“Hồi ức 1997”- những kỷ niệm không thể quên

(Dân trí)- Bộ phim xoay quanh làn sóng hâm mộ phim thần tượng trong thập niên 1990 khi các nhóm nhạc hoạt động rầm rộ và K-pop bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

Nội dung phim kể về sáu người bạn trung học của một trường cấp 3 ở Busan. Họ gặp lại nhau năm 2012 và cùng ôn lại kỉ niệm khi còn học chung trường vào năm 1997- khi họ vẫn còn là những cô cậu nam sinh, nữ tú.

Trong phim, thời gian trở đi trở lại giữa thập niên 90 và thời hiện tại, câu chuyện tập trung vào cuộc sống của Sung Si Won (Jung Ji Eun), người thần tượng nhóm nhạc H.O.T và 5 người bạn học cùng trường trung học.

“Hồi ức 1997” là câu chuyện về nhóm nhạc đình đám một thời H.O.T và tình cảm của các fan hâm mộ vào thời mà công nghệ chưa phát triển. Xuyên suốt phim là những tình huống dở khóc dở cười qua tấm lòng của người hâm mộ. Trong đó Si Won là một fan cuồng của nhóm nhạc thần tượng này và luôn mơ ước sẽ được kết hôn với thành viên nhóm nhạc nổi tiếng, nên cô không quyết tâm lên kế hoạch để thực hiện ước mơ của mình.

Bên cạnh đó, phim “Hồi ức 1997” cũng đan xen những mối tình tay ba dễ thương của các cô cậu tuổi học trò. “Hồi ức 1997” với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng của Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những phút giây trải nghiệm và thư giãn lý thú, đặc biệt là khán giả trẻ.

Phim khởi chiếu trên VTV2 từ 1/5/2014, buổi 19h55 tất cả các ngày trong tuần.
 
Một số hình ảnh trong phim:
 
P. Vinh


P. Vinh


P. Vinh


P. Vinh

P. Vinh