Lương thấp chấp lương cao

(Dân trí) - Cùng là tranh luận quanh khoảng cách về lương, nhưng cách nhìn nhận và phân tích của nhiều bạn đọc với chuyện lương sếp doanh nghiệp công ích ở Đà Nẵng gấp đôi lương Giám đốc Sở có nhiều điểm khác so với khi bình về lương “khủng” của sếp 4 doanh nghiệp tại TPHCM.

Lương thấp chấp lương cao
Cuộc sống của công nhân trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn Đà Nẵng hiện vẫn rất khó khăn (ảnh: Công Bính)

 

Chính sách lương và hiệu quả công việc

 

Khác với đại đa số ý kiến phản đối mức chênh lệch giữa lương “khủng” của các sếp “ngồi mát ăn bát vàng” với công nhân, lao động cực khổ, vất vả, độc hại…tại TPHCM, điểm mấu chốt là HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC cùng sức hút nhân tài được nhấn mạnh trong rất nhiều ý kiến bênh vực mức lương của các sếp doanh nghiệp công ích ở Đà Nẵng – thành phố năng động, có nhiều sự đổi mới tích cực được dư luận cả nước đánh giá cao. Bên cạnh đó, dư luận tiếp tục kiến nghị thay đổi cơ chế lương đã quá lỗi thời và bất cập hiện nay, để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong thu nhập với mọi người lao động:

 

“Gấp đôi lương GĐ Sở thì cũng hợp lý thôi, vì đó là mấy đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo NĐ 43” - Thanh Binh: ngocthanhtranth@gmail.com

 

“Lương như thế thì làm việc mới hiệu quả chứ! Nhìn Đà Nẵng mà xem, đường sá đâu ra đó…. Tôi ủng hộ mức lương của ông GĐ này! Mong các sếp khác cũng hãy làm việc cho xứng với đồng lương được  hưởng!” - Pham Duy: Phamduy1971@gmail.com

 

“Môi trường Đà Nẵng sạch đẹp vậy, trả lương như thế tôi nghĩ là còn thấp đấy. Làm tốt an sinh đàng hoàng với người lao động thì trả thêm cũng được” - Hoàng Minh Thuần:  hoangminhthuan@yahoo.com

 

“Lương như vậy mới thu hút được nhân tài và người làm việc mới yên tâm trong cuộc sống. Chứ lương thấp quá thì tham nhũng còn nhiều hơn” - Duc Loi:  ducwwwloi@gmail.com

 

“Lương giám công CT Môi trường đô thị 22tr thì cũng bình thường thôi, thậm chí là chưa tương xứng với vị trí đó nữa. Trả lương như thế thì làm sao mà thu hút được người tài về cống hiến cho thành phố được? Còn công chức nhà nước bây giờ đâu có mấy ai quan tâm đến lương lắm đâu, chỉ quan tâm đến "lậu" thôi. Khoản đó mới xây nhà, mua xe… được. Lương chỉ đủ uống cafe thôi” - Hoàng Lựu: hoangluu15@gmail.com

 

“Lương GĐ DN 22 triệu đồng/tháng là mức hoàn toàn hợp lý và chấp nhận được. Không thể đem lương GĐ DN ra để so sánh với lương GĐ Sở̉, bởi vì đây là hai lĩnh vực được hạch toán lương bằng hai cách khác nhau, từ hai nguồn khác nhau  (DN hạch toán mở, phần lớn thu nhập phụ thuộc vào hiệu quả SX. Còn Sở là cơ quan QLNN, hạch toán đóng theo thang ngạch công chức). Nhiệm vụ của Thanh tra, kiểm tra là xem xét đồng lương đó của ông GĐ DN đó có hợp pháp không, có tương xứng với kết quả SXKD của DN không, chứ đừng nên so bì tị nạnh với họ. Lương thấp hơn nhưng thử hỏi có ông GĐ Sở nào xung phong làm GĐ DN ở địa phương mình không?  Câu hỏi đó chắc ai cũng có thể hiểu tại sao, bởi lẽ thu nhập của ông GĐ Sở đâu có nằm trên bảng lương, cho nên tôi nghĩ sự so sánh đó thật là thiếu thực tế” - Trang A Pao: apaptq@gmail.com

 

“Đừng nên kêu lương GĐ công ty cao hơn lương Giám đốc Sở, vì thế là đúng rồi. GĐ công ty có lương tối thiểu chung được Nhà nước quy định cao hơn, nên lương cao hơn GĐ Sở là tất nhiên thôi. Trong cùng 1 Sở, lương ông Chánh Thanh tra cao hơn lương GĐ, lương Hiệu trưởng trường phổ thông cũng cao hơn lương GĐ Sở GDĐT… Tất cả đều do Nhà nước quy định + các khoản phụ cấp theo tôi là vô tôi vạ nữa. Cần và nên chỉnh sửa kịp thời hệ số lương, hệ thống thang bảng lương vẫn quá bất công và đã quá lạc hậu như hiện nay” - Hoàng Thành:  thanh65@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Những người không sống bằng lương 

 

Nhận xét “Có bác sếp nào sống bằng lương đâu mà đem ra so sánh làm  gì cho mệt?” của  Dân Nghèo danngheo_123@yahoo.com cũng là 1 trong những câu cửa miệng đã trở nên rất bình thường trong XHVN, bởi ai cũng biết cái bóng rất lớn đằng sau những chiếc ghế quyền lực là LẬU không gì có thể cân đong đo đếm được.

 

“GĐ Sở thì cần gì lương hả các bạn?” - Tran Nam: daukho@gmail.com

 

“Hãy để vị GĐ công ty kia làm GĐ  Sở và ngược lại xem vị nào đồng ý? Không biết có ai chê lương cao không nhỉ?” - Skinold70: skinold70@gmail.com

 

“Tôi nghĩ lương GĐ Sở tuy ít hơn nhưng trái lại ‘lậu’ nhều hơn. Và tuy lương thấp hơn nhưng nhà  lại to hơn, đất nhiều hơn thì so làm gì. Tiền Nhà nước cũng do dân đóng góp, họ cứ tiêu, lo gì???” – Duc Nhat:  hvna2010@yahoo.com

 

“Các con số tiền lương này nêu ra chẳng có ý nghĩa gì cả!!! Đừng đặt dấu hỏi ở đây, hãy đặt dấu hỏi ở các nhà cao tầng, biệt thự, xe hơi…. mà các vị lương thấp hơn đang sở hữu: Chúng từ đâu ra???” - TVC: tvc.wvi@gmail.com

 

“Đối với quan chức VN nói chung thì bàn chuyện lương làm gì. Mà bảng lương cao thế, theo tôi là chỉ chứng tỏ mấy bác GĐ công ty này ‘không thông minh’ bằng mấy bác GĐ có bảng lương thấp thôi. Ai lại để cái bảng luơng cao vống lên thế?” - Hong:  hong_tvtk@yahoo.com.vn

 

“Đúng thế, lương vậy làm gì mà cao? Gấp 3 từng đó thì 10 năm công tác liền không ăn uống gì may mới mua được một cái nhà. Thế mà lương các vị kêu thấp thế sao vẫn lắm biệt thự, nhà lầu, xe hơi… vậy???” – Le Vinh: lethuyvinh1979@gmail.com

 

“Làm ở cấp sở trở lên đến cấp bộ thì lương chỉ là tiền tiêu vặt dùng để uống cà phê, ăn trưa và cắt tóc gội đầu hàng tháng thôi. Các vị đó tính gì đến lương chứ, mà phải lấy cái khác làm nguồn thu. Ai cũng biết vậy mà, chứ chỉ đồng lương thì làm sao mà vị nào cũng nhiều nhà to, xe ô tô đẹp, con đi du học nước này nước khác???” - Hoang:  anhtraicodon363@yahoo.com

 

“Các sếp ở sở có sống bằng lương đâu. Nếu chỉ có lương thì họ lấy tiền đâu tậu nhà đất, mua xe rổn rảng thế, con cái lại học nước ngoài…. Lương nào cho đủ? Tiền ở đâu ư? Hãy lấy các sếp như thế nêu tấm gương làm giàu để bà con ta noi theo nhỉ???” - Quan to:  quanto123@yahoo.com

 

“Vậy đề nghị Chủ tịch TP Đà Nẵng (và có lẽ cả các tỉnh thành khác) nên luân chuyển cán bộ. Đổi vị trí GĐ Sở với GĐ các công ty xem có ông sở nào chịu đổi không?...” – Quang Trung:  quangtrungkts76@gmail.com

 

Và “điểm nóng” tranh cãi lại có chiều hướng quay về với câu hỏi mãi chưa có được lời giải đáp chính thức: Vì sao kêu khối cơ quan Nhà nước lương thấp, cửa vào hẹp mà bao người vẫn cố chạy chọt lao vào???

 

Khánh Tùng