Mang Tết đến với người nghèo vùng cao

(Dân trí) - Dù chỉ là những suất quả nhỏ bé mà cộng đồng quyên góp nhưng có ý nghĩa rất lớn góp phần tạo nên cái tết ấm áp cho nhiều hộ dân nghèo và trẻ em nhỏ tại các xã khó khăn trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Với mong muốn sẻ chia niềm vui và sự ấm áp, cũng như mang lại không khí thật sự đủ đầy của ngày Tết cổ truyền dân tộc tới các gia đình dân tộc ít người ở xã Dền Thàng và Ngải Thầu, huyện Bát Xát ( Lào Cai), CLB Kết Nối Tuổi Trẻ phối hợp với Chùa Nam Dư Thượng, Hà Nội đã tiến hành tổ chức chương trình “Hơi ấm mùa đông” vào 2 ngày 22 và 23/01/2016 tại 2 xã Dền Thàng và Ngải Thầu, huyện Bát Xát (Lào Cai).

Đây là 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát (với trên 90% hộ nghèo). Người dân sinh sống chủ yếu ở đây là các dân tộc Mông, dân tộc Hà Nhì. Đời sống kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Các em nhỏ nơi đây ăn không đủ no, mặc không đủ ấm trong những ngày đông giá rét. Và những ngày này, khi cái Tết đang đến gần, những người dân nơi đây vẫn phải vật lộn lo miếng ăn từng bữa.

Những món quà được trao tặng bà con hộ nghèo huyện Bát Xát. (Ảnh: Nhữ Trang)
Những món quà được trao tặng bà con hộ nghèo huyện Bát Xát. (Ảnh: Nhữ Trang)

Tại chương trình, nhóm tình nguyện đã trao tặng gần 500 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng (bao gồm: gạo, mì tôm, nước mắm, bánh kẹo, quần áo ấm) cho các hộ gia đình tại 2 xã Dền Thàng và Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, các bạn trẻ trong CLB Kết Nối Tuổi Trẻ còn tổ chức khám, phát thuốc cho 400 lượt người, đồng thời tham gia đào hố trồng cây cùng bà con các dân tộc trên địa bàn và tặng quà, chúc tết CB-CS đồn Biên phòng Y Tý.

Anh Dương Mạnh Phú, bí thư huyện đoàn Bát Xát cho biết: “Cuộc sống của những người dân huyện Bát Xát còn gặp rất nhiều khó khăn, nên không được đón cái Tết no đủ. Vì vậy, những năm gần đây, người dân nghèo trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của CLB Kết Nối Tuổi Trẻ cùng nhiều nhà hảo tâm. Những món quà mà chương trình mang lại có ý nghĩa vô cùng lớn đối với người dân, nó góp phần giúp cho cái Tết của bà con được ấm áp hơn nhiều”.

“Với những món quà nhỏ bé được trao tận tay cho các hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn huyện Bát Xát, chúng tôi mong muốn được san sẻ phần nào nỗi khó khăn cùng bà con nhân dân. Những phần quà không chỉ đơn giản là món quà vật chất mà ở trong đó còn là biết bao tình yêu thương đùm bọc, sẻ chia và phần lớn là mong muốn mang đến cho bà con nhân dân xã Dền Thàng và Ngải Thầu có một cái Tết Nguyên đán 2016 ấm no và hạnh phúc”, anh Nguyễn Tuấn Hùng – Trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm CLB Kết Nối Tuổi trẻ chia sẻ.

Nhữ Trang