Bạn đọc viết:

Cấm bán bia cho người dưới 18 tuổi có khả thi?

(Dân trí) - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia. Trong đó có những quy định chi tiết về sản xuất, kinh doanh sản phẩm bia; xử lý vi phạm cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước…

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Việc ban hành Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích cho xã hội. Trước hết là hạn chế được tình trạng lạm dụng bia, vì sử dụng bia mà gây ra những hệ lụy với Nhà nước, doanh nghiệp, con người và xã hội. Góp phần đảm bảo được sức khỏe cho chính người uống, hạn chế hành vi mất kiểm soát dẫn đến bạo lực gia đình, gây mất trật tự an ninh xã hội. Đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông...

 

Nhưng có điểm đáng lưu ý là dự thảo quy định rõ không được bán bia cho người dưới 18 tuổi mà theo tôi là sẽ khó có tính khả thi. Đặt ra quy định nhưng đã biết khó (hoặc có thể nói thẳng là không thể) xử lý thì không nên đưa ra quy định như vậy.

 

Trên thực tế người dưới 18 tuổi mua bia có thể với những mục đích khác như mua cho gia đình hoặc do người khác nhờ mua, chứ không phải mua để mình uống. Giả định nếu người dưới 18 tuổi muốn uống nhưng không được mua do có quy định cấm, thì vẫn có thể nhờ người khác đủ tuổi mua dùm…

 

Bên cạnh đó, việc ràng buộc người bán không bán cho người dưới 18 tuổi, liệu người bán có thực hiện hay không khi  “khách hàng là thượng đế”? Chẳng lẽ khi bán, người bán phải hỏi tuổi người mua hoặc bảo người mua xuất trình giấy tờ để chứng minh đủ tuổi mới được mua bia? Đây là điều hết sức phi lý và tôi cho là không thể xảy ra.

 

Chính vì vậy theo tôi, ta nên bỏ quy định không được bán bia cho người dưới 18 tuổi trong dự thảo Nghị định về quản lý sản xuất, kinh doanh bia thì sẽ hợp lý, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả cũng như sức sống của văn bản.

 

Không nên cứ ra quy định kiểu cho có mà không kèm chế tài xử lý. Hoặc có chế tài nhưng không thể xử lý, xử lý không xuể thì cũng không nên quy định. Mà thay vào đó cần tăng cường phổ biến các quy định có liên quan về quản lý sản xuất, kinh doanh bia. Siết chặt các cơ sở sản xuất và đại lý phân phối sản phẩm bia, tôi nghĩ sẽ có tính khả thi hơn là quy định không được bán bia cho người dưới 18 tuổi như trong dự thảo nghị định.

 

Đỗ Văn Nhân
(47 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)