Tin tức về chủ đề "di sản"
di sản | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề di sản
-
Thành lập thị trấn ở rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng
(Dân trí) - Thị trấn Phong Nha mới đây đã được thành lập dựa trên cơ sở nguyên trạng của xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Việc thành lập thị trấn Phong Nha nhằm bảo đảm các điều kiện để phát triển khu vực này thành trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Bình. -
Thừa Thiên Huế sẽ thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào 2025
(Dân trí) - Ngày 14/12, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến năm 2025, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành Thành phố (TP) trực thuộc Trung ương. -
Những di sản kiến trúc "còn mãi với thời gian" của Hà Nội
(Dân trí) - Kiến trúc Hà Nội cận - hiện đại có sự pha trộn giữa các yếu tố kiến trúc Pháp và kiến trúc Việt trong các công trình. Phong cách kiến trúc Pháp được điều chỉnh phù hợp với điều kiện khí hậu, cảnh quan bản địa. Các công trình xây dựng ở nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, nhiều công trình được thiết kế bởi các kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp và Việt Nam, hầu hết đều có giá trị thẩm mỹ cao và đến nay đã trở thành những di sản vô giá. -
Quảng Bình: Rộn ràng lễ hội đua thuyền truyền thống ngày Tết Độc lập
(Dân trí) - Trong dịp chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9, dòng Kiến Giang, huyện Lệ Thủy lại dậy sóng với lễ hội đua thuyền truyền thống. Đây là một nét đẹp trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Tết Độc lập. Dù mưa lớn trắng xóa, hàng ngàn người dân và du khách vẫn “đội mưa”, cầm ô đứng chật kín cả quãng đường dài hơn mấy chục km cổ vũ. -
Giá đất tăng, di sản khó tồn tại
(Dân trí) - Nguyên nhân dẫn đến di sản bị phá hủy có yếu tố từ xã hội. Khi giá đất tăng, di sản khó tồn tại bởi tư duy xây nhà cao ốc có lời hơn để lại "chùa"… Tư duy cho rằng phá các di sản để xây dựng công trình mới, to lớn hơn; đập công trình cổ đi, xây mới có hiệu quả kinh tế cao hơn hay phá đi, xây bắt chước theo kiểu cũ... là sai lầm. -
Phiên bản số hóa 3D Lăng Tự Đức lần đầu có trong dự án Di sản mở của Google
(Dân trí) - Nhân ngày Di sản Thế giới 18/4 hôm qua, Google Arts and Culture công bố sẽ mở rộng dự án "Di sản Mở" bằng việc bổ sung thêm một bộ sưu tập những câu chuyện về những di tích đang có nguy cơ biến mất trên toàn thế giới. Đáng chú ý trong đó có phiên bản số hóa 3D Lăng Tự Đức. -
Công nhận Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình là Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia
(Dân trí) - Lễ hội cầu ngư ở Quảng Bình là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính tâm linh, tưởng nhớ ơn đức cá Ông của ngư dân làng biển, đồng thời cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa … Lễ hội này mới đây đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. -
Những lễ hội hấp dẫn không thể bỏ qua tại Festival Huế 2018
(Dân trí) - Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản", kỳ Festival Huế 2018 diễn ra từ 27/4 đến 2/5 với hàng chục lễ hội, chương trình hấp dẫn dự kiến sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với người dân, du khách. -
Quảng Bình: Say đắm với sắc hoa vàng anh giữa lòng di sản
(Dân trí) - Cứ mỗi độ tháng 3 về, hoa vàng anh lại bung nở rợp trời bên Suối Moọc xanh ngắt. Nơi dòng suối không rõ nguồn phun lên từ chân núi, người ta thấy giữa bạt ngàn màu xanh cây cỏ, nổi bật lên thảm hoa vàng Anh rực rỡ, bừng sáng như ngọn lửa rừng. -
Bảo tàng, Di tích hướng dẫn khách tham quan bằng phần mềm di động
(Dân trí) - Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã triển khai phần mềm ứng dụng hướng dẫn khách tham quan trên điện thoại di động thay cho các thuyết minh viên - hướng dẫn viên trực tiếp. Đây là bước đột phá hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trong kỷ nguyên số. -
Quảng Ngãi: Phát hiện "nghĩa địa" san hô hóa thạch 6.000 năm
(Dân trí) - Trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn, nhóm chuyên gia thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phát hiện “nghĩa địa” san hô hóa thạch hình cối xay độc đáo có niên đại khoảng 5.000 - 6.000 năm trên đảo Lý Sơn.