Khánh thành Trường Đại học Anh Quốc đầu tiên tại Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 15/9, tại Hà Nội, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã khánh thành cơ sở mới trong lòng khu đô thị xanh Ecopark; đây là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo Cử nhân và nhận bằng trực tiếp từ Anh Quốc.

Sau 3 năm kể từ ngày khởi công xây dựng cơ sở mới trong lòng đô thị xanh Ecopark, khuôn viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam với tổng diện tích 6.5 héc-ta và số vốn đầu tư lên đến 70 triệu USD đã chính thức đi vào hoạt động. Đây được xem là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo Cử nhân và nhận bằng trực tiếp từ Anh Quốc.

Khánh thành Trường Đại học Anh Quốc đầu tiên tại Việt Nam - 1

Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với thiết kế hiện đại có khả năng phục vụ 2000 sinh viên. Trong đó, không gian trường học đa dạng gồm các phòng học, lớp học truyền thống, khu vực học tập tự do; cũng như hình thức học tập trực tuyến…. Đặc biệt, không gian thư viện lên tới 1.000m2 với kho sách tiếng Anh được nhập 100% trực tiếp từ nước ngoài.

Khuôn viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam với tổng diện tích 6.5 héc-ta và số vốn đầu tư lên đến 70 triệu USD
Khuôn viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam với tổng diện tích 6.5 héc-ta và số vốn đầu tư lên đến 70 triệu USD
Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với thiết kế hiện đại có khả năng phục vụ 2000 sinh viên.
Trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, với thiết kế hiện đại có khả năng phục vụ 2000 sinh viên.

Trong đó, không gian trường học đa dạng gồm các phòng học, lớp học truyền thống, khu vực học tập tự do
Trong đó, không gian trường học đa dạng gồm các phòng học, lớp học truyền thống, khu vực học tập tự do

Ngoài thời gian học, sinh viên còn được khuyến khích rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động giải trí tại khu phức hợp thể thao bao gồm sân cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng đá và phòng tập gym.

Ngoài ra, trường còn có các khu phức hợp mô phỏng 100% môi trường làm việc thực tế. Hạng mục đặc biệt này cho phép các sinh viên được thực hành thường xuyên ngay trong quá trình học tập, không còn bỡ ngỡ khi bước chân vào thị trường lao động.