1. Dòng sự kiện:
  2. Đánh giá sản phẩm

Tương lai Internet có thể bị “chia nhỏ”

(Dân trí) - Một ngày nào đó, Internet sẽ bị chia nhỏ ra làm nhiều mạng riêng rẽ độc lập. Thế giới Net sẽ được các công ty hay tổ chức “dựng hình” chứ không phải do chính phủ hay các cơ quan chức năng kiểm soát, các chuyên gia cảnh báo.

Nitin Desai, chủ tịch Diễn đàn quản lý Internet (IGF), do Liên hợp quốc UN thành lập, tỏ ra lo ngại về tương lai của Internet.

 

“Mọi người đang rất quan tâm muốn biết liệu hệ thống Internet hiện nay có còn hoạt động trong 5 năm tới nữa không”, Desai nói. Theo ông này, vẫn còn những bất đồng xung quanh việc quản lý tương lai cho Net và cả những vấn đề về quản lý tên miền quốc tế.

 

“5 năm nữa, số lượng người dùng Internet tại châu Á sẽ nhiều hơn người dùng ở châu Âu và Mỹ. Và, vào thời điểm đó, số lương website tiếng Trung Quốc cũng sẽ nhiều hơn tiếng Anh”, Desai dự báo.

 

Cách thức sử dụng Internet ở Ấn Độ, Trung Quốc cũng sẽ khác hoàn toàn với các nước phương Tây. Website ở đây không mang tính thương mại hay truyền thông, mà chỉ tập trung đặc biệt vào các ứng dụng dịch vụ công.

 

Desai cho rằng, Internet sẽ được các công ty, tổ chức độc lập quản lý chứ không phải là chính phủ, hay các cơ quan trong ngành kiểm soát. Do đó, vấn đề nảy sinh khi một số nước muốn tham gia phát triển Internet, “muốn đảm bảo hệ thống mạng mà họ đang sử dụng là an toàn, đáng tin cậy”.

 

Trung Quốc đã “có lời” muốn can thiệp vì người dùng nước này đang phải sử dụng chữ cái Latin để nhập trên của một trang web bất kỳ, cho dù đó là website tiếng Trung Quốc. “Phần lớn người dùng Internet ở nước này không biết chữ cái Latin .Vấn đề quan trọng nhất là nếu không giải quyết vấn đề này thì Internet sẽ cũng rơi vào tình trạng ban-căng về ngôn ngữ”, người đứng đầu IGF nói.

 

Các diễn giả các tại Diễn đàn IGF cho rằng, sự ban-căng trong Internet sẽ là một điều tất yếu. Giáo sư Howard Williams, công tác tại Ngân hàng thế giới, cho rằng những tranh cãi xung quanh việc kiểm soát tương lai Internet đều dựa trên một giải thuyết: sẽ chỉ có duy nhất một mạng web.

 

Thế giới Internet trung lập là một viễn cảnh khác của mạng web và đang được tranh cãi rất nhiều. Đầu năm nay, Ủy ban Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet phân phối một số dịch vụ “ưu tiên” về băng thông rộng và tốc độ. Ngay sau đó là hàng loạt phản ứng phe ủng hộ “Internet trung lập”, yêu cầu sự công bằng cho tất cả người dùng.

 

S.H.

Theo BBC