Kỳ vọng vào sự quyết đoán của Quốc hội về vấn đề Biển Đông

(Dân trí) - Ví kỳ họp Quốc hội lần này như “Hội nghị Diên Hồng”, cử tri cả nước đồng thời cũng gửi gắm bao niềm tin và hy vọng rằng sẽ có những quyết sách hiệu quả được thông qua, mà trước hết có thể bắt đầu từ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Kỳ vọng vào sự quyết đoán của Quốc hội về vấn đề Biển Đông
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam (phải) ngăn chặn tàu Trung Quốc ở khu vực đặt giàn khoan trái phép (ảnh: Reuters)

 

Nơi gửi gắm lòng dân

 

Có lẽ hiếm bao giờ tấm lòng của cử tri cả nước lại tập trung cao độ và cùng hướng về diễn đàn Quốc hội (QH) như lần này. Cũng phải thôi bởi QH là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước nên rất được kỳ vọng sẽ đề ra những quyết sách hợp lý, hợp với lòng dân…

 

“Từ xưa tới nay TQ luôn âm mưu và tìm mọi cách để thôn tính và đồng hóa dân tộc VN… Hơn bao giờ hết, giờ là lúc toàn thể con cháu Lạc Hồng chúng ta cần có trái tim yêu nước nồng nàn, trí tuệ sáng suốt. Toàn thể dân tộc VN quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà cha ông ta hàng ngàn năm qua đã gây dựng nên... Phiên họp QH này có thể ví như “Hội nghị Diên Hồng”, chúng ta hãy cùng tin tưởng vào trí tuệ, khối óc, con tim của các đại biểu QH!” - Trần Đức Tài:  ductai2510@gmail.com

 

“Hội nghị Diên Hồng” nhóm họp. Trước mắt mong rằng ta sẽ đệ đơn kiện TQ ra toà án quốc tế, yêu cầu TQ rút hết giàn khoan và tàu, máy bay… ra khỏi vùng biển của VN. VN kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và không nhân nhượng trước bất kỳ kẻ xâm lấn nào…” - Trong:  trong@gmail.com

 

“Kỳ họp QH này chúng ta coi như “Hội nghị Diên Hồng”, sẽ quyết định vận mệnh của nước ta” – Tuan Phong:  latuanphuong@gmail.com

 

“Rất mong QH sẽ chú trọng tới biện pháp kiện TQ ra tòa án quốc tế” - Tran Thi Thuong:  tranhoaithuong2512@gmail.com

 

“Đề nghị QH quyết định kiện TQ ra tòa án quốc tế ngay trong kỳ họp chiều nay!” – Huy Khoi:  duonghuykhoitn@gmail.com

 

“Mong muốn kỳ hợp QH lần này quyết định có những biện pháp cứng rắn hơn với TQ, để các thế hệ con cháu chúng ta không phải chịu thiệt thòi” - Bao:  baous2001@yahoo.com

 

“Dứt khoát cần giải quyết vấn đề TQ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 bằng phương pháp hòa bình và ngoại giao. Không nên dùng các giải pháp khác” – Minh Thang (Hà Nội):  Ruoitrau0@yahoo.com

 

“Với tình hình hiện tại,  rất mong QH thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước - sẽ đề ra được những quyết sách hợp lý, hợp với lòng dân, sử dụng tất cả biện pháp hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, bằng mọi giá buộc TQ phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi khu vực hiện đang hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của VN. Cần thiết hãy kêu gọi và liên minh với cộng đồng quốc tế trong khu vực cũng như các cường quốc văn minh của nhân loại như Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Nga và EU để đối đầu với “người bạn”, “người hàng xóm” rất lớn mạnh nhưng có tính bá quyền từ bao năm nay.  Xin cầu mong và chúc QH sẽ tìm ra được những biện pháp hữu hiệu nhất!” - Ngô Dũng:  dzungprince04@yahoo.com

 

“Vì Tổ quốc VN, vì những cống hiến và hy sinh quên mình của các chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa, mong QH - nơi tập trung nguyên khí quốc gia, có quyết sách chiến lược sáng suốt để nhanh chóng giải quyết vấn đề phức tạp và nhạy cảm ở Biển Đông, trên cơ sở những kinh nghiệm hàng ngàn năm đánh giặc và giữ nước của các thế hệ tiền bối” - Nguyễn Kiêu:  Akieu45@yahoo.com

 
Kỳ vọng vào sự quyết đoán của Quốc hội về vấn đề Biển Đông
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi thêm với Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Đại tướng - Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang bên hành lang Quốc hội (ảnh: Việt Hưng)
 

Niềm tin và hy vọng

 

Sau khi được khích lệ bởi phát biểu các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ khẳng định rõ quyết tâm cùng những quyết sách của VN, hơn 90 triệu người VN ở trong nước và gần 5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài càng thêm vững lòng tin để kỳ vọng QH sẽ sớm biến hy vọng của cử tri thành hiện thực. Bởi thế những gì còn “lấn cấn” trong lòng cũng tiếp tục được người dân bày tỏ với QH:

 

“Nhân dân đang rất mong chờ QH lần này ra một nghị quyết về tình hình Biển Đông để củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Một nghị quyết của QH, của Đảng, của Nhà nước lúc này về vấn đề đang nóng bỏng - đó là chất keo vô cùng  quan trọng kết nối tình đoàn kết dân tộc. Mong QH sẽ sớm biến hy vọng của các cử tri thành hiện thực” - Xuân Lê:  tgdoleco@gmail.com

 

“Đây là một cuộc họp rất quan trọng với dân tộc VN, được người dân hy vọng sẽ có những quyết sách để diệt "thù trong" (là tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền và đạo đức xã hội bị suy thoái, kinh tế xã hội đang rất khó khăn) và chống "giặc ngoài" (đang ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta). Là cử tri, tôi đề nghị những người con ưu tú đại diện cho nhân dân cần đưa ra được những quyết sách đúng đắn. Tất cả đều vì sự thịnh vượng của dân tộc Việt, kiên quyết nói không với bất kỳ "lợi ích nhóm" nào gây tổn hại với đất nước!” - Hoàng An:  hoangan@gmail.com

 

 “VN ta có được nền độc lập tự do hôm nay, theo tôi nghĩ, cũng nhờ bộ máy chính trị sáng suốt, kiên trì và dũng cảm… Bằng mọi giá phải gìn giữ được nền hòa bình của dân tộc. Chỉ khi không còn cách đề giữ được hòa bình nữa thì lúc đó toàn Đảng, toàn quân và toàn dân VN đồng lòng quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc… Hiện tại chỉ mong ban lãnh đạo đất nước quyết tâm tìm ra biện pháp tốt nhất để khắc phục tình hình trên Biển Đông sao cho vừa gìn giữ được hòa bình cho dân tộc, vừa bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ VN” - Nguyen Ngoc Lam:  lamkg1990@gmail.com

 

Đồng thời những lời kêu gọi cùng chung sức đồng lòng hiến kế cho "Hội nghị Diên Hồng" cũng được đưa ra:

 

“Việc TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển VN, tôi thấy lại có phần là cơ hội để VN tăng cường sức mạnh đoàn kết. Đồng thời chuẩn bị những bước đi cần thiết trước mắt để đảm bảo giảm thiểu sự phụ thuộc vào TQ về kinh tế, để chúng ta không bị động trước bất cứ tình huống nào cả hiện tại và tương lai. Mọi người hãy cùng tập trung những sáng kiến hay để hiến kế, chung tay với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và QH để có được những giải pháp tốt nhất!” - Tom:  totomnguyen30@gmail.com

 

“Hành vi ngang ngược của TQ cũng đã khiến lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của người  dân VN lại một lần nữa gia tăng lên rất nhiều. Bản thân tôi thấy vui vì điều đó và càng yêu đất nước này nhiều hơn. Hy vọng rằng lòng yêu nước và tinh thần quật khởi của dân tộc ta sẽ được cụ thể hóa trong từng tính toán đường đi, nước bước của QH trong kỳ họp này. Tôi đã thấy cả dân tộc ta đang sẵn sàng và tôi cũng sẵn sàng!” -  Hoàng Văn Sơn:  hoangsont@gmail.com

 

“Người dân VN trên cả nước đang chờ đợi  sự quyết đoán của QH… Như Bác Hồ đã căn dặn: Các Vua Hùng đã có công dựng Nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy Nước!" – Đại:  daiduongvpp84b@gmail.com

 

Kiều Anh