Một quyết định hợp lý, hợp thời…

(Dân trí) - Bình luận như trên của Tâm: blackman320@gmail.com cũng thể hiện quan điểm chung được nhấn mạnh trong đại đa số ý kiến bạn đọc ngay sau khi hay tin: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Bộ VH,TT&DL rút đăng cai, không tổ chức ASIAD 18 tại Hà Nội năm 2019.

Sự đồng thuận
 

Đã có rất nhiều ý kiến, rồi thăm dò, rồi tranh luận, bàn thảo được bạn đọc nêu lên suốt thời gian qua về chuyện nên hay chưa việc VN đăng cai ASIAD 18 năm 2019. Ai nghiêng theo xu hướng nào cũng nêu ra những cơ sở và lập luận bảo vệ cho quan điểm của mình. Để rồi sau khi có thêm những phân tích hợp tình hợp lý từ phía các chuyên gia, đông đảo người hâm mộ thể thao… và được chốt lại  bằng quyết định (QĐ) cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ,  niềm vui chung về sự đồng thuận cao được bày tỏ qua số lượng phản hồi lập mức kỷ lục mới trên Dân trí:

“Thủ tướng có quyết định QĐ rất hợp lòng dân. Trong thời điểm hiện nay, kinh tế VN chưa hẳn đã thoát khỏi suy thoái. Công việc khôi phục kinh tế cũng như các nỗ lực phòng chống tham nhũng, lạm phát, thất nghiệp, chênh lệch giàu – nghèo…vẫn đang là những vấn đề Chính phủ cần quan tâm  hơn… Do vậy rất mong Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn có những QĐ sáng suốt thế này để toàn thể người dân VN luôn đồng lòng, nhất trí chung sức đưa VN phát triển thành điểm sáng trong khu vực cũng như trên thế giới…”-  Người yêu nước:  duylinh1285@gmail.com

 

 “Xin cảm ơn Thủ tướng và các vị lãnh đạo đã QĐ đúng đắn như thế” - Lê Tứ Nguyệt:  letunguyet59@yahoo.com

 

“Ủng hộ QĐ của Thủ tướng” - Hai:  haitranqb1987@gmail.com

 

“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất tuyệt vời khi đưa ra QĐ mang tính lịch sử này. Hoan nghênh Thủ tướng” - Huu Viet:  dalatviet98@gmail.com

 

“QĐ rất sáng suốt, thấu hiểu tâm tư của đại bộ phận dân chúng. Chúc mừng Thủ tướng và Chính phủ” - Tinh:  tinhvt@gmail.com

 

“Thật là điều đáng mừng. So very happy!” – Binh Ta:  phuocbinhta@gmail.com

 

“Hoan hô. Quả là QĐ sáng suốt” - Q.A: ddquian@yahoo.com

 

“Đúng là nghĩ cho người dân” – Truong Long Binh:  truonglongbinh@gmail.com

 

“Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Vũ đức Đam đã có QĐ sáng suốt cho nhân dân được nhờ…” - Nguyễn Tiến Kiệp:  kiepnguyen2302@gmail.com 

 

“Vô cùng cảm ơn Thủ tướng về QĐ này! Mong VN mình luôn cần nhớ câu "liệu cơm gắp mắm" - Luat su:  luatsuvn@gmail.com

 

“Ý kiến của Thủ tướng rất nặng lòng vì dân, vì Tổ quốc VN…. Bản thân tôi rất mê thể thao, nhưng hiểu rằng nó cũng nên được ưu tiên nhưng không phải là đầu tiên. Mong rằng nhiều quyết định của Chính phủ đều được lòng dân như QĐ này” - Vũ Văn Sơn:  vuvanson.dienluc@gmail.com

 

“Thủ tướng thật sáng suốt. Đất nước mình còn nghèo, nhiều người dân mình còn đang khổ, nhiều cây cầu đang cần xây dựng, nhiều trường học đang còn dột nát, nhiều bệnh viện đang quá tải... Thủ tướng đã QĐ vì dân. Cảm ơn Thủ tướng!!!” – Ngọc Tuân NT:  haihuyenl@yahoo.com
 
Việt Nam chính thức xin rút đăng cai ASIAD 18 (ảnh minh họa)
Việt Nam chính thức xin rút đăng cai ASIAD 18 (ảnh minh họa)

 

Địa lợi, nhân hòa...

 

Nghĩ về những nỗi niềm đã cùng nhau bày tỏ, tranh luận trên các diễn đàn suốt thời gian qua xung quanh chủ đề nóng bỏng liên quan tới ASIAD 18, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh thêm ý nghĩa và vai trò của những QĐ hợp lòng dân trong tương quan “thiên thời – địa lợi – nhân hòa”:

 

“Ngay từ đầu tôi đã không đồng tình khi nghe tin VN dự định đăng cai ASIAD. Đất nước ta còn nghèo, còn rất nhiều thứ khác cần đầu tư hơn… Rút đăng cai lúc này là đúng, chúng ta sẽ đăng cai tổ chức khi nào điều kiện cho phép. Cảm ơn QĐ sáng suốt của Thủ tướng!” - Nguyễn Văn Trọng:  changtraithang12_9xkr@yahoo.com

 

“Thủ tướng QĐ rất đúng. Đất nước ta còn nhiều việc phải làm lắm. Khi có điều kiện sẽ tổ chức, không nhất thiết phải tổ chức ASIAD mới quảng bá được hình ảnh của VN. Trước mắt mong hãy ưu tiên đầu tư xây dựng một số cầu cho cô và trò đi học không phải dùng túi nilon hoặc bơi qua sông, hoặc đi trên những cây cầu treo “dọa sập”… nữa. Xin cảm ơn Thủ tướng. Chúc Thủ tướng mạnh khỏe và luôn có những quyết đoán như thế này” - Le Hai Dang: lehaidang1964@gmail.com

 

“Vùng Tây Bắc nơi chúng tôi công tác và sinh sống còn nghèo lắm. Nhiều trường lớp còn chưa được đầu tư. Các em học sinh đến trường áo mặc còn chưa đủ… Đang cần lắm những tấm lòng… Mong hãy đầu tư tốt hơn hơn cho giáo dục vùng cao… Cảm ơn QĐ sáng suốt của Thủ tướng. Chúc sức khỏe Thủ tướng” - Pham Thu Phuong:  phuongpt.mnchato.muongcha@dienbien.edu.vn

 

“Một quyết định đúng đắn của Người đứng đầu Chính phủ rất quan trọng, vì ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước. Những công trình thể thao của SEA GAMES 22 đã cho ta cách nhìn toàn diện hơn. QĐ của Thủ tướng rút đăng cai ASIAD 18 là  rất có ý nghĩa. Kính chúc Thủ tướng khỏe và có thêm nhiều QĐ hợp lòng dân, vì dân, để ý Đảng - lòng dân luôn giao thoa, cùng thúc đẩy đất nước phát triển đi lên” - Nguyễn Văn Ý:  Nguyenvanypvt@gmail.com

 

 “Cá nhân tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định không đăng cai ASIAD khi mà kinh tế nước ta còn hạn hẹp, điều kiện chưa cho phép, nhiều vấn đề phúc lợi dân sinh còn cần thiết hơn. Mong chúng ta hãy thực tế hơn khi nhìn lại những sự việc khác vừa xảy ra để cân nhắc như: vụ sập cầu treo, cô giáo bơi qua sông để đi dạy học, học sinh miền núi cần một bộ quần áo ấm cho mùa đông lạnh giá...” - Nguyễn Thành Nam:  namntvi@gmail.com

 

“Hôm qua cư dân mạng biểu quyết về vấn đề này đạt tỷ lệ sau:  78% (lúc 20h tôi vào mạng) đề nghị không đăng cai ASIAD 18, còn lại là đồng ý đăng cai. Như vậy lòng dân cũng không tán thành đăng cai ASIAD 18. Hãy dành số tiền trên để:

 

1/. Xây cầu ra cầu cho các trẻ thơ đi học qua sông, suối.

 

2/. Xây thêm các trường ra trường cho hàng vạn trẻ thơ chưa được ngồi trong những ngôi trường như vậy.

 

3/. Xây thêm các nhà trẻ đảm bảo chất lượng để có thêm nhiều trẻ thơ được chăm sóc cẩn thận đúng nghĩa…” – Minh Thang (Hà Nội):  Ruoitrau0@yahoo.com

 

Khánh Tùng