“Tôn Ngộ Không” tiết lộ vì sao muốn làm Đại sứ Du lịch

(Dân trí) - Nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng với vai diễn Tôn Ngộ Không trong phim “Tây Du Ký” sẽ chia sẻ về nguyện vọng làm Đại sứ văn hóa du lịch Việt Nam ở Trung Quốc và nước ngoài đồng thời giao lưu, ký tặng sách khán giả sáng ngày 6/4 tại Hà Nội.

Ngôi sao Lục Tiểu Linh Đồng có chuyến thăm Việt Nam từ chiều tối ngày 4-7/4/2014. Chuyến thăm của ông nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Ngôi sao Lục Tiểu Linh Đồng và dịch giả Lệ Chi trong chuyến thăm Việt Nam năm 2010

Ngôi sao Lục Tiểu Linh Đồng và dịch giả Lệ Chi trong chuyến thăm Việt Nam năm 2010


Lần đến Việt Nam lần thứ ba này, Lục Tiểu Linh Đồng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trước thông tin ông tình nguyện làm Đại sứ văn hóa du lịch Việt Nam ở Trung Quốc và nước ngoài.

Nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc sẽ có buổi giao lưu chiều ngày 6/4 tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam với cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ và các ứng cử viên Đại sứ Du lịch Việt Nam 2014 như diễn viên điện ảnh Lan Phương, giảng viên Anh ngữ Đỗ Hồng Thuận và Hoa hậu ASEAN Lê Diệu Hân, người đẹp du lịch Huỳnh Thị Ngọc Hân…

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Lục Tiểu Linh Đồng có buổi giao lưu và ký tặng sách cho độc giả Hà Nội tại nhà sách trên đường Xã Đàn.

Tại đây, Lục Tiểu Linh Đồng sẽ chia sẻ về lý do quay lại Việt Nam lần 3. Ông cũng sẽ bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục phát triển các mảng sau: viết sách, đóng phim, đặc biệt là phim hợp tác với Việt Nam, tình nguyện làm đại sứ văn hóa du lịch Việt Nam ở Trung Quốc và nước ngoài…

Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ cảm nghĩ của mình về việc độc giả Việt Nam đón nhận cuốn sách Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây Du do ông viết. Cũng tại đây, ông sẽ giới thiệu 3 cuốn sách văn học Trung Quốc do ông viết lời tựa, vừa được NXB Văn học Việt Nam xuất bản vừa ra mắt tại Hội chợ sách TPHCM.

Lục Tiểu Linh Đồng trong tạo hình của Tôn Ngộ Không

Lục Tiểu Linh Đồng trong tạo hình của Tôn Ngộ Không

Ngôi sao Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, dân tộc Hán, sinh ngày 12/4/1959 tại Thượng Hải. Ông theo nghiệp cha là nghệ sĩ Lục Tiểu Đồng (tên thật là Chương Tống Nghĩa, người được mệnh danh là Nam Hầu Vương) học nghệ thuật diễn xuất loài khỉ.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lục Tiểu Linh Đồng đã thi đỗ vào trường nghệ thuật Côn ca đoàn, tỉnh Triết Giang và thành công với nhiều vai chính trong các vở kịch như Mỹ hầu vương đại náo long cung, Tôn Ngộ Không ba lần mượn quạt Ba Tiêu…

Thành công với vai Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình 25 tập Tây du ký (đạo diễn Dương Khiết, sản xuất năm 1982) đã đem lại nhiều danh tiếng cho Lục Tiểu Linh Đồng.

Nguyễn Hằng