Quảng Trị: Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc Pa Kô, Vân Kiều

(Dân trí) - Nhằm động viên bà con đồng bào Pa Kô, Vân Kiều tại huyện nghèo Đakrông, tỉnh Quảng Trị đón Tết cổ truyền, Uỷ ban Dân tộc và đại diện HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà Tết cho bà con.

Trong những ngày cận Tết, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông.

Đến thăm bà con dân tộc Pa Kô, Vân Kiều, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đã chúc Tết và tặng 80 suất quà cho 80 gia đình chính sách và hộ nghèo dân tộc thiểu số tại 2 xã Tà Long (50 suất) và Húc Nghì (30 suất), mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng tặng quà Tết cho bà con Vân Kiều ở xã Tà Long, huyện Đakrông
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng tặng quà Tết cho bà con Vân Kiều ở xã Tà Long, huyện Đakrông

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình chính sách và hộ nghèo dân tộc khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần cách mạng, tuyên truyền, vận động con cháu ra sức học tập, cùng nhau đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, xây dựng bản làng ngày càng văn minh, giàu đẹp; động viên bà con vui tết, đón xuân thật ấm cúng và ý nghĩa.

Động viên chính quyền các địa phương dịp Tết đến Xuân về
Động viên chính quyền các địa phương dịp Tết đến Xuân về

Thứ trưởng mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nói chung, huyện Đakông tiếp tục quan tâm, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thực hiện tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Tặng quà Tết cho các địa phương miền núi
Tặng quà Tết cho các địa phương miền núi

Trước đó, nhằm giúp các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo được đón Tết vui tươi đầm ấm, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thay mặt các tổ chức, các nhà hảo tâm đã trao 10 chiếc xe lăn, 10 suất học bổng cho trẻ em nghèo vươn lên học tập giỏi và 32 suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra mỗi phần quà còn được nhận số tiền 500.000 đồng.

Những món quà này là nguồn động viên đối với các hộ gia đình chính sách, các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đón tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm hơn.

Đ. Đức