Trường ĐH đầu tiên của ngành Công thương được đào tạo tiến sĩ cơ khí

(Dân trí) - Lễ công bố Quyết định của Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo bậc tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí được tổ chức chiều 7/1 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (bên trái) trao quyết định tới đại diện ĐHCN Hà Nội
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (bên trái) trao quyết định tới đại diện ĐHCN Hà Nội

Theo đó, từ năm 2015, Trường ĐHCN Hà Nội được phép tự chịu trách nhiệm tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng bậc đào tạo tiến sĩ ngành kỹ thuật cơ khí. Đây là trường đại học đầu tiên thuộc hệ thống đào tạo của Bộ Công thương được tự tổ chức đào tạo nhân lực trình độ cao ngành cơ khí.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đánh giá cao việc Trường ĐHCN Hà Nội được triển khai đào tạo bậc tiến sĩ ngành cơ khí, đồng thời là điểm nhấn sau 10 năm nâng cấp lên thành trường ĐH và sau 117 năm thành lập Nhà trường.

“Trong nhiều lần gặp gỡ với Bộ GD-ĐT, các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc đều đánh giá khá cao chất lượng đào tạo kỹ sư, kỹ thuật viên của ĐHCN Hà Nội. Tôi hy vọng, Nhà trường sẽ tiếp tục đào tạo nhân lực bậc tiến sĩ ngành cơ khí với nền tảng tốt đẹp trên, phấn đấu mở rộng đào tạo bậc tiến sĩ các ngành khác phục vụ cho nền công nghiệp của đất nước” - Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết.

Theo Tiến sĩ Trần Đức Quý, Hiệu trưởng ĐHCN Hà Nội, thế mạnh của nhà trường là đào tạo ứng dụng và thực hành. Sau nhiều năm hoạt động, Nhà trường đã đào tạo hàng vạn kỹ thuật viên, kỹ sư thuộc nhiều ngành nghề kỹ thuật quan trọng của nền kinh tế.

“Trong 4 năm qua, Nhà trường đã thu hút hơn 30 giảng viên có trình độ tiến sĩ các ngành về làm việc. Để làm tốt hơn nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ ngành cơ khí, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư đội ngũ các nhà khoa học phục vụ nghiên cứu và hệ thống các phòng nghiên cứu thực hành” - Hiệu trưởng Trần Đức Quý cho biết.

Hoàng Mạnh