Đâm xe vào cảnh sát là hành vi giết người LĐO | 04/05/2020 | 06:44

Trong lúc chốt chặn chống đua xe, thiếu tá cảnh sát giao thông đã bị “quái xế” tắt đèn xe, tông thẳng vào người gây trọng thương.

Đâm xe vào cảnh sát là hành vi giết người
                
                    LĐO | 04/05/2020 | 06:44 - 1

Nhóm "quái xế" tại cơ quan công an

Trong lúc chốt chặn chống đua xe, thiếu tá cảnh sát giao thông đã bị “quái xế” tắt đèn xe, tông thẳng vào người gây trọng thương. Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 2.5 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Công an đã tạm giữ 20 đối tượng cùng 19 xe máy.

Nhóm thanh thiếu niên này không chỉ tổ chức đua xe máy trái phép, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm loạn xã hội, mà còn chống người thi hành công vụ. 

Cú đâm thẳng xe của quái xế Nguyễn Hoàng Nam vào thiếu tá Nguyễn Lê Hồ quá mạnh khiến thiếu tá Hồ bị gãy chân, xuất huyết não và được chuyển lên BV Chợ Rẫy điều trị. 

Cách chống đối của Nguyễn Hoàng Nam rất côn đồ và bạo lực, không khác một hành vi cố ý giết người. Nếu so với sử dụng một hung khí như gậy, dao để tấn công, thì đâm một chiếc xe máy vào người nguy hiểm hơn rất nhiều. Thiếu tá Hồ không tử vong chỉ là may mắn, còn hành vi đâm xe của tên quái xế rõ ràng đã hoàn thành.

Cơn bốc đồng của một tên côn đồ đua xe trái phép, có thể làm mất mạng một con người, gây bao đau khổ cho người thân, gia đình của họ. Người đó có thể là một cảnh sát giao thông, một người đi đường, một người già hay một đứa bé.

Cho nên, xét cho cùng, một băng quái xế gồm những thanh thiếu niên hư hỏng, không chỉ gây tai  nạn giao thông, mà còn có thể gây ra nhiều tội ác khác. Tấn công cảnh sát giao thông là hành vi vi phạm pháp luật, là gây ra tội ác. Chưa kể, có những tên lập băng nhóm đua xe để cướp giật. Đã có nhiều trường hợp bị những tên chạy xe máy tốc độ cao giật túi xách, ngã xuống đường, bị thương tích, nguy hiểm đến tính mạng.

Luật pháp cần nghiêm trị loại tội phạm này, nếu du di nhẹ tay, thì sẽ còn nhiều người chết oan vì bọn chúng.

Không chỉ trường hợp vừa xảy ra ở Tiền Giang, mà có nhiều vụ người vi phạm quy định về giao thông tấn công cảnh sát giao thông. Nếu không xử lý hình sự, thì không còn đâu là phép nước.

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông căng mình để điều tiết giao thông, góp phần bảo vệ an toàn đi lại cho người dân trong dịp nghỉ lễ, lại phải đối phó với đám côn đồ đua xe, vừa vất vả, vừa nguy hiểm. Xử lý nghiêm loại tội phạm  này, chính là bảo vệ sự bình yên cho người dân, hạn chế tai nạn giao thông, và cũng là bảo vệ sự an toàn cho lực lượng cảnh sát giao thông khi thi hành nhiệm vụ.

Nghiêm trị bọn tội phạm này là để những kẻ hư hỏng, phá hoại xã hội nhìn vào đó mà làm gương. 

Theo Lê Thanh  Phong

Báo Lao động