Bạn đọc viết:

Chuyện “ai cũng hiểu, chỉ một số người không muốn hiểu”!

(Dân trí) - Vì đây là những điều tồn tại từ lâu rồi mà người dân, viên chức, công chức nào cũng biết. Chỉ có điều những người có bằng chứng không bao giờ dám nói ra vì... "mình là 1 phần của đường dây” rồi…!!!???

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Ai cũng hiểu, chỉ một số người vẫn không... muốn hiểu!? Vấn nạn "chạy" công chức ở đâu cũng có và nó đã là đề tài rất bình thường, đến nỗi nếu hỏi 10 người dân như ở quê tôi thì sẽ có ít nhất 95% nói: Không tiền, không quan hệ thì đừng mơ vào công chức nhé! 5% còn lại là trường hợp... cá biệt hoặc con cháu sếp thì không phải mất, hoặc chỉ mất rất ít tiền "bôi trơn" để được vào biên chế!!!

 

Người Lạ:  qqq@qqq.ww

 

"Các sếp có thật công tâm thì đất nước VN mới phát triển ngày càng khá lên được. Các sếp cũng đừng cần giải thích gì nhiều, tôi khẳng định kiểu gì cũng có tiêu cực, còn tiêu cực như nào thì các sếp biết cả mà!" - ABCmaianh5999@yahoo.com

Thi công chức xưa nay tiêu cực nhất, điều đó ai chẳng biết. Nhưng muốn phanh phui  như nghi vấn với “ông Bộ” Công Thương thì theo tôi phải điều tra từ chính những người trúng tuyển xem là con cháu, người thân quen của ai. Nếu không phải là con cháu ai, thì hãy hỏi xem họ bỏ ra bao  nhiêu tiền để “lo lót” được trúng tuyển? Nhưng muốn họ nói rõ sự thật thì không… đuổi việc người ta, mà cần xử lý người cầm tiền để “chấm” cho họ “thi đỗ” ấy!

 

Nguyen Long:  longca75@gmail.com

 

Đây là những điều tồn tại từ lâu rồi mà người dân, viên chức, công chức nào cũng biết. Chỉ có điều những người có bằng chứng không bao giờ dám nói vì... "mình là 1 phần của đường dây” rồi!!!??? Mong các sếp đừng vin cớ "nhiệm vụ nặng nề" ra... với dân... Bao nhiêu người có  năng lực thực sự nhưng không thi vào được do không có người quen đó, họ  muốn làm thay để gánh cái "trách nhiệm nặng nề" đó mà có được đâu? Nói thật là không thể tin được!

 

V.V:  vovan@gmail.com