Victor Vũ “bắt tay” cùng Trương Ngọc Ánh làm phim về Sơn Tinh - Thuỷ Tinh

(Dân trí) - Thông tin từ nhà sản xuất cho biết, đây là lần tiên Trương Ngọc Ánh với đạo diễn Victor Vũ “bắt tay” cùng nhau để tạo một bộ phim phiêu lưu giả tưởng trong năm 2018.

Bộ phim “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” đang trong quá trình hoàn thiện kịch bản và chọn tìm bối cảnh cho phim trên phạm vi toàn quốc. Theo truyền thuyết, Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua Hùng muốn kén cho nàng một người chồng xứng đáng. Đến cầu hôn có hai vị thần tài giỏi ngang nhau, đều xứng làm rể Vua Hùng.

Cách tạo hình của nhân vật Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.
Cách tạo hình của nhân vật Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.

Tuy nhiên, theo đạo diễn Victor Vũ, kịch bản “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” không đơn giản là kể lại câu chuyện quen thuộc mà dựa trên chất liệu cũ để tạo cảm hứng cho một hướng đi khác lạ.

“Phim sẽ được kể lại với màu sắc hoàn toàn mới và nhiều tình tiết bất ngờ trong câu chuyện. Văn hoá Việt Nam có rất nhiều câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, nhân vật cổ tích hay và ý nghĩa. Đã từ lâu tôi ước mình có cơ hội làm nên một bộ phim điện ảnh về các nhân vật này”, đạo diễn Victor Vũ nói.

Victor Vũ - nam đạo diễn mát tay của nhiều bộ phim bom tấn.
Victor Vũ - nam đạo diễn "mát tay" của nhiều bộ phim "bom tấn".

Bên cạnh thông tin về bộ phim, nhà sản xuất cũng công bố những tạo hình đầu tiên của ba nhân vật chính: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh và công chúa Mị Nương. Với những khắc hoạ tỉ mỉ về tạo hình nhân vật nhưng vẫn giữ nét đặc trưng trong văn hoá trang phục của người Việt thời Hùng Vương, hy vọng đây sẽ là một trong những bộ phim có phục trang độc đáo và gây hiệu ứng mạnh với công chúng.

Nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.
Nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: “Phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới có thể mời được Victor Vũ trong dự án quan trọng này. Vấn đề không phải là kinh phí cao mà là quan điểm nghệ thuật của Victor rất mạnh mẽ, anh ấy muốn mọi thứ phải cực kỳ hoàn hảo. “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” chắc chắn sẽ phải là một bộ phim mới lạ, gây bất ngờ, có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Chúng tôi tin tưởng rằng, đây sẽ là một tác phẩm tốt để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khán giả”.

Hà Tùng Long