Dân hoan nghênh và ủng hộ Thủ tướng chỉ đạo chống nạn thực phẩm bẩn

(Dân trí) - Tôi tin ở Thủ tướng, toàn dân việt tin ở Thủ tướng. Mong Thủ tướng xử lý nghiêm những cán bộ bao che, tiếp tay,dung túng cho thực phẩm bẩn...tiêu cực là ở đây, tham nhũng cũng ở đây.

>> Về “cuộc cách mạng” đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Chưa đầy một tháng sau ngày nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động một cuộc “cách mạng” về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm với sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố cùng ba bộ: Công thương, Y tế, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn diễn ra ngày 27/4, đã thực sự được nhân dân hồ hồi đón nhận và hoan nghênh. Bạn đọc Nguyễn Văn Sơn nguyenvansonuct@gmail.com cho rằng: “Tin tốt cho người dân khi Chính phủ quan tâm thật sự đến an toàn vệ sinh thực phẩm” Bạn đọc Vu thanh an thanhbinh_kodak@yahoo.com”: “Hoan hô tân Thủ tướng có sự chăm lo cho cuộc sống người dân. Xin cảm ơn Thủ tướng.”

Bạn đọc quan tâm đến một cuộc “cách mạng” về vệ sinh, an toàn thực phẩm mà Thủ tướng phát động vì như bạn đọc Nguyên van bay Donghothanhlong95ltv@gmail.com viết: "Có thể nói rằng đây là cuộc "chiến tranh "chống tác hại của hóa chất đối với cơ thể người. Tuy mới chỉ là bước đầu nhưng cũng là tín hiệu đáng mừng cho mọi người VN ta . Chúng ta cùng nhau vào cuộc và hy vọng cuộc chiến sẽ được đẩy lùi và đi đến chiến thắng ... . !”

Với sự quyết liệt của Thủ tướng chống tệ nạn thực phẩm bẩn, vũ quang Đạo vuquangdao@gmail.com bày tỏ: “Người dân chúng tôi ủng hộ Thủ tướng. Một khi người đứng đầu quyết tâm lập lai kỷ cương, nhất định sẽ thành công.” Bạn đọc Vinh traithanhvinh1984@ymail.com bày tỏ: “Tôi tin ở Thủ tướng, toàn dân việt tin ở Thủ tướng. Mong Thủ tướng xử lý nghiêm những cán bộ bao che, tiếp tay, dung túng cho thực phẩm bẩn...tiêu cực là ở đây, tham nhũng cũng ở đây.” Bạn đọc Trần Quốc Việt luckyboyvn888@gmail.com cũng bày tỏ: “Hoan hô Thủ tướng đã có một cuộc cách mạng mang tính quyết liệt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực tế cho thấy chúng ta đang phải sống và đối mặt với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn về bệnh tật bởi nhưng con người vô lương tâm vô đạo đức, chỉ vì lợi nhuận mà đang từng ngày hủy hoại chính giống nòi của mình bằng việc sản xuất, buôn bán thực phẩm bẩn, sử dụng chất cấm nguy hại cho sức khỏe con người trong chăn nuôi .... Đó là một hành động mà thiết nghĩ chẳng khác gì tội đầu độc nòi giống, và làm mất uy tín của hàng hóa, thực phẩm Việt Nam. Cần thiết phải nghiêm túc xử lý các vi phạm thật thích đáng để đời sống của người dân được an toàn, lành mạnh. Mong sao tất cả các bộ ngành, các cấp thực hiện triệt để dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng. Người dân Việt Nam tin tưởng và mong đợi nhiều những chuyển biến tích cực từ đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng từ bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới! Kính chúc Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thật nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm trên con đường đưa đất nước Việt Nam phát triển lên tầm cao mới !!!”

Đông đảo bạn đọc kêu gọi mọi người hãy hăng hái ủng hộ chủ trương và quyết tâm của Thủ tướng. Bạn đọc Trần Thanh Thảo thaotctv@yahoo.com.vn viết: “Mọi người hãy ủng hộ thực hiện “cuộc cách mạng” mà Thủ tướng vừa phát động. Riêng tôi thấy tất cả mọi người phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và tự biết bảo vệ bản thân, môi trường và cộng đồng …. Hãy góp phần tạo nên 03 yếu tố sạch: 1. Không khí sạch, 2. Nguồn Nước sinh hoạt sạch, 3.Thực phẩm sạch. Nếu như 01 trong 03 không sạch nó sẽ là nguyên nhân đưa CON NGƯỜI sớm ra nghĩa địa.” Bạn đoc tiktak www2v@yahoo.com cũng viết: “Toàn dân hãy chung tay cùng Thủ tướng loại bỏ vấn nạn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nói "KHÔNG" với nuôi trồng thực phẩm bẩn, tố giác các nơi sản xuất tiêu thụ thực phẩm bẩn. Nhà nước cũng phải có chế tài xử lý mạnh và khuyến khích, khen thưởng cá nhân tổ chức nào tố giác nơi sản xuất, tiêu thụ thực phẩm bẩn.”

Để thực hiện thành công cuộc “cách mạng” về vệ sinh, an toàn thực phẩm này, nhiều bạn đọc đã đề xuất các biện pháp. Đầu tiên là cần có chế tài pháp luật xử lý nghiêm để có tính răn đe. Bạn đọc Tuệ Tâm Đạo hndinhhung@gmail.com cho rằng: “Xử lý hình sự vấn đề dân sự nhưng được nhà nhà, người người quan tâm, đó là vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ được nhân dân nhiệt tình ủng hộ” Bạn đọc Vũ Sơn Tám vusontamtvt@gmail.com: “Đề nghị Chính phủ xem xét bổ sung Bộ Luật hình sự về tội phạm sản xuất, chế biến, buôn bán thực phẩm bẩn. Hành vi này xử nặng ngang với buôn bán chất độc hại, nguy hiểm, chất gây nghiện, ma túy. Quy định cụ thể, không thể nói chung chung được.”

Cũng nhiều bạn đọc mong muốn cần làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn đọc Dân Dân vinhtuyenphuxuan@gmail.com viết: “Quan tâm đến thực phẩm bẩn là Thủ tướng đã hướng đến lòng dân, bức xúc của người dân bao năm qua. Quy trách nhiệm cụ thể là Thủ tướng đã tiên phong xóa bỏ "ngạn ngữ": "Cha chung không ai khóc", "Đùn đẩy nhau", "Hòa cả làng"...Để xây dựng một thể chế hoạt động quản lý minh bạch - không những trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Kỳ vọng trở thành hiện thực !” Bạn đọc Luong Bui băn khoăn: “Hy vọng lần này trên bảo dưới nghe. Xem sau hội nghị này các cơ quan hữu quan có phát hiện ra được tổ chức hay cá nhân nào sản xuất chế biến thực phẩm bẩn không? Có quy trách nhiệm cho chính quyền hay các cấp bộ ngành nào không? Người dân tin tưởng chỉ đạo của tân Thủ tướng sớm đi vào cuộc sống có hiệu quả rõ rệt.” Bạn đọc Nguyễn quang Trung trung4mhp@gmail.com cho rằng: “Hoàn toàn tán thành ý kiến của TT Phúc, BT Thăng, BT Phát.... Những động thái đầu tiên này đã làm nhân dân rất phấn khởi và kỳ vọng. Giờ đây nhất thiết phải quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân ở từng vị trí, từng cấp quản lý. Có vậy mới phát huy tác dụng công việc. Mặt khác theo tôi thì còn chưa rõ " cá nhân chịu trách nhiệm " cụ thể là thế nào ? Nếu sai phạm phải bị cách chức, bồi thường...? Mong rằng sự hành động quyết liệt này không có chỗ cho điệp khúc " rút kinh nghiệm ", "sai lầm tập thể "...” và cho rằng: “Để loại bỏ kiểu " một mâm cơm ba bộ quản lý" theo tôi Nhà nước nên thành lập một cơ quan theo dõi chỉ đạo VSATTP cấp Nhà nước. Cơ quan này sẽ tham mưu, giám sát, chỉ đạo phối hợp thực hiện... cho Thủ tướng. Họ có quyền đề xuất với Thủ tướng việc khen thưởng, cách chức, bồi thường, truy tố.....để Thủ tướng phê duyệt. Như vậy sẽ tránh chuyện bè cánh, bao che sai phạm cho nhau. ...”. ). Bạn đọc Đoàn Văn Tiến dvtien01@gmail.com: “Xử lý trách nhiệm người đứng đầu phải có cơ chế cụ thể. “Bạn đọc Nguyễn Văn Đa danvhanoi@yahoo.com cũng đồng tình việc gắn liền trách nhiệm của người đứng đầu bắt buộc, phải từ cấp Xã, Phường trở lên, chứ nếu ở Trung ương quyết tâm mà địa phương thờ ơ thì vô nghĩa, dẹp được nann VSATTP sẽ vô cùng khó. Trong đợt này hy vọng Chính phủ sẽ làm mạnh, làm kiên quyết và không khoan nhượng với bất cứ hành vi nào thì mới có thể trong thời gian tới sẽ dẹp được nạn thực phẩm bẩn.” Bạn đọc nguyenminhhoa nguyenminhhoa.ketoan@gmail.com: “Thủ tướng đã chỉ đạo rất đúng cũng như một số Bộ trưởng đã thấy điểm nóng về an toàn thực phẩm: Đó là chăm lo sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ giống nòi, đem lại niềm tin về môi trường sống không những cho dân Việt nam và cả công đồng Quốc tế. Rất hay và cực đúng khi tìm rõ căn nguyên và giao rõ trách nhiệm cũng như có các chế tài kiểm tra, kiểm soát, xử phạt công minh, khen thưởng kịp thời... mang lại niềm vui chung cho xã hội. Xin cám ơn các Lãnh đạo đã có quyết sách phù hợp và chính xác.” Bạn đọc Lò A Say sonngahuy@yahoo.com : “Chúng ta có đầy đủ các cơ quan quản lý vậy mà không ai phải chịu trách nhiệm khi tình trạng mất ATVSTP diễn ra phổ biến, trong báo cáo thì toàn cho kết quả tốt đẹp. Bắt đầu từ hôm nay, Thủ tướng đã chỉ ra nguyên nhân đó là do con người quản lý, phải chỉ rõ cá nhân phải chịu trách nhiệm không thể chung chung mãi. Các kho hàng nhập chứa chất cấm, nơi sản xuất, lò mổ chế biến, nơi bán hàng, vận chuyển đều có thể kiểm soát được nhưng tại tạo vẫn qua tuốt rồi chấp nhận !? Cách hiệu quả nhất là giảm biên, cách chức, xử lý theo pháp luật nếu cán bộ bảo kê ăn hối lộ. Bạn đọc Nguyễn Đức Trọng ductrong85vl@gmail.com cũng viết: “Tôi hoan nghênh cách làm này phải nói đây là cách làm mang tính đột phá và hiệu quả tránh tình trạng "giống như quả bóng trên sân bộ này đá qua, bộ kia đá lại" rồi huề cả làng không bộ nào nhận trách nhiệm thuộc về mình do công tác quản lý, chỉ đạo và kiểm tra, xử lý thiếu quyết liệt và không có biện pháp giải quyết cứng rắn, như vậy làm sao triệt tiêu được thực phẩm bẩn, thực phẩm mất vệ sinh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt như vậy cứ giao hẳn trách nhiệm về cho người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm khi địa phương đó xảy ra tình trạng ngộ độc liên quan đến thực phẩm bẩn thì người đầu tiên bị xử lý phải là người đứng đầu địa phương ấy và tiếp đó là các cơ quan, đơn vị có liên quan, làm như vậy thì sẽ thấy được một cộng đồng trách nhiệm với nhau một cách triệt để. Nhưng quan trọng hơn hết là ý thức và trách nhiệm cũng như lương tâm của người chăn nuôi và người bán đừng vì lợi ích trước mắt mà phải đánh đổi sức khỏe của biết bao nhiêu người, làm được như vậy thiết nghĩ thực phẩm bẩn và mất vệ sinh sẽ không còn tồn tại.” Bạn đọc On Minh on5minh@gmail.com đề xuất cụ thể hơn: “Tôi ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phải gắn trách nhiệm với người đứng đầu, "trách nhiệm" ở đây là "cách chức" chứ không "rút kinh nghiệm", bởi người này được "rút" thì kẻ khác cũng sẽ "rút" nên không sợ. Xảy ra ở xã, phường thì cách chức chủ tịch. Quận/huyện nào có 3 xã trở lên để xảy ra thì cách chức chủ tịch quận/huyện đó. Tỉnh/thành phố nào có 3 quận/huyện để xảy ra thì cách chức chủ tịch tỉnh/thành phố đó. Nếu có 3 chủ tịch tỉnh/thành phố trở nên bị cách chức thì cách chức bộ trưởng”.

Không ít bạn đọc nhấn mạnh để cuộc “cách mạng” về vệ sinh, an toàn thực phẩm thành công, cần dựa vào dân. Bạn đọc Đỗ Thị Nhung menhungcuanga@yahoo.com: “Tất cả phải dựa vào dân .Muốn phát hiện ra bọm làm thực phẩm bẩn, buôn bán thực phẩm bẩn cứ dựa vào Tổ trưởng dân phố,Trưởng thôn, Trưởng bản là biết ngay.” Bạn đọc Hiếu hieu8787@gmail.com: “Và phải công khai đường dây nóng để người dân phát hiện phản ánh, như thế mới đẩy lùi tình trạng thực phẩm bẩn như hiện nay.”

Các bạn đọc đặt niềm tin và hy vọng vào một cuộc “cách mạng” về vệ sinh, an toàn thực phẩm mà Thủ tướng đã khởi xướng và dẫn dắt. Bạn đọc le duc long longleduc71@gmail.com: “Chúng tôi chờ đợi sự quyết liệt của Thủ tướng.”Bạn đọc Thuha yemnpc@yahoo.com.vn mong muốn: “... kính mong tân Thủ tướng tập trung vào tháo gỡ điểm nóng hiện nay, huy động toàn Đảng, toàn dân đồng lòng làm trong sạch môi trường sống, chống thực phẩm bẩn sẽ được mọi người dân ủng hộ và quyết tâm thực hiện.” Bạn đọc Nhuyên văn hiếu Hieunhanbg@gmail.com tin tưởng: “Thủ tướng mới, Phong cách mới, Hi vọng mới cho tương lại người Việt.”

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)