Thông điệp lòng Dân với Thủ tướng

(Dân trí) - Diễn đàn Dân trí chào đón năm 2014 với rất nhiều bình luận của bạn đọc cùng sẻ chia quyết tâm đổi mới được nhấn mạnh trong Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhiều thông điệp lòng dân cũng tiếp tục được gửi tới Thủ tướng và Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thông điệp quyết liệt đổi mới trong năm 2014 (ảnh: Việt Hưng)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh thông điệp quyết liệt đổi mới trong năm 2014 (ảnh: Việt Hưng)
Đón nhận cơ hội, đối phó thách thức

 

Điều có sức thuyết phục lớn nhất với quần chúng nhân dân là cái nhìn thẳng vào thực tế toát lên từ Thông điệp năm mới của Thủ tướng, từ đó nêu rõ cả những việc cần làm và  những gì còn khiếm khuyết cần tránh…để biến quyết tâm thành hành động cụ thể. Đây cũng là điểm gặp nhau lớn nhất giữa ý Đảng với lòng Dân, có tác dụng thúc đẩy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để tiếp sức cho con tàu VN dũng mãnh tiếp nhận cả những cơ hội lẫn thách thức mới trong tương lai:
 

“Một thông điệp của năm mới nhìn thẳng vào sự thật để đưa đất nước vững mạnh trên trường quốc tế. Tôi  phấn khởi khi đọc Thông điệp đầu năm của Thủ tướng. Không màu mè giáo điều, không “đao to búa lớn” mà Thủ tướng có được lòng tin của toàn Đảng, toàn dân ở những hành động thiết thực, quyết liệt, mang lại đời sống ổn định, kinh tế phát triển cho người dân trong năm qua. Xin kính chúc Thủ tướng mạnh khỏe, vững lòng để thực hiện nhiệm vụ nặng nề mà toàn dân gửi gắm” - Trương Huy Khải:  truonghk@gmail.com

 

“Bài viết phân tích sâu sắc đúng hiện tình của đất nước. Đúng là với nước ta hiện nay, điểm nhấn để tạo ra động lực phát triển mới là đổi mới thể chế, phát huy dân chủ, cải cách mạnh mẽ doanh nghiệp nhà nước, cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, thực hiện nền quản trị quốc gia, quản lý doanh nghiệp hiện đại. Mong cả nước đồng lòng thực hiện, Thông điệp của Thủ tướng sẽ thành hiện thực” - Tran Quang:  quangtrandinh72@yahoo.com

 

“Một thông điệp quá hay và chuẩn mực đến từng câu, từng chữ. Chúc Thủ tướng năm mới dồi dào sức khỏe và thành công!” - Linh Nga:  Ngantl@gmail.com

 

“Toàn dân đoàn kết, trên dưới 1 lòng cùng chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh, đưa đất nước VN chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu.  Kỷ nguyên này là kỷ nguyên của châu Á. chúng ta hãy nắm bắt thời cơ này để thực hiện tốt những lời Bác Hồ đã dặn năm xưa...” – Hoa Binh:  hoabinh00882@yahoo.com

 

“Bài phát biểu của Thủ tướng rất hay, chúng tôi rất lạc quan tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Nhưng thấy dân mình nhìn chung còn nghèo, sự phân hóa giàu - nghèo ngày càng rõ rệt. Giá cả còn chênh lệch với giá thế giới, nhiều thứ thuế đánh vào dân, nạn tham nhũng của một bộ phận quan chức vẫn chưa xóa được…  nên dân vẫn còn nhiều trăn trở...” - Nguyen Duy Bong:  bongnguyen@jahoo.com

 

 “Tôi rất đồng tình với Thông điệp của Thủ tướng, rất hợp lòng dân. Nhưng nói và làm được là hai việc khác nhau. Toàn dân đang mong chờ từng ngày, từng tháng xem sự chuyển biển trong năm 2014 của đất nước ra sao?” - Thuỷ Nguyên:  thuynguyen1234545@yahoo.com.vn
 
Hình ảnh đón chào năm mới được cư dân mạng chia sẻ
Hình ảnh đón chào năm mới được cư dân mạng chia sẻ

 

Sức mạnh lòng dân

 

Đồng tình, ủng hộ những đánh giá của Thủ tướng qua Thông điệp năm mới đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân, dư luận như được tiếp thêm nguồn động lực để tiếp tục bộc bạch những điều vẫn đang khiến nhiều người dân suy tư, trăn trở… Tất cả cũng với mục đích chung là biến lời nói thành việc làm thiết thực, để thúc đẩy các nỗ lực phát triển của VN sao cho nhanh và mạnh hơn nữa:

 

“Lạc quan, tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn của đất nước. Tuy nhiên, nỗi trăn trở về “bài toán” tham nhũng dường như vẫn còn vẹn nguyên trong mỗi chúng ta. Mọi thông điệp, đường lối.... sao có thể tròn trịa khi tham nhũng vẫn “ung dung” hiện hữu trong xã hội hiện nay. Bài toán này dù khó nhưng không có nghĩa là không thể tìm ra đáp án. Quan trọng vẫn là Nói & Làm thế nào???” - An Huy:  anhuy.bald@gmail.com

 

“Cần lấy mục tiêu tiêu diệt tham nhũng là quan trọng và cấp bách, có như vậy các lĩnh vực công việc mà Thủ tướng đề ra trên đây mới sớm thành hiện thực được” - Dan:  dan@gmail.com

 

“Muốn đất nước có được nguồn sức mạnh tiềm tàng thì phải có được lòng tin của dân. Muốn vậy các giới chức cần luôn nói được là làm được đúng như lời Bác Hồ đă dạy: lấy dân làm gốc. Nếu cán bộ vẫn còn tham ô tham nhũng thì chỉ khổ dân thôi!” - Pham Van Bach:  Bach@gmail.com

 

“Bài phát biểu quá hay, nhưng hiện thực ra sao mới là điều quan trọng. Mong sao được như Thủ tướng nói” - Tự Trọng:  460@gmail.com

 

“Tôi là người VN ở nước ngoài, tôi rất ngưỡng mộ Thủ tướng” - Truong Van Duong:  vinaco1111@gmail.com

 

“Cầu chúc những lời của Thủ Tướng sớm được cụ thể hóa thành hành động” - Vo Tinh:  votrungtinh_ag@yahoo.co.uk

 

“Hy vọng Nói và Làm luôn đi đôi với nhau” – Nguyễn Quốc Huy:  Khkt2@yahoo.com

 

“Thông điệp của Thủ tướng đã khái quát đầy đủ tất cả ý Đảng lòng Dân thông qua xác định mục tiêu, kế hoạch, biện pháp, cách làm, phương tiện, lực lượng...để thực hiện cho được ước nguyện xây dựng và phát triển một nước VN văn minh, dân chủ, hùng cường, có đủ tầm bình đẳng làm bạn với năm châu. Nhưng theo tôi, vấn đề yếu nhất của chúng ta hiện nay là ở khâu tổ chức làm, mà người tổ chức chính là Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội... và dân. Dân có thể là yếu tố sau cuối nhưng quan trọng nhất và khó nhất, vì có thực hiện được dân chủ thực sự thì các thể chế được ban hành từ "các cơ quan tổ chức" mới đúng và trúng lòng dân. Có được như thế thì nơi làm ra sản phẩm và dịch vụ phục vụ cho xã hội là doanh nghiệp và người lao động mới có cơ hội làm hết mình và sống tốt được” - Thanh Binh:  bang.nguyen.hp1960@gmail.com

 

Nhân dịp đầu năm mới, mọi người dân nước Việt ở khắp mọi nơi lại cùng sẻ chia lời chúc mừng tốt đẹp:

 

“Chúc Việt Nam 2014 gặt hái được nhiều thành công!” – Ngan Ha:  nganhavn91@gmail.com

 

Kiều Anh