“Đập cánh giữa không trung“ thắng giải tại LHP 3 lục địa của Pháp

(Dân trí) - Tối ngày 1/12 (theo giờ Pháp), bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp thắng giải Đặc biệt của ban giám khảo sau 6 ngày công chiếu thành công tại LHP 3 lục địa, Nantes, Pháp.

Theo thông tin từ đoàn làm phim“Đập cánh giữa không trung” cung cấp, kết thúc tháng 11 rực rỡ với những buổi công chiếu chật kín người tại các Liên hoan phim (LHP) quốc tế AFI Fest (Hollywood), Kim Mã, Ấn Độ, Việt Nam, Pháp… và giành giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” tại LHP Quốc tế Bratislava, giành chiến thắng với giải đặc biệt của Ban giám khảo tại LHP Quốc tế Hà Nội, đêm 1/12 vừa qua (theo giờ Pháp), bộ phim đầu tay “Đập cánh giữa không trung” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp tiếp tục mang vinh dự về cho điện ảnh Việt Nam khi thắng giải Special Mention tại LHP 3 lục địa (Pháp).

Đạo
diễn Nguyễn Hoàng Điệp trong đêm nhận giải

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trong đêm nhận giải

Liên hoan phim 3 lục địa (The Festival of the Three Continents) là liên hoan phim được tổ chức thường niên từ năm 1979 tại thành phố Nantes nước Pháp và được dành cho các bộ phim xuất sắc của 3 châu lục là châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Năm nay, Festival des 3 continents lần thứ 36 được tổ chức từ ngày 25/11 đến 2/12. Trước lễ trao giải, ”Đập cánh giữa không trung” có tới 06 buổi chiếu tại Nantes và được xem là 1 trong những cái tên gây chú ý nhất trong số 10 tác phẩm trong hạng mục tranh giải chính thức.

Khán giả xếp hàng
tại rạp để xem phim “Đập cánh giữa không trung”


Khán giả xếp hàng
tại rạp để xem phim “Đập cánh giữa không trung”

Khán giả xếp hàng tại rạp để xem phim “Đập cánh giữa không trung”

Đạo diễn Nguyễn
Hoàng Điệp trong buổi giao lưu khán giả sau chiếu phim

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trong buổi giao lưu khán giả sau chiếu phim

Nguyễn Hoàng Điệp
chụp ảnh cùng khán giả xem phim

Nguyễn Hoàng Điệp chụp ảnh cùng khán giả xem phim

Tại lễ trao giải tối qua, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đã quá bối rối khiến Ban giám khảo phải xướng tên đến 3 lần. “Hơi giống 1 tình tiết trong phim, khi Huyền vào bệnh viện thì y tá cũng gọi tên cô ta đến 3 lần mà cô ta vẫn im thin thít. Ban tổ chức giữ bí mật đến phút chót nên tôi đã không chuẩn bị gì cho tối trao giải cả. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị rất chu đáo - trừ tôi. Tôi đoán là mặt mình lúc đó trông rất ngu ngốc khi mà tôi cứ đứng há hốc mồm ra chả biết nói gì. Và bạn có tin được không? Tôi đã hỏi 1 câu còn ngu ngốc hơn thế: Tại vì tôi chả biết nói gì nên…tôi có thể hát 1 bài được không? Bây giờ nhớ lại tôi thấy rất ngượng – 3 continents là Liên hoan phim chứ có phải cuộc thi hát đâu cơ chứ?”.

Đạo diễn Nguyễn
Hoàng Điệp “đập cánh” giữa Nantes

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp “đập cánh” giữa Nantes

Sau khi nhận được giải thưởng, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sẽ rời Nantes sớm, lên Paris và lưu lại đây 2 ngày trước khi về Hà Nội. Tại Paris, chị sẽ tham gia một buổi chiếu đặc biệt dành do các Việt Kiều tổ chức trong khuôn khổ của 1 CLB điện ảnh. Chị cũng cho biết sẽ rất nhanh thôi, “Đập cánh giữa không trung” sẽ được phát hành thương mại tại Pháp vì LHP 3 lục địa là LHP rất quan trọng và giải thưởng chị mới nhận được sẽ là một cú hích đối với các nhà phát hành tại đây.


Bích Ngọc