Gần 678 nghìn USD hỗ trợ đào tạo kĩ năng nghề và cơ hội việc làm

Công ty Accenture vừa trao thông qua Save the Children 3,2 triệu USD tới các dự án tài trợ tại Việt Nam, Trung Quốc và Băng-la-đet nhằm đào tạo kĩ năng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho thanh niên khó khăn.

Gần 678 nghìn USD hỗ trợ đào tạo kĩ năng nghề và cơ hội việc làm
Khoảng 1.900 thanh niên tại hai thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ sẽ được hưởng lợi từ dự án này. Ảnh: CB

Đây là khoản tài trợ bổ sung, nâng tổng số tài trợ cho các dự án trên tới 5,7 triệu đô la kể từ năm 2010.

Trong tổng số viện trợ cho Save the Children, Việt Nam sẽ nhận được 677.800 USD để hỗ trợ đào tạo kĩ năng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho 1.900 thanh niên tại hai thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ, yêu tiên các nhóm thanh niên đường phố, thiếu kĩ năng và xuất thân từ gia đình có thu nhập thấp cũng như nhóm lao động phổ thông và thanh niên nhập cư.

Khoản tài trợ này nằm trong trong Sáng kiến Trách nhiệm Xã hội Tập đoàn "Kĩ năng để Thành công" của Accenture. Thông qua sáng kiến này, hơn 700.000 người trên thế giới được trang bị các kĩ năng để xin việc hoặc làm kinh doanh đến năm 2015.

Khoản tiền dành cho Save the Children sẽ được tiến hành trong hai năm nhằm tăng cường cơ hội việc làm cho khoảng 27.000 người trẻ tuổi thông qua các hoạt động đào tạo kĩ năng doanh nhiệp, hướng nghiệp, kĩ năng sống và thích ứng với thị trường nghề nghiệp. Ngoài ra, khoản tiền này cũng nhẳm kết nối các nhà đào tạo, các nhà tuyển dụng và cơ quan chính phủ để nhằm đảm bảo việc đào tạo theo nhu cầu và đảm bảo cơ hội có việc làm cho thanh niên.

"Thông qua việc hợp tác với Save the Children, chúng tôi thấy được những thay đổi tích cực và những tác động lâu dài của việc trang bị kĩ năng tìm việc làm cho thanh niên. Dựa vào sự hợp tác của hai bên, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường phạm vi các chương trình đào tạo kĩ năng sẵn có, tăng số lượng người hưởng lợi và trang bị kĩ năng phù hợp với thị trường cho những người có nhu cầu nhất" - ông Jill Huntley, Giám đốc Điều hành Sáng kiến Trách nhiệm Xã hội Tập đoàn của Accenture nói.

Ngoài việc đào tạo kĩ năng, khoản việc trợ này sẽ giúp Save the Children nâng cao cả phạm vi cũng như ảnh hưởng của các dự án "Kĩ năng để Thành công" đang triển khai qua việc xây dựng các công cụ dữ liệu chuyên môn. Những công cụ này sẽ giúp chia sẻ một cách thấu đáo và kinh nghiệm cho các ngành tư nhân, các chính phủ và bộ phận phi lợi nhuận làm sao trang bị kĩ năng cho thanh niên tốt hơn để họ sẵn sàng cho các cơ hội việc làm khi họ ra đời.

"Với sự hỗ trợ của Accenture, chúng tôi đã thấy được sự thay đổi trong cuộc sống của những thanh niên mà chúng tôi đã đào tạo tại Trung Quốc, Ai Cập, In-đô-nê-xia và Phi-lip-pin. Một số bạn trẻ đã bắt đầu tự kinh doanh như làm mũ và làm bánh, trong khi một số khác đã tìm được việc làm tại các ngành dịch vụ công nghiệp như du lịch hay trung tâm giao dịch qua điện thoại. Sáng kiến này đang giúp thay đổi tương lai của những người trẻ tuổi, những người mà trước đây có rất ít lựa chọn, và giúp phản ánh tình trạng thất nghiệp tràn lan của thanh niên trên toàn cầu" - bà Carolyn Miles, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Save the Children nói.
Theo Trần Quý/báo Thanh Tra