Quảng Trị:

“Tết này bà con Vân Kiều được sinh hoạt trong ngôi nhà khang trang, ấm áp hơn”

(Dân trí) - Trước thềm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, 5 hộ dân đồng bào Vân Kiều tại xã Hướng Việt và xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị sẽ được sinh hoạt, vui Xuân, đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Đây là niềm vui lớn lao, cũng là ước mơ bao nhiêu năm qua của những hộ đồng bào nghèo khó trên miền biên viễn Quảng Trị, được sinh sống dưới mái nhà khang trang, vững chắc.

Ngày 10/1, sau thời gian thi công khẩn trương, Đồn Biên phòng Cù Bai (Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị) phối hợp với Qũy Tấm lòng vàng Lao động tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhà nghĩa tình biên giới cho các hộ gia đình ở xã Hướng Việt và Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - ông Nguyễn Đức Chính cùng đại diện các Sở, ngành, chính quyền huyện Hướng Hóa đã dự lễ bàn giao nhà cho người dân.

 

“Tết này bà con Vân Kiều được sinh hoạt trong ngôi nhà khang trang, ấm áp hơn” - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Chỉ huy BĐBP Quảng Trị tặng nhà cho người dân.

 

Lễ khánh thành được tổ chức tại ngôi nhà vừa mới xây xong của anh Hồ Văn Minh (thôn Chai, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Anh Minh bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức, trực tiếp là sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Bai.

Trung tá Nguyễn Quang Tuấn – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Bai cho biết, từ sự hỗ trợ của Quỹ TLV Lao động (150 triệu đồng/3 căn nhà) và Công ty Thủy điện Quảng Trị (140 triệu đồng/2 căn nhà), đơn vị đã triển khai xây dựng 5 căn nhà nghĩa tình biên giới. 5 hộ gia đình được hưởng lợi đều là đồng bào thiểu số trú chân tại xã Hướng Lập và Hướng Việt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

“Tết này bà con Vân Kiều được sinh hoạt trong ngôi nhà khang trang, ấm áp hơn” - Ảnh 2.

Đại diện chính quyền và các đơn vị tặng quà cho các hộ dân.

 

Để công trình được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và giảm thiểu chi phí, cán bộ chiến sĩ của Đồn và cán bộ ở địa phương đã hỗ trợ gần 500 ngày công trong việc tháo gỡ nhà, làm mặt bằng, làm móng, nền và các hạng mục khác. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết mưa nhiều, 5 ngôi nhà được phân bố ở các thôn, bản khác nhau, lực lượng mỏng nên việc cơ động lực lượng, vận chuyển vật chất, vật liệu khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.  Đến nay, đã hoàn thành 2 ngôi nhà, còn 3 ngôi nhà còn lại quyết tâm hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2019 để bà con đưa vào sử dụng.

Ông Hồ Văn Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt thay mặt địa phương và các gia đình chân thành cảm ơn sự đóng góp của Đồn Biên phòng Cù Bai và các tổ chức, đơn vị tài trợ. Ông Thành nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc.
 

 

“Tết này bà con Vân Kiều được sinh hoạt trong ngôi nhà khang trang, ấm áp hơn” - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và BĐBP làm thủ tục khánh thành nhà mới.

 

Đại diện xã Hướng Việt cho hay, đây là hai xã biên giới của tỉnh Quảng Trị, dù địa phương đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Nhưng đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm của các tổ chức, Tết Nguyên đán này người dân được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp hơn.

 

“Tết này bà con Vân Kiều được sinh hoạt trong ngôi nhà khang trang, ấm áp hơn” - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

 

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đức Chính đánh giá cao Đồn Biên phòng Cù Bai đã làm tốt công tác kêu gọi xã hội hóa, xây dựng nhà cho người dân nghèo trên địa bàn. Ông Chính cũng động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đăng Đức