Tin tức về chủ đề "công trình nghiên cứu"
công trình nghiên cứu | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề công trình nghiên cứu
-
Ba công trình đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 có gì đặc biệt?
(Dân trí) - Theo GS Nguyễn Đức Chiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, các công trình được đề cử năm nay có chất lượng tốt, đồng đều và được đăng tải trên các tạp chí hàng đầu của các chuyên ngành theo xếp hạng của SCIMAGO. Bên cạnh giá trị khoa học, nhiều công trình còn có tiềm năng ứng dụng cao. Vậy 3 công trình đạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm nay có gì đặc biệt? -
Tiết lộ bí mật di truyền của hoa hồng
(Dân trí) - Có một câu nói là hãy từ từ thưởng thức mùi hương của hoa hồng với hàm ý đừng nên làm lụng quá vất vả mà hãy nên nghỉ ngơi để tận hưởng những thú vui đơn giản trên đời. Và theo các nhà khoa học, những đóa hoa ngát hương này có thể thơm hơn trong tương lai. -
Việt Nam có thêm một Tạp chí đạt chuẩn ISI - SCOPUS
(Dân trí) - Hệ thống đánh giá các tạp chí của SCOPUS vừa thông báo Tạp chí Vật liệu và Linh kiện Tiên tiến (Journal of Science: Advanced Materials and Devices – JSAMD) của Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác với Nhà Xuất bản Elsevier, đã được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu SCOPUS. -
Tấm nano oxit graphene có thể giúp đưa pin litinum-metal ra thị trường
(Dân trí) - Pin lithium metal tuy là dòng pin có thể khả năng dự trữ năng lượng cao gấp 10 lần so với pin lithium-ion hiện đang sử dụng cho các thiết bị điện thoại, máy tính xách tay và xe hơi nhưng rất khó thương mại hóa vì một lỗ hổng nghiêm trọng đó là khi pin sạc và xả, pin lithium tích tụ không đồng đều trên các điện cực. -
Nên công khai hồ sơ khoa học của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017
(Dân trí) - “Giải pháp tốt nhất là công khai hồ sơ khoa học của các ứng viên GS và PGS năm 2017 trên trang Web của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước ít nhất 1 tháng để xã hội có ý kiến. Như vậy, xã hội sẽ biết ai là người làm việc thực chất, công khai, minh bạch”. -
Uống nước sinh tố trái cây không đúng nguy hại như thế nào
(Dân trí) - Uống nước trái cây khi bụng rỗng sẽ gây tác hại đến vi khuẩn đường ruột. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Viện Phân tích Gen Lewis Seagler, nằm trong thành phần Đại học Princeton. Công trình nghiên cứu đã công bố trên tạp chí Cell Metabolism. -
GS.TSKH Phạm Tất Dong: "Không tham gia đào tạo, nghiên cứu nên trả lại chức danh giáo sư"
(Dân trí) - GS.TSKH Phạm Tất Dong, ngành Tâm lý học, hiện là Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng: "Cần soát lại chất lượng đội ngũ giáo sư, phó giáo sư hiện nay, nếu trong vòng 5 năm trở lại đây, giáo sư nào không có công trình nghiên cứu, không tham gia đào tạo thì nên trả lại chức danh giáo sư". -
Bướm đã tiến hóa để hút mật hoa trước cả khi hoa xuất hiện
(Dân trí) - Người ta thường cho rằng bướm và hoa luôn đi cùng với nhau, nhưng bằng chứng hóa thạch mới được tìm thấy đã mang lại một thông tin hết sức kinh ngạc: Tổ tiên của loài bướm đã tồn tại từ hàng chục triệu năm trước khi hoa xuất hiện. -
Khuyến khích hỗ trợ các nhà khoa học công bố hồ sơ trên Google Scholar
(Dân trí) - ĐH Quốc gia Hà Nội khuyến khích hỗ trợ các nhà khoa học công bố hồ sơ trên Google Scholar nhằm gia tăng sự ảnh hưởng của các công bố khoa học nói riêng, của cá nhân nhà khoa học, uy tín học thuật của đơn vị tới cộng đồng khoa học quốc tế. -
Đàn ông say rượu thường thấy phụ nữ là đối tác để quan hệ tình dục
(Dân trí) - “Những người say sau khi uống rượu có xu hướng nghĩ rằng phụ nữ là đối tác để quan hệ tình dục” – Đây là kết luận của nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Nebraska-Lincoln tại Hoa Kỳ. Công trình nghiên cứu của họ được công bố trên MedicalXpress. -
Trường ĐH Y tế công cộng ra mắt tạp chí khoa học nghiên cứu sức khỏe và phát triển
(Dân trí) - Chiều 27/11, Trường ĐH Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã chính thức ra mắt Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển (Journal of Health and Development Studies - JHDS). Đây là kết quả sau một quá trình dài chuẩn bị và nỗ lực của Ban Giám hiệu Nhà trường và các phòng ban có liên quan. -
“Giải thưởng tạo động lực lớn cho chúng tôi tiếp tục nghiên cứu”
(Dân trí) - “Nhận được giải khoa học công nghệ năm nay là một niềm vinh dự lớn, tạo động lực lớn cho chúng tôi tiếp tục nghiên cứu đưa ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của quân đội” – Kỹ sư, Thiếu tá Đoàn Ngọc Hiệp chia sẻ với Dân trí sau khi được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017. -
Việt Nam chủ động sàng lọc, dự phòng hiệu quả tiền sản giật ở thai phụ
(Dân trí) - Lần đầu tiên, một nghiên cứu chuyên sâu với các kỹ thuật tiên tiến về tiền sản giật - sản giật đã được thực hiện tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ hạn chế được những tác động của bệnh lý này trên các thai phụ nhờ khả năng ứng dụng trong các cơ sở y tế trên cả nước. -
Nhà khoa học Việt đứng tên một mình trên tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu của Nature Research
(Dân trí) - Lần đầu tiên, có một nhà khoa học người Việt, thực hiện công trình nghiên cứu hoàn toàn 100% tại Việt Nam, đứng tên một mình được công bố tại tạp chí Scientific Data, một tạp chí hàng đầu về khoa học dữ liệu thuộc danh mục xuất bản của Nature Research danh tiếng. -
Hàng nghìn tiến sĩ nhưng nghiên cứu khoa học được thương mại hóa quá ít
(Dân trí) - Đó là một thực trạng được nêu lên tại Hội thảo khoa học Xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu và hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật do Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ phối hợp với Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức cuối tuần qua.