Dân bình chọn "kinh nghiệm" là... “sợi dây dài nhất"

(Dân trí) - Đúng như “gia cát dự” của khá nhiều bạn đọc về tình trạng pháo vẫn nổ bất chấp lệnh cấm tại một số địa phương, rằng phê bình, khiển trách hoặc rút kinh nghiệm vẫn sẽ được thấy, thay vì “trảm” ai đó theo cách mạnh mẽ hơn mà dư luận vẫn chờ mong.

Kinh nghiệm lại được bình chọn “sợi dây dài nhất
Năm ngoái Hải Dương đã từng bị phê bình vì để xảy ra tình trạng pháo đốt đỏ đường, năm nay hiện tượng đốt pháo tại đây vẫn tiếp tục bị phản ánh

 

Lạt mềm có buộc chặt?

 

Có không ít người vẫn mượn cớ phải duy trì truyền thống, nhất là phải có đầy đủ “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh”…mới là Tết cổ truyền. Để rồi hết lần này tới lần khác họ không ngừng lên tiếng đòi “đưa pháo nổ trở lại”. Thậm chí có những người còn hẹn nhau: sang năm về Hải Dương đón Tết để “được đốt pháo” (!?)  Với họ, việc đốt pháo nổ vẫn không bị trừng phạt nghiêm theo pháp luật chắc chắn là tin rất vui, bởi đó là điều họ mong chờ bất chấp những hồi chuông cảnh báo vẫn tiếp tục được gióng lên:

  

“Nếu chỉ rút kinh nghiệm thôi thì tôi e là năm sau pháo sẽ nổ... khắp cả nước?” - Luật Gia: doluatgia55@yahoo.com.vn

 

“Rồi năm sau tôi chắc là các tỉnh đốt pháo lại...rút kinh nghiệm như năm nay cho mà xem. Rút kinh nghiệm - nghe riết cũng quen tai rồi” – Nguyen: phuongnhien@yahoo.com

 

“Năm nào mà chẳng có tình trạng nổ pháo, năm nào mà không có chỉ đạo rút kinh nghiệm. Nhưng suy cho cùng, ở các thành phố đã có tổ chức bắn pháo hoa rồi, ở các vùng nông thôn nếu không có các tiếng pháo đó thì chẳng có không khí Tết chút nào” - Bạn đọc:  trang_hamai@gmail.com

 

Còn với đại đa số người dân đã nghiêm túc NÓI KHÔNG với pháo nổ nhiều năm qua, thì dù bất kỳ lý do nào được viện dẫn ra, tình trạng vẫn để xảy ra cảnh “bất chấp lệnh cấm” là không chấp nhận được. Nhưng thôi thì cả nước vẫn đang trong bầu không khí xuân mới vui vẻ, “sợi dây kinh nghiệm” cho rút thêm một lần nữa có thể cũng chưa tới mức…vô biên, dù ở thời điểm hiện tại nó đã thu hút được lượng bình chọn khá lớn về độ dài ở mức... kỷ lục:

 

 “Trước Tết tôi nghe nói: Chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra tình trạng đốt pháo! Nay vẫn lại chỉ yêu cầu "rút kinh nghiệm"? Sợi dây kinh nghiệm dài quá! Hóa ra chịu trách nhiệm là... rút kinh nghiệm thôi sao? Thế thì vẫn chỉ là... dọa thôi ư?” - Quang Dương:  duongdaoq@gmail.com

 

"Có luật xử phạt rồi cơ mà, sao chỉ là rút kinh nghiệm thôi? Ôi chán quá! Nhà nước đã có luật mà không dùng luật để xử là sao?” -  Vũ Phong:  vanpho0576@yahoo.com

  

“Sợi dây kinh nghiệm là dài nhất...rút hết năm này qua năm khác mà vẫn không hết” - Nguyễn Quốc Tuý:  tuypenetron@gmail.com

 

“Hỏi giúp “dây” kinh nghiệm còn mấy mét để tôi còn… lo nhé!” - Nguyen Ai Nhung:  nhung6212@yahoo.com

 

“Theo tôi là phải kiểm điểm và nộp phạt chứ, sao lại đề nghị rút kinh nghiệm?” - Nguyễn Hùng: hungqd1234@yahoo.com

 

“Quanh năm suốt tháng vẫn thấy chỉ có "rút kinh nghiệm"? Bao đời giới chức để xảy ra tình trạng "xả phanh tẹt ga" làm trái pháp luật ở địa phương mình quản lý, cũng vẫn có thể lại "rút kinh nghiệm" thôi nhé. Dân thử bị cho là vi phạm 1 tý xem, rất có thể là 10 năm tù dù không mắc tội gì ngay (như vụ ông Chấn đấy!)” - Nguyen Van Mieng:  ctxdqt@yahoo.com.vn

 
Kinh nghiệm lại được bình chọn “sợi dây dài nhất
Chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng tại tỉnh Hưng Yên lỏng lẻo trong việc cấm đốt pháo (ảnh: Anh Thế, N. Tiến) 
 

Cái sảy liệu có nảy cái ung?

 

Cũng có thể “lạt mềm buộc chặt” theo kinh nghiệm dân gian, nhưng với những trường hợp vi phạm  pháp luật cứ để xảy ra rồi lại tái diễn năm này qua năm khác, kiến nghị cũng như  mong muốn chung của những người dân luôn thượng tôn  pháp luật vẫn là: cần có biện pháp mạnh hơn bởi không gì có thể biện minh cho việc những địa phương khác tuân thủ, riêng địa phương mình lại… không thể kiểm soát được tình hình???

 

“Mong Thủ tướng đừng quá nương tay cho những yếu kém trong công tác quản lý của những địa phương này nữa!” -  Jacky:  jackysg271@yahoo.com

 

“Phải kỷ luật lãnh đạo các tỉnh thành để tình trạng đốt pháo nhiều để làm gương. Còn cứ rút kinh nghiệm và nhắc nhở thì khó mà dẹp được nạn đốt pháo trong dịp tết, cuối cùng địa phương làm tốt cũng cảm thấy nản chí!” - Công Lý: thuongcdn64@yahoo.com.vn

 

“Năm nào cũng "nghiêm khắc rút kinh nghiệm" ??? Chỉ cần hạ bệ 1 ông thôi là lần sau tự khắc tuân thủ ngay, chứ "nghiêm khắc rút kinh nghiệm" chỉ là… chây ì thôi, các bác ơi!” - Trần Văn Kha:  tranvankha@yahoo.com

 

“Thủ tướng chỉ đạo các địa phương để xảy ra đốt pháo kiểm điểm rút kinh nghiệm thì tôi nghĩ chả khác nào… hòa cả làng? Thực tế các năm trước những dịa phương xảy ra đốt pháo, qua tết đã “rút kinh nghiệm” nhưng năm sao pháo lại nổ… nhiều hơn năm trước!” - Tấn Phát:  congly71060@gmail.com

 

“Năm ngoái đốt, năm nay đốt… Rồi… cứ đốt… cứ rút kinh nghiệm ...rồi có còn kinh nghiệm nữa không? Mong Thủ tướng nghiêm khắc hơn vì… chỉ thị cấm đốt pháo không được thực hiện nghiêm. Cứ không nghiêm thế nên xã hội mới ngày càng… rối!” - Lê Minh:  Leminhhaiduong@com.vn

 

“Suốt đời chỉ là rút kinh nghiệm thôi ư?  Kỷ luật cách chức thì mới làm dứt điểm tốt được. Đơn cử tôi thấy ở Thái Bình sau 2 năm không hề nghe một tiếng pháo nổ nhỏ. Còn qua Hải Phòng ở huyện Vĩnh Bảo, xác pháo vẫn hiện diện ven đường. Không biết những người làm quản lý có nắm bắt được vấn đề đó không? Thật đáng buồn!” - Anh Tuấn:  tuandt.sgtvt@gmail.com

 

“Nghiêm túc rút kinh nghiệm thì ai làm cũng được, nhưng tôi thấy không công bằng tí nào. Có những địa phương tốn công tốn của mới giảm hoặc không để tình trạng đốt pháo nổ xảy ra nữa. Đây lại để đốt pháo vẫn chỉ rút kinh nghiệm thì quá chán, các địa phương khác sẽ không đồng tình. Lẽ nào sang năm… không cấm pháo nữa???”- VB:  butsa@gmail.com

 

“Nếu cứ rút kinh nghiệm như vậy thì bao giờ tất cả các tỉnh mới đều thực sự nghe Trung ương???” - Đào Tiến Thăng:  Daotienthang@yahoo.com

 

“Tôi thấy Thủ tướng xử lý nhẹ như vậy là sang năm người ta lại đốt pháo nhiều hơn? Rồi lại họp để rút kinh nghiệm, rồi lại rút kinh nghiệm… Nhưng vấn đề là phải có biện pháp mạnh hơn như cách chức, đuổi việc thì may ra mới không có tình trạng đốt pháo nữa…” – Hồ Văn Nam:  Namhv@vinh.nghean.gov.vn

 

“Cứ cái đà kiểm điểm, rút kinh nghiệm thì không có việc gì thực hiện nghiêm túc được? Kiểm điểm và kiểm điểm, rút kinh nghiệm và rút kinh nghiệm… cũng như đây vẫn là một bài học lớn…. Ôi VN!” - Tây Nguyên: thanhdhtn77@gmail.com

 

Sợi dây kinh nghiệm chắc còn kéo dài tiếp, vì theo tổng kết của dân là:

 

“Rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm rồi rút kinh nghiệm và tai nạn vẫn xảy ra, hàng lậu vẫn tồn tại, pháo vẫn nổ mỗi khi tết đến xuân về, xe biển xanh vẫn đi lễ hội... Điệp khúc này vẫn diễn ra thì pháp luật còn bị coi thường???” - Ngô Minh Hoàng:  namcd01@gmail.com

 

Khánh Tùng