TP Huế: Hơn 1.500 SV chăn nuôi thú y Huế tham dự ngày hội định hướng nghề

(Dân trí) - Sáng 24/9 tại trường Đại học Nông Lâm Huế (TP Huế), Khoa Chăn nuôi thú y của trường đã tổ chức Ngày hội định hướng nghề nghiệp lần 2 với sự tham gia của hơn 1.500 sinh viên.


Sinh viên tham gia Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm ngành chăn nuôi thú y lần 2

Sinh viên tham gia "Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm ngành chăn nuôi thú y lần 2"

Diễn ra từ ngày 24 - 25/9 và ngày 1- 2/10, “Ngày hội định hướng và cơ hội việc làm ngành Chăn nuôi Thú y” thu hút sự tham gia của 9 tổ chức, doanh nghiệp. Từ sáng sớm 24/9, khoảng hơn 1.500 sinh viên háo hức đến tham dự nhằm tìm hiểu thông tin nghề nghiệp ở các doanh nghiệp chăn nuôi thú y.

Có thể kể đến nhiều hoạt động thú vị ngày hội này như: gian hàng các công ty giới thiệu về “Cơ hội việc làm sau khi ra trường”; Hội thi “Kiến thức và kỹ năng ngành Chăn nuôi – Thú y”; CEO Talk “Chia sẻ và định hướng nghề nghiệp của ngành Chăn nuôi Thú y”; CEO Talk – Giao lưu với nhà lãnh đạo chủ đề “Không ngừng mơ ước, không ngừng vươn cao”; Đào tạo kỹ năng mềm “Bí quyết tạo sức hút với nhà tuyển dụng”; Phỏng vấn SV thực tập giáo trình, thực tập tốt nghiệp; Phỏng vấn tuyển nhân sự; Phỏng vấn tuyển dụng SV năm cuối; Trao học bổng SV xuất sắc, nghèo vượt khó…

Là Khoa có số lượng sinh viên lớn nhất ở trường Đại học Nông lâm Huế với điểm chuẩn đầu vào cao từ 19-20,5 điểm, khóa sinh viên mới tốt nghiệp năm 2016 đã có việc làm 100% do nhu cầu thị trường lao động về ngành chăn nuôi thú y đang rất tăng cao.

Theo PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả, Trưởng Khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông lâm Huế, “Khoa chủ trương đào tạo theo nhu cầu thị trường, chuẩn đầu ra mà các công ty sử dụng nhân lực yêu cầu. Hiện chất lượng, sản phẩm đào tạo của khoa đã cơ bản đáp ứng được thị trường lao động. Việc mời các công ty tham gia vào hoạt động định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu cho SV nhằm giúp các em có hiểu biết về nghề/ngành chăn nuôi thú y ở Việt Nam để từ đó tăng lòng yêu nghề, cho các em có định hướng đúng đắn trong học tập, nghề nghiệp".

Theo lãnh đạo Khoa, ngày hội sẽ tạo cơ hội sớm cho sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi ra trường thông qua các hoạt động tiếp cận với các công ty (hoặc tuyển dụng lao động hoặc đi thực tập tốt nghiệp).

Đại Dương