Bạn đọc viết

Tín hiệu rất mới về phong cách làm việc của Chính phủ

Những thông điệp của Thủ tướng gửi đến cộng đồng các DN là rất rõ ràng và các yêu cầu đối với các thành viên Chính phủ cũng rất cụ thể, dứt khoát. Chúng ta có quyền hy vọng, những rào cản vô hình, hữu hình và sự nhũng nhiễu, tiêu cực sẽ sớm bị hạn chế tối đa để DN có điều kiện phát triển nhanh, mạnh và vững chắc.

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Nhiều việc lớn nhưng chúng ta đủ bản lĩnh để xử lý"


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Làm việc với cộng đồng các doanh nghiệp (DN) ngày 29.4.2016, Thủ tướng đưa ra những thông điệp rất quan trọng: “Hành pháp, tư pháp, lập pháp đồng tâm hiệp lực tạo nên môi trường mới cho các DN. Chính phủ sẽ đi đầu trong vấn đề này, liêm chính trong vấn đề này.” Thủ tướng khẳng định: “Doanh nghiệp tư nhân là động lực của phát triển kinh tế”; “Nhà nước và Bộ Công an không có chủ trương hình sự hóa kinh tế”... Sau mỗi thông điệp của Thủ tướng là những tràng vỗ tay không ngớt.

Những thông điệp quan trọng của Thủ tướng Chính phủ

Chưa đầy một tháng sau Chính phủ mới được hoàn thiện, Thủ tướng cùng nhiều thành viên Chính phủ đã có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp ở Hà Nội và trực tuyến với 62 tỉnh thành phố trong cả nước (từ 8 giờ sáng cho đến 13 giờ 22 phút). Và ngay 15 giờ chiều cùng ngày, Chính phủ họp ngay để thảo luận, đưa ra những tháo gỡ những kiến nghị của cộng đồng DN. Chỉ riêng động thái này đã cho thấy, Chính phủ rất quan tâm đến cộng đồng DN và không chỉ lắng nghe, thấu hiểu họ mà tìm cách tháo gỡ ngay lập tức. Đây là tín hiệu rất mới về phương thức, cung cách làm việc của Chính phủ.Tín hiệu rất đáng mừng.

Phát biểu tại buổi đối thoại với cộng đồng DN, Thủ tướng nhấn mạnh ngay: “Tôi coi rằng những gì tôi nói hôm nay chính là thông điệp của Chính phủ.”( loạt bài trên Dân trí ngày 29.4).Vậy, thông điệp của người đứng đầu Chính phủ là gì?

Thông điệp đầu tiên được Thủ tướng đưa ra: “Tôi khẳng định, Nhà nước Việt Nam cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người dân.” Để thực hiện “cam kết”này, ông cam kết tiếp: “Trong việc ban hành chính sách, Nhà nước phải đảm bảo được chính sách có tính tiên lượng, không “sớm nắng chiều mưa", không hồi tố chính sách.” Đây là một trong những điều cốt tử với mỗi DN. Có như vậy, các DN mới yên tâm và có cơ sở để hoạch định mục tiêu, phương thức triển khai sản xuất, kinh doanh của mình. Đồng thời,Thủ tướng cũng cột chặt trách nhiệm của các cơ quan chức năng khi nói rõ, các các cơ quan quản lý Nhà nước khi ban hành chính sách phải chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của mình.

Thứ hai, Thủ tướng khẳng định rất rõ ràng: "Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam coi DN tư nhân là động lực của phát triển kinh tế". Để thực hiện được đường lối này, ông đưa ra những giải pháp: Công bố công khai những điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa, hợp lý hóa các điều kiện này; nghiêm cấm ban hành những luật, Nghị định gây khó khăn cho DN; Các cuộc thanh, kiểm tra hướng mục tiêu là hướng dẫn doanh nghiệp, không chồng chéo, không kiểm tra khi không có lý do chính đáng. Cảnh báo về những nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác này, Thủ tướng nói rõ: "Các đồng chí đừng nghĩ là Thủ tướng không biết! Tất cả tôi đều biết!"

Thứ ba, Thủ tướng khẳng định sẽ ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hình sự hóa các quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ: “Tuy nhiên anh vi phạm như xả thải ảnh hưởng đến mạng sống con người, lừa đảo thì xử lý không Phải xử lý chứ. Bộ Công an cũng nhấn mạnh sẽ xử lý những cán bộ công an vi phạm, nhũng nhiễu.”

Thông điệp cuối cùng, Thủ tướng nhấn mạnh đến trách nhiệm của Chính Phủ trước cộng đồng DN. Ông yêu cầu các thành viên Chính phủ trên tinh thần của Luật DN, Luật đầu tư mới, không thể “quyền anh, quyền tôi” mà phải tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển.

Đó là những thông điệp rõ ràng, minh bạch của người đứng đầu Chính phủ. Đó là điều mà các DN rất cần.

Chính phủ đủ bản lĩnh, khả năng để xử lý

Buổi sáng đối thoại với doanh nghiệp, buổi chiều Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Chính phủ nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ đối với các kiến nghị của doanh nghiệp. Các ý kiến của thành viên Chính phủ tập trung vào các nhóm vấn đề lớn là đăng ký, gia nhập thị trường; tiếp cận vốn, tín dụng; đất đai, xây dựng, môi trường; về thuế, hải quan; chi phí kinh doanh; công tác thanh tra, kiểm tra; quy định về giao dịch bảo đảm; thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã đưa ra những cam kết khẩn trương giải quyết, trả lời những kiến nghị của DN một cách nhanh chóng nhất và tạo thuận lợi tối đa cho DN.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ vừa được kiện toàn mới 20 ngày đã gặp nhiều việc lớn thử thách bản lĩnh của Chính phủ, của Thủ tướng. Nhưng, ông khẳng định: “Chúng ta đủ bản lĩnh, đủ khả năng để xử lý”. Tiếp đó, ông chỉ đạo rõ ràng, dứt khoát: “Chúng ta không còn dư địa tăng trưởng nhiều với cách làm cũ.” Trước tình thế cấp bách này, ông chỉ đạo: “Những việc như thế này chúng ta không chờ kỳ họp Quốc hội mà chủ động giải quyết. Mọi cấp mọi ngành phải tìm mọi cách, năng động, sáng tạo, điều hành quyết liệt theo chức năng nhiệm vụ.”

Thủ tướng cho rằng, hội nghị hôm nay nổi lên hai vấn đề lớn.Thứ nhất, với các kiến nghị của doanh nghiệp,Thủ tướng yêu cầu, trên tinh thần đổi mới, các bộ trưởng quyết liệt vào cuộc, sớm trả lời cho các doanh nghiệp, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Ông nhấn mạnh: “Phải tôn trọng doanh nghiệp, phải trả lời đến nơi đến chốn, không thể tình trạng “nước đổ lá khoai”.”

Thứ hai, nhằm tránh tình trạng “chạy lên chạy xuống”, Thủ tướng yêu cầu, những vấn đề nào phân cấp được thì phân cấp mạnh mẽ cho địa phương. Lúc đó, Chính phủ làm đúng chức năng là Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ làm thể chế, Chính phủ thanh tra, kiểm tra việc thực thi chủ trương chính sách.

Như vậy, những thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi đến cộng đồng các DN là rất rõ ràng và các yêu cầu đối với các thành viên Chính phủ cũng rất cụ thể, dứt khoát. Chúng ta có quyền hy vọng, những rào cản vô hình, hữu hình và sự nhũng nhiễu, tiêu cực sẽ sớm bị hạn chế tối đa để DN có điều kiện phát triển nhanh, mạnh và vững chắc.

Vương Hà