Bạn đọc viết:

Cần nhiều động thái khích lệ hơn với Tuồng

(Dân trí) - Đọc bài “Con đường nào để Tuồng đến gần hơn với công chúng” của tác giả Phạm Oanh, tôi rất vui khi thấy đã có thêm một số tín hiệu và việc làm tốt đẹp dành cho bộ môn nghệ thuật “quốc hồn, quốc túy” này của Việt Nam.

Cần nhiều động thái khích lệ hơn với Tuồng
Vốn được coi là "quốc hồn, quốc túy" tuy nhiên Tuồng vẫn chưa thực sự thu hút được người xem (ảnh minh họa)

Xin được đóng góp thêm một vài ý kiến để góp phần tăng cường sức lan tỏa của Tuồng trong đời sống văn hóa của chúng ta:

 

1. Chăm chút và cải tiến website hiện có về Tuồng (www.vietnamtuongtheatre.com; www.mtv.vn) sao cho “bắt mắt” và hấp dẫn hơn nhằm thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ có hứng thú tìm hiểu về nghệ thuật Tuồng. Chẳng hạn, nâng cả số lượng và chất lượng các video clip về kỹ thuật thực hiện Tuồng, trích đoạn các vở diễn. Nếu có thể, nên liên kết với các website khác, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công chúng thường xuyên “thấy mặt mũi” của các website nói trên. Xây dựng phiên bản mới hay một website khác mới “tinh” về Tuồng, có lẽ cũng không ngoài tầm tay của giới hữu trách và những ai vốn dĩ say mê Tuồng!

 

2. Xuất bản Tạp chí Tuồng. Trong đó ngoài tin tức, các bài chuyên sâu về Tuồng, các bài phổ biến kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực này, thỉnh thoảng nên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu/gợi ý phát triển Tuồng, ảnh nghệ thuật Tuồng...

 

3. Theo các đoàn du lịch để biểu diễn Tuồng là cách làm khá hay, có khả năng đạt hiệu quả về tính phổ biến. Để nâng cao tính phổ biến hơn nữa, có thể kết hợp với các nhà văn hóa – không chỉ là để tổ chức biểu diễn mà còn tổ chức truyền nghề cho lớp trẻ, gồm cả nghệ thuật biểu diễn và sử dụng nhạc cụ. Thành lập các câu lạc bộ (chợt nghĩ ra tên gọi như “Người Yêu Tuồng”, “Tuồng Trăm Năm”…) tạo sân chơi/môi trường lành mạnh cho mọi giới đến giao lưu, trao đổi học hỏi về Tuồng.

 

Trần Ngọc Vui