Tin tức về chủ đề "CPI"
CPI | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề CPI
-
41 tỉnh tăng học phí, chỉ số CPI tăng mạnh trở lại
(Dân trí) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2017 đã tăng gần 0,6% so với tháng liền kề trước đó. Trong 11 nhóm hàng hoá dịch vụ, có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, nhóm hàng hoá và dịch vụ giáo dục tăng mạnh nhất 5,74% do trong tháng có 41 tỉnh thành thực hiện lộ trình tăng học phí. -
Dịch vụ y tế, giáo dục tăng giá gấp nhiều lần mặt bằng chung
(Dân trí) - CPI từ đầu năm chủ yếu do điều chỉnh giá dịch vụ công (y tế, giáo dục) bởi nếu không tính tăng giá dịch vụ công, lạm phát tháng 8 chỉ tăng 0,52% so với cùng kỳ và không tăng so với đầu năm (tháng 7 giảm 0,42% so với cùng kỳ và giảm 0,68% so với đầu năm). -
Cuối năm giá cả nhích tăng, nhóm thực phẩm và giao thông biến động
(Dân trí) - Hiện chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết dương lịch, nhu cầu tiêu dùng gia tăng nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng khá mạnh so với trước. Trong đó, đáng lưu ý là chỉ số CPI nhóm thực phâm, giao thông đã tăng khá mạnh so với tháng trước. -
Năm học mới "thổi" chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng nhẹ
(Dân trí) - Tổng cục Thống kê (TCTK) vừa công bố báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và thị trường giá cả tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Theo đó, CPI tháng 9 tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,14% so với tháng 12 năm 2015. -
Lo “gánh nặng” quỹ bảo hiểm, công đoàn, doanh nghiệp xin dừng tăng lương tối thiểu
(Dân trí) - "Hiện nay, các doanh nghiệp (DN) chế biến thủy sản đã và đang trả lương cho người lao động luôn cao hơn lương tối thiểu từ 50-70%. Thực tế lương tối thiểu là lương nền cho việc đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí công đoàn nên tăng lương tối thiểu hàng năm chỉ làm tăng thêm phần nộp vào quỹ bảo hiểm và quỹ kinh phí công đoàn. DN không thể lấy khoản nào để bù cho việc tăng các khoản nộp khấu trừ vào lương do tăng lương tối thiểu hàng năm trong khi năng suất lao động không tăng", VASEP phản ánh. -
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 dự báo tăng nhẹ so với tháng 3
(Dân trí) - Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, do nguồn cung hàng hóa nhất là hàng tồn kho của các ngành còn cao; Chính phủ đã nhanh chóng có các biện pháp hỗ trợ cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn nên thị trường hàng hóa nhìn chung chưa có biến động lớn, CPI tháng 4 sẽ tăng nhẹ so với tháng 3. -
Giá cả ở Lai Châu đắt đỏ nhất cả nước
(Dân trí) - Trong năm 2015, Lai Châu là địa phương có chỉ số giá sinh hoạt theo không gian cao nhất cả nước, bằng 100,3% so với con số 100% của Hà Nội. Thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra trong buổi họp báo công bố Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 và quý I/2016. -
Rau xanh "sốt giá", lạm phát tháng Tết vẫn "lạnh băng"
(Dân trí) - Cục thống kê hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2016. Theo đó, tình hình lạm phát tại các địa phương này vẫn được kiểm soát bất chấp tháng Tết và giá các mặt hàng - đặc biệt là rau xanh tăng cao. -
Forbes ca ngợi Việt Nam là câu chuyện kinh tế thành công ở châu Á
(Dân trí) - Trang Forbes, tạp chí danh tiếng của Mỹ, vừa đăng một bài viết ca ngợi kinh tế Việt Nam của tác giá Brett Davis. Minh chứng cho điều này là sự phát triển của nhiều tòa cao ốc và sự tăng nhanh về thu nhập bình quân đầu người. -
10 sự kiện kinh tế gây xôn xao năm 2015
(Dân trí) - Từ “chai nước có ruồi”, chất lượng bữa ăn, giá xăng giảm mạnh cho đến những hiệp định thương mại mang tính toàn cầu… tất cả đều đã vẽ lên một bức tranh đa sắc của nền kinh tế Việt Nam năm 2015. Dù có những gam màu trầm, nhưng về chủ đạo, kinh tế đã sáng hơn nhiều so với trước.