Bạn đọc viết:

Chỉ nên thay đổi giờ với người lớn

(Dân trí) - Tôi nghĩ, các nhà hoạch định chính sách cần đưa ra các giải pháp nhằm vào người lớn, không nên đổ lên các em học sinh. Thay đổi giờ có thể thực hiện như một giải pháp tạm thời, nhưng nên thay đổi thời gian của người lớn.

Chỉ nên thay đổi giờ với người lớn - 1
Ùn tắc, nhiều bậc phụ huynh mất rất nhiều thời gian mới đến được cổng trường đón con (ảnh: Quang Phong)

 

Ví dụ: giảm giờ làm các ngày trong tuần và làm thêm sáng thứ 7.
 

Tôi thấy, để giải quyết ùn tắc cần có các giải pháp nhằm vào nguyên nhân gốc rễ, cần có cái nhìn tổng thể, xa và rộng mới có thể phát triển nước ta thành một xã hội hiện đại được. Chứ còn vẫn tiếp tục lấy học sinh - đội ngũ dễ quản lý - để thử nghiệm và bắt các em phải gánh chịu thì làm sao có thể giải quyết được vấn đề từ gốc rễ?

 

Vì vậy tôi nghĩ, chuyển từ 7 giờ tối sang 6 giờ tối thì có nghĩa lý gì đâu. 6 giờ tối là giờ cao điểm nhất thì cho các em ra về. Đó cũng là giờ nhá nhem tối và rất dễ xảy ra tai nạn.

 

Còn buổi sáng nữa. Sáng nay tôi đi làm thấy có các chú CSGT giữ mấy em học sinh đi xe máy ở trạm xăng Nam Đồng (đường Hồ Đắc Di cắt Tây Sơn) - một hiện tượng tôi chưa từng thấy trên đoạn đường này. Các em học sinh có lỗi, nhưng chúng ta thử hỏi lỗi là do đâu? Chắc do bố mẹ không đưa các em đi được vì còn phải lo chăm sóc cho em nhỏ hơn. Nếu các em đi xe đạp hoặc phương tiện công cộng (dậy sớm và đi bộ ra trạm xe buýt) thì phải dậy quá sớm, chi bằng 2 em chung 1 xe máy phóng đi có phải nhanh hơn không.

 

Như vậy các em sẽ chịu 3 hệ lụy: (1) Dậy sớm ảnh hưởng đến sức khỏe; (2) Đi xe máy dễ bị tại nạn, và (3) mất tiền ăn sáng vì bị phạt.

 

Đâu là nguyên nhân gốc rễ gây ra lỗi của các em? Tôi nghĩ những nhà hoạch định chính sách cần đưa ra các giải pháp nhằm vào người lớn, không nên đổ lên các em học sinh. 
 

Ông cha ta thường nói: nhìn xa, trông rộng. Tôi hy vọng các nhà cầm cân, nảy mực sẽ áp dụng nguyên tắc này trong việc giải quyết ùn tắc giao thông: tập trung vào các giải pháp cải thiện cơ sở hạ tầng.

 

Công dân 

email:  thanhha71268@yahoo.com