Bạn đọc viết

Có một comment đáng suy nghĩ

Thông tin của bạn Bùi Lộc rất đáng để các nhà quản lí, các nhà qui hoạch quan tâm. Việc xây dựng và nâng cấp đường sá không tính đến thoát lũ vô tình biến những con đường quốc lộ, tỉnh lộ thành… đê quai


Lũ lụt miền Trung

Lũ lụt miền Trung

Tình cờ đọc được comment của bạn đọc có nickname Bùi Lộc trên một trang báo mạng, xin trích nguyên văn:

"Khi tôi đọc bài báo này thì ngoài sân, trong vườn nước lũ đang ngập tràn, chảy xiết vì đập Kẻ Gỗ xả với lưu lương 300m3/giây. Nếu không có con đường quốc lộ 1B ngăn lại thì nhà dân đâu đến nỗi ngập và các đoàn cứu trợ phải nườm nượp đổ về để trao quà cứu trợ.Ai cũng biết lũ chồng lũ ở nhiều xã phía Bắc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh là do những quy hoạch bất hợp lý làm cản trở dòng chảy, những hệ thống giao thông mới ở hạ du như những con đê quai giữ lũ dâng nhanh nhưng thiếu hệ thống thoát với lưu lượng tương ứng. Đường 1B do Công ty Sông Đà xây dựng theo hình thức BOT nhưng không quan tâm đến thoát lũ. Khi lũ về nước phía trên và phía dước chênh nhau cả mét. Đường Lê Duẩn phía nam Huyện Cẩm Xuyên do tỉnh Hà Tĩnh đầu tư cũng nâng COT lên ngang đường quốc lộ 1A. Cả 6 xã nằm trong biển nước vì đường giao thông.Vậy mà các quan chức công ty Sông Đà và lãnh đạo Hà Tĩnh vẫn im lặng dù biết lũ là do làm đường giao thông gây nên. Họ còn đề ra giải pháp cho người dân sống chung với lũ là lầm thêm tầng 2 và nhà sàn cho trâu bò ở. Giá văn hóa xin lỗi có được từ quan chức nhà nước thì người dân đỡ khổ."

Thông tin của bạn Bùi Lộc rất đáng để các nhà quản lí, các nhà qui hoạch quan tâm. Việc xây dựng và nâng cấp đường sá không tính đến thoát lũ vô tình biến những con đường quốc lộ, tỉnh lộ thành… đê quai. Những con đường được tôn cao đến vài mét nhưng hàng cây số mới có một cái cống thoát nước. Địa hình miền Trung lại hẹp, đồi núi có độ dốc lớn, cho nên chỉ cần một vài trận mưa, nhỏ thì đồng ruộng ngập úng, to thì làng quê chìm trong nước lũ do bị chắn tứ bề.

Tình trạng này cũng tương tự như chuyện ngập lụt ở các thành phố. Khi đường sá, vỉa hè được bê tông hóa, nhà cao tầng mọc lên san sát, mưa xuống nước không thoát kịp, đường phố không ngập mới lạ.

Bài toán chống ngập lụt cho các tỉnh miền Trung khó có thể giải quyết một cách hiệu quả nếu không cải tạo hệ thống thoát nước gắn liền với các con lộ.

Không thể bắt dân sống chung với lũ theo kiểu "hô biến" nhà cấp bốn thành nhà tầng như bạn Bùi Lộc phản ánh.

Nguyễn Duy Xuân