Bạn đọc viết:

Trái tim nóng và cái đầu lạnh

(Dân trí) - Những lúc như thế này chúng ta cần đoàn kết hơn, bình tĩnh hơn để cùng góp phần tìm giải pháp đối phó. Lúc này hơn lúc nào hết, toàn dân cần đoàn kết một lòng, nhưng hãy giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh để không mắc mưu đối phương!

Tình yêu đất nước và đoàn kết dân tộc được các bạn trẻ đề cao
Tình yêu đất nước và đoàn kết dân tộc được các bạn trẻ đề cao
 

Việt nam là dân tộc yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế. Nếu chúng ta nóng vội sẽ mắc mưu đối phương, gián tiếp giúp đối phương hoàn thành được mục tiêu (???)

 

Vậy rất mong người dân cả nước, các bạn trẻ Việt Nam chúng ta hãy thể hiện tình yêu với Tổ quốc bằng việc ủng hộ những quyết định của Đảng và Nhà nước, tích cực ủng hộ cả về vật chất và tinh thần để trang bị phương tiện hiện đại hơn cho ngư dân và lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc thân yêu.

 

Mọi hành động thể hiện tình yêu nước một cách nóng vội, không hợp lý lúc này của chúng ta có thể sẽ làm tình hình càng căng thẳng và trở nên nghiêm trọng hơn. Vậy là sẽ đúng ý đồ gây mất ổn định tình hình ANTT, mất đoàn kết từ trong nội bộ nhân dân, giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta.
 
Hãy giữ cho trái tim luôn nóng những cái đầu phải lạnh để không mắc mưu đối phương! 

 

Ha Le:  lethanhhanb@gmail.com