Nỗi niềm đổi tấm... chứng minh!

(Dân trí) - Còn bao điều chưa thể thông suốt bởi nhỡn tiền đã thấy lại phải tốn cả công sức và tiền của để được sở hữu một tấm Chứng minh Nhân dân (CMND) mới, nên tới thời điểm đã cận kề 1/4, phần lớn phản hồi từ dư luận vẫn nêu rõ nhiều bất cập.

Từ cam kết... (minh họa: Ngọc Diệp)
Từ cam kết... (minh họa: Ngọc Diệp)

 

Cán cân lợi ích

 

Về “hình thức”, ưu điểm tính chuyên nghiệp của CNMD mới được một số ý kiến bạn đọc nhấn mạnh để ủng hộ việc làm này. Nhưng đi sâu vào “nội dung” của vấn đề, dân vẫn thấy cái cán cân còn thiên lệch nhiều khi phiền hà, phức tạp bị đẩy về phía mình, còn  lợi ích xem ra chỉ nghiêng về phía cơ quan chức năng?

 

“Các bạn không thấy đằng sau CMND có mã vạch ư? Tôi nghĩ đây là một bước tiến của thủ tục hành chính VN. Mọi thông tin sẽ được ghi vào trong thẻ đó (gồm cả thông tin cũ và mới). Sau này về cơ bản, các cơ quan chức năng, ngân hàng...chỉ cần quét mã vạch là có thể biết chi tiết về chủ CMND rồi. Cũng có thể bị làm giả về hình thức, nhưng không thể làm giả về nội dung bên trong CMND được. Thời hiện đại giờ ai cũng dùng thẻ điện tử, vừa bền vững, nhỏ gọn, thuận lợi nhiều cái, rơi nước không sợ hỏng… Đó là những điều tốt và nên làm. Đừng vì sự bất tiện nho nhỏ là phải đi làm lại CMND mà phủ nhận những ưu điểm của nó! Tôi nhìn thấy nó rất đẹp và thể hiện sự chuyên nghiệp trong quản lý nhà nước” - Trần Quang Dũng:  dungbds68@gmail.com

 

“Đổi là đúng. Tôi đã từng thấy nhiều người làm CMND giả, cắt ghép ảnh, đóng dấu giả để phục vụ những mục đích sai pháp luật rồi!” - Hải Miên:  haimientam@gmail.com

 

“Theo tôi nên đổi là đúng. Nhưng phải xem xét thời điểm thích hợp và  khả năng tài chính, chứ đừng để cán bộ lại làm khổ dân thêm. Thế thì tội cho dân quá!” – Trung Thanh Doan:  trungthuydh86@gmail.com

 

“Nói chung là cần thiết thì nên làm, nhưng vấn đề là tốn kém nhiều lắm! Không biết người dân làm lại có mất phí không nhỉ và thủ tục những giấy tờ liên quan thì sao? Chắc cũng giống cái vụ chuyển đổi xe "chính chủ" đây mà, không chừng vài bữa nữa lại chỉnh sửa vì… không hợp lý. Cuối cùng vẫn là người dân lại bị… phạt oan (!?) Quan điểm của mình là: nên cách chức hay đổi công tác những cán bộ tỏ ra thiếu năng lực khi đề ra những "tối kiến" như thế này (mình có đôi điều suy nghĩ như vậy)” - Nguyễn Thế Anh:  anhnam202@yahoo.com.vn

 

“Vẫn không thấy thay đổi gì lắm. Thôi 1 lần đổi, cấp 1 người cùng 1 số CMND và passspot, số sổ Bảo hiểm...luôn. Mỗi người chỉ có số này đến hết đời, cơ quan chức năng không cần phải quản lý nhiều số. Tránh trường hợp năm nay đổi, vài năm sau đổi tiếp… Mất thời gian đi lại nhiều lần, tốn kém. Các bác đi công tác nước ngoài nhiều, nên học hỏi các nước phương Tây cách làm hiệu quả của họ. Đừng làm nhiêu khê, càng mất lòng tin của dân!” - Cỏ may:  bonghongtim1709@hayoo.com.vn

 

“Đổi hay không cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là thông tin của mình được bảo mật như thế nào? Hệ thống của kho dữ liệu này được đồng bộ chưa? Thông tin có cập nhật kịp thời không? Quyền hạn chia sẻ thông tin như thế nào? Ví dụ tôi thuê người về phụ việc, tôi muốn biết người đó có tiền án hay không, tiền sự như thế nào? Như bộ hồ sơ Sơ yếu lý lịch hiện nay, tôi thấy độ chính xác không cao, nhiều thông tin giả nhưng không xác minh được” - Nhi:  xineryang79@gmail.com

 
... Tới thực thi (minh họa: Ngọc Diệp)
... Tới thực thi (minh họa: Ngọc Diệp) 
 

Mới và Cũ

 

Có CMND mới hiện đại, tiện lợi hơn... ai chẳng muốn. Nhưng chỉ cần nhìn vào quy trình làm thủ tục và liên hệ sang những giấy tờ liên quan, có lẽ chẳng người dân nào đủ lạc quan để tin được rằng mọi việc đều sẽ “dễ như trở bàn tay” và rồi sẽ chỉ toàn thuận lợi. Các cơ quan hành chính của VN tạo điều kiện cho dân thế nào, ai mà chẳng rõ cả rồi!

 

“Tôi thấy đổi CMND này quá lãng phí, mất cả nghìn tỷ đồng, trong khi đất nước cần tiền cho bao nhiêu thứ khác. Chỉ cần làm mới với những người cần làm CMND mới thôi, không cần làm mới cho những người mà CMND cũ vẫn còn giá trị” - Trần Văn Tới:  toiford2003@yahoo.com

 

 “Nếu vẫn dùng tên gọi CMND thì có mâu thuẫn gì với luật Căn cước Công dân đang trình xin ý kiến Quốc hội không?” - Vu Ngo Yen:  yenvu8@yahoo.com

 

“Xin hỏi: đằng sau CMND mới còn những giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ khác kiên quan đến CMND cũ cũng sẽ phải thay đổi cho đồng bộ sao? Tốn kém đã đành, còn rất mất thời gian. Có chuyện gì phải đụng đến giấy tờ có được giải quyết dễ dàng không, hay lại bắt dân chạy lòng vòng, hành dân đổ máu mắt? Mấy người cứ thử tự đi làm hộ khẩu hay giấy tờ nhà đất đi thì biết ngay!” - Hải Hưng:  haihung778@gmail.com

 

“Sao phải vội vàng và khẩn trương đổi CMND thế nhỉ ? Việc đổi CMND ở một số tỉnh thành có làm kinh tế phát triển ngay không? Thủ tục hành chính có giảm ngay không, hay phải chờ đến khi cấp đủ cho mọi người dân? Mấy năm nay cứ “thập thò” dự án đổi CMND, nay quyết định luôn… Dân không biết dự án này làm lợi cho ai đây?” - Minh:  minh433@yahoo.com.vn

 

 “Tại sao lại phải đổi, trong khi đó số CMND mới có thể nhân rộng ra trở thành căn cước được mà, sẽ giảm thiểu được chi phí. Giờ CMND đều dùng cho đăng ký hộ khẩu, thẻ ngân hàng, passport. Chỉ cần làm một thuật toán nhỏ là có thể đổi tất cả số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mã số thuế cá nhân. Vừa dễ dàng quản lý, lại không mất nhiều kinh phí” - Ngoc Minh:  ngocminh237@gmail.com 

 

“Chỉ nên cấp CMND mới cho những người làm mới CMND. Những người đã có CMND cũ rồi thì không nên thay đổi số hay làm lại hoàn toàn. Vì chỉ lãng phí tiền của dân, mất rất nhiều thời gian, công sức mà còn mang lại bao nhiêu rắc rối về các thủ tục liên quan” - Phạm Thị Hương:  nguyenhuong.secret@gmail.com

 

“Có lẽ đổi được vài năm lại làm mẫu mới chăng? Phiền cho dân quá!” - Thuat:  ducthuat304@gmail.com

 

Mong muốn của dân vẫn là “cán cân” phải thật sự cân bằng, còn cách làm hiện nay vẫn chỉ khiến nảy sinh càng nhiều nghi vấn…

 

“Đây là một việc làm không cần thiết, gây nhiều hệ lụy và tốn tiền ngân sách, tốn tiền của và thời gian của dân. Đặc biệt vẫn tạo kẽ hở để ... nhũng nhiễu, “hành” dân. Đề nghị Nhà nước hãy làm rõ những điều dân còn thắc mắc. Nhất là mong Chính phủ, Quốc hội hãy xem lại, đừng để mạnh địa phương nào địa phương đó làm. Cần thực hiện đúng "Cái gì hại cho dân thì kiên quyết không làm" - như lời Bác Hồ đã dạy các công bộc đó!” – Đặng Văn Chu:  dvchu54@gmail.com.vn

 

Cam kết tốt đẹp là một chuyện, nhưng sang tới thực tế thực thi thì…xem ra vẫn cảnh xin - cho? Nỗi niềm làm CMND thế nào, cứ tự đi làm thủ tục là... "chết biết liền!"
 

 

Kiều Anh