Tin tức về chủ đề "đào tạo ngành y"
đào tạo ngành y | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề đào tạo ngành y
-
Đại học Y khoa Harvard danh tiếng đào tạo ngành Y thế nào?
(Dân trí) - Đại học Y Harvard (Mỹ) là một trong những cái tên không bao giờ thiếu trong danh sách những "lò" đào tạo bác sĩ tốt nhất thế giới. Theo Bảng xếp hạng 500 trường đào tạo ngành Y tốt nhất thế giới năm 2018 của QS, Đại học Y Harvard tiếp tục (bang Massachusetts, Mỹ) đứng thứ nhất. -
Sinh viên khoa Y, Đại học Tân Tạo ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi lấy Chứng chỉ hành nghề Y tại Mỹ
Theo thông báo mới nhất từ chuyên trang uy tín WDOMs (World Directory of Medical Schools)- Trường ĐH Tân Tạo (TTU) chính thức có tên trong danh sách các trường Y của thế giới. Đồng nghĩa với việc, điều kiện cuối cùng còn thiếu để sinh viên khoa Y Tân Tạo có thể thi Step 1 trong 3 bước bắt buộc để được cấp Chứng chỉ hành nghề Y tại Mỹ (USMLE) đã hoàn tất. -
Vì sao trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tăng học phí?
(Dân trí) - Lãnh đạo trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết dự kiến từ năm 2018 trường sẽ tự chủ toàn phần mà không được ngân sách TP.HCM hỗ trợ. Nhà trường công bố mức học phí dự kiến tăng gấp 2,7 đến 4,8 lần tùy ngành để thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay cân nhắc thay đổi nguyện vọng. -
Nhiều hoạt động của sinh viên Việt Nam tại các hội nghị tim mạch quốc tế
Trong những năm gần đây, chất lượng của ngành y tế nói chung, của tay nghề bác sĩ nói riêng luôn nhận được sự quan tâm sát sao của dư luận. Từ đây không tránh khỏi những so sánh giữa chất lượng đào tạo bác sĩ trẻ của Việt Nam với các nước lân cận. -
Phạm Hồng Gia Nguyên: “Cơ hội chỉ đến với những người được biết đến”
Xưa nay, chúng ta thường quen nghĩ: “Cứ đi, rồi sẽ đến”. Cô gái này lại nói : “Cơ hội chỉ đến với những người được biết đến”. Thật đúng đắn thay ! Đó là tư duy, là cách nghĩ, cách sống và hành động của 1 cô gái trẻ thế kỷ 21: không thụ động đợi chờ, không thở than yếu đuối, không cho thành công là 1 chuyện tất yếu. -
Học 7 năm mới được hành nghề bác sỹ
Với mong muốn đào tạo thế hệ bác sĩ mới có thể đương đầu với những thách thức trong tương lai của hệ thống y tế, các trường đào tạo ngành Y đang bàn cách thay đổi chương trình cũ vốn được thiết kế từ hàng chục năm trước. Dự kiến, để được cấp chứng chỉ hành nghề, bác sĩ sẽ phải trải qua các khóa đào tạo kéo dài ít nhất 7 năm. -
Du học sinh Lào ngành Y đa khoa Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ xin chuyển trường?
(Dân trí) - Hơn 100 du học sinh Lào đăng ký học ngành Y đa khoa, Dược học tại trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội một năm qua đang xin chuyển sang trường khác học vì trường chưa được cấp phép đào tạo ngành học này. -
“Chất lượng ngành Y đã nhiều lần được đặt lên bàn nghị sự”
(Dân trí) - “Vấn đề chất lượng đào tạo của ngành Y đã được đặt lên bàn nghị sự nhiều lần. Điều bất cập đó là chất lượng cán bộ và chất lượng phục vụ. Chúng tôi hiểu không thể ngày một, ngày hai có thể sửa được. Nhưng hãy bắt đầu từ việc đầu tiên, phải siết chặt đầu vào việc tuyển sinh viên ngành Y”. -
Cần tiêu chí sàng lọc chất lượng đào tạo Y - Dược
(Dân trí) - “Chúng ta không phân biệt công tư, các trường đều có quyền đào tạo Y - Dược. Tuy nhiên, đây là ngành đặc biệt, có tác động đến sinh mệnh của một con người. Máy móc sai sót có thể sửa nhưng sai sót với sinh mệnh của con người thì không bao giờ bù đắp được nên càng phải cẩn trọng”. -
Chất lượng đào tạo ngành Y liên quan đến sức khỏe con người
(Dân trí) - Chiều 15/8 tại TP Cần Thơ diễn ra “Hội nghị đào tạo nhân lực Y tế khu vực ĐBSCL” năm 2015, nhiều lãnh đạo ngành Y tế của ĐBSCL xin “nới” điểm cho các ngành hiếm nhằm có thêm bác sĩ phục vụ. Tuy nhiên, ông Lê Hùng Dũng - Phó trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho rằng chất lượng đào tạo là cái sống còn của ngành vì liên quan đến sức khỏe con con người. -
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội rút thông báo điểm chuẩn ngành y, dược
(Dân trí) - Ngày 14/8, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã thông báo trên trang web của trường về việc thay thông báo công bố điểm trúng tuyển đợt 1 ngày 13/8. Theo thông báo mới, trường đã rút thông tin điểm chuẩn vào ngành Y đa khoa, dược học. -
"Loay hoay" tìm cách nâng chất lượng nhân lực ngành y
(Dân trí) - Chiều 24/12, Hội đồng hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ đào tạo khối ngành sức khỏe gồm 10 trường thành viên và đại diện Sở GD-ĐT , Sở Y tế TPHCM đã họp đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng giai đoạn 2013-2015. Đồng thời, các trường cũng chỉ ra rằng phải nâng cao chất lượng đào tạo mới mong trụ được khi hội nhập. -
Loạn đào tạo y dược: 27 điểm vẫn trượt, 15 điểm lại vào!
Nghịch lý rất lớn trong đào tạo y dược hiện nay, đó là có những trường uy tín, chất lượng tốt, điểm đầu vào cao ngất muốn mở rộng đào tạo thì không được chấp nhận, trong khi nhiều trường dân lập điểm đầu vào quá thấp, thậm chí 15 điểm vẫn được tuyển sinh ngành y. Ý kiến của những người trong cuộc về vấn đề này. -
“Chuyện lạ” 20 điểm đã đỗ y dược
(Dân trí) - Trước sự việc Bộ Giáo dục – Đào tạo (GD – ĐT) cấp mã ngành đào tạo y dược cho các trường tư thục , nhiều bác sĩ đang làm lâm sàng tại các BV, đồng thời làm giáo viên giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội bày tỏ không đồng tình với việc mở rộng đào tạo y dược bừa bãi. Bởi đây là ngành đặc thù liên quan trực tiếp đến tính mạng người bệnh. -
Bệnh viện lớn: Chỉ tuyển sinh viên tốt nghiệp trường uy tín
(Dân trí) - Sau sự kiện trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội và nhiều trường dân lập khác được mở ngành y, dược, trao đổi với Dân trí, lãnh đạo một số bệnh viện lớn cho biết, chỉ tuyển sinh viên ở những trường ĐH uy tín, có truyền thống đào tạo ngành y.