Mắc thủy đậu, hệ lụy dây chuyền như Domino!

Biết thuỷ đậu đang vào mùa cao điểm nhưng vẫn chưa cho con đi tiêm ngừa vì bận rộn hoặc vì cho rằng đó chỉ là bệnh ngoài da? Bạn không phải là người duy nhất. Bạn chắc chắn sẽ gạt hết công việc sang một bên để đưa con đi tiêm ngừa thuỷ đậu khi biết đến hệ luỵ dây chuyền mà căn bệnh này có thể gây ra.

Suốt từ đầu năm đến nay, báo đài liên tục đưa tin về tình hình thuỷ đậu đang tăng cao trong cộng đồng. Nhiều ca bệnh diễn biến phức tạp ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Hàng loạt tin bài được đăng tải, những bản tin trên loa phường được phát thường xuyên, những tờ rơi thông tin về bệnh được trao đến tận tay cho các bậc phụ huynh dường như vẫn chưa đủ để các ông bố bà mẹ cảm nhận rõ ràng về mối nguy hiểm do căn bệnh này gây ra.

Mô hình Domino khổng lồ kèm các mascot được thiết kế khá sinh động và đầy màu sắc
Mô hình Domino khổng lồ kèm các mascot được thiết kế khá sinh động và đầy màu sắc

Trước tình huống đó, Hội Y học Dự phòng Việt Nam đã thiết kế nên một chương trình đặc biệt với mô hình domino khổng lồ cao bằng người thật sẵn sàng đổ ập lên những đứa trẻ đang vô tư vui đùa, như một minh hoạ sống động nhất về chuỗi hệ luỵ dây chuyền của thuỷ đậu. Trò chơi tương tác này đã thu hút hàng trăm gia đình, mục đích ban đầu chỉ là để cho con tham gia một trò chơi vận động, nhưng sau cùng, cái mà các bậc phụ huynh thu nhặt được chính là những điều quan trọng cần biết để bảo vệ con giữa mùa thuỷ đậu.

Bên lề hoạt động này, các bà mẹ thật tình thú nhận rằng hoá ra trước giờ họ toàn hiểu sai về căn bệnh rất phổ biến này: “Chỉ là bệnh ngoài da thôi”, “bệnh tự đến tự đi chả có gì phải xoắn”, “Ôi dào chỉ có vài cái mụn nước thôi mà”… Hoá ra thuỷ đậu không hề đơn giản như thế!

Một khi đã mắc thủy đậu coi như quân Domino đầu tiên đã bị ngã, kéo theo nhiều biến chứng khác như một hệ lụy dây chuyền. Bện cạnh những biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, nhiễm trùng máu… có thể dẫn đến tử vong, những biến chứng khác của thủy đậu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng dễ để lại nhiều hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến cuộc sống người bệnh. Điển hình như viêm da “bội nhiễm” để lại các vết sẹo sâu trên da rất khó hồi phục khiến người bệnh mất tự tin trong cuộc sống sau này. Một biến chứng khá phổ biến của thủy đậu, thường xảy ra ở tuổi trung niên đó là Zona (tên dân gian là giời leo). Không những gây bỏng rát, khó chịu tại vùng da bệnh, sau khi khỏi, Zona còn để lại những vết sẹo xấu gây mất thẩm mĩ. Điều đáng chú ý hơn là người bệnh còn phải chịu đựng những cơn đau nhắc dai dẳng tại vùng sẹo đó gọi là chứng đau sau Zona.

Các bé sợ hãi và chạy đến mẹ khi bị các mascot biến chứng thủy đậu bao vây
Các bé sợ hãi và chạy đến mẹ khi bị các mascot biến chứng thủy đậu bao vây

Vậy làm cách nào để giữ cho quân Domino đầu tiên khỏi ngã? Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế, giữa mùa cao điểm thuỷ đậu, các bé cần dược vệ sinh thân thể sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với người bệnh vì virus có thề lây lan qua đường hô hấp (khi trò chuyện) hoặc qua các đồ vật của người bệnh. Thế nhưng điều đáng lo ngại là ngay trong thời gian ủ bệnh, khi bản thân người bệnh vẫn chưa biết mình mắc bệnh vẫn có thể lây nhiễm cho người khác. Chính vì thế, các bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh triệt để nhất là tiêm vắc xin ngừa thuỷ đậu (chỉ định cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ khi đã đủ 12 tháng tuổi).

Thông tin được cung cấp bởi: Hội y học dự phòng Việt Nam