Nghệ An:

Hơn 700 người cùng góp sức mở đường xuyên bản làng

(Dân trí) - Sau những ngày vui Tết, đón Xuân - hơn 700 người con của xã lòng hồ Hữu Khuông đã ra quân làm chiến dịch giao thông, mở các tuyến đường liên bản...

Điều đáng nói, năm nay đợt mở đường đúng ngày rằm Tháng giêng, trong lúc ở các địa phương, nhiều gia đình đang lo sắm sửa những mâm cỗ để giỗ gia tiên, thì hơn 700 cán bộ và nhân dân xã Hữu Khuông mang theo dao, cuốc, xẻng, xà beng, tà vẹt cùng với dụng cụ nấu ăn,… đã vào rừng, dựng lán để mở đường.

Trong năm 2018, xã Hữu Khuông đồng loạt mở 3 tuyến đường, trong đó tuyến chính là từ Trung tâm xã đấu nối đường Yên Tĩnh - Hữu Khuông tại điểm Bản Xàn dài 7,2 km, 2 tuyến phụ là Pủng Bón, huy động hơn 150 lao động tại chỗ đào đường đi đến vùng sản xuất Chanh leo của bản dài 2,5 km, bản Chà Lâng cũng huy động hơn 100 lao động tại chỗ, đào đường nội bản và đường đi vùng sản xuất chanh leo dài trên 1,5km.

Ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương chia sẻ: “Hữu Khuông là xã có phong trào làm đường giao thông nông thôn tốt nhất huyện. Mỗi năm, xã tự huy động lực lượng lao động tại chỗ đào mới hay tu sửa các tuyến đường cũ để thường xuyên có những tuyến đường liên bản đi được trong suốt 4 mùa, phục vụ dân sinh và bảo đảm cho công tác phòng, chống lụt bão, đảm bảo an ninh quốc phòng”.

Ông Vi Tân Hợi cũng là người đã gần chục năm nay gắn bó với xã Hữu Khuông nói riêng và hầu hết các bản làng của huyện Tương Dương nói chung nên rất hiểu về phong tục, tập quán, sinh hoạt của bà con nơi đây. Nơi đâu có ông đến làm việc, đều được bà con dân bản tin yêu…

Được biết, xã Hữu Khuông, thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, có diện tích tự nhiên 26.973ha, dân số 606 hộ, 2.668 người, cư trú ở 7 bản. Trong đó, dân tộc Thái 1.168 người (chiếm 43,8%), cư trú ở 2 bản: Bản Xàn và Pủng Bón; dân tộc Mông 272 người (chiếm 10,2%), cư trú ở 1 bản: Chà Lâng; người Khơ Mú 1.228 người (chiếm 46%), cư trú ở 4 bản: Con Phen, Tủng Hốc, Huồi Cọ và Huồi Pủng. Đây là xã nghèo nhất tỉnh Nghệ An cho đến thời điểm hiện tại (tỷ lệ hộ nghèo 80,74%).

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại:


Những lán đơn sơ được dựng trong rừng,…

Những lán đơn sơ được dựng trong rừng,…

Bà con phải dùng ống nhựa để dẫn nước từ những con suối cách lán nửa cây số về để sinh hoạt. Nước được giữ trong những cái “bể” tạm bợ làm bằng những tấm bạt như thế này.
Bà con phải dùng ống nhựa để dẫn nước từ những con suối cách lán nửa cây số về để sinh hoạt. Nước được giữ trong những cái “bể” tạm bợ làm bằng những tấm bạt như thế này.


Những bếp tạm được bố trí ngoài trời,… để nấu ăn qua ngày.

Những bếp tạm được bố trí ngoài trời,… để nấu ăn qua ngày.

Mỗi bản chia thành các tổ. Tổ thi đào đường và tổ “anh nuôi” từ 4-5 người, có nhiệm vụ nấu ăn và tiếp nước cho những người đào đường trên công trường.
Mỗi bản chia thành các tổ. Tổ thi đào đường và tổ “anh nuôi” từ 4-5 người, có nhiệm vụ nấu ăn và tiếp nước cho những người đào đường trên công trường.

Những đoạn đường khó do đàn ông và thanh niên đảm nhiệm, còn phụ nữ tuổi đã cao thì được giao đào những đoạn đường dễ hơn…
Những đoạn đường khó do đàn ông và thanh niên đảm nhiệm, còn phụ nữ tuổi đã cao thì được giao đào những đoạn đường dễ hơn…


So với năm 2017 mở đường từ bản Con Phen vào bản Huồi Pủng dài 7km đường dốc, đá nhiều... Tuy nhiên, lần này chủ yếu là đất sét, mềm và dễ đào hơn, nhưng có lúc gặp những hòn đá lớn, hay đi qua rừng nứa rất khó đào, có nhiều đoạn đường dốc quá phải bạt ta luy cao đến hơn 1 mét hay phải đào hạ độ cao từ 1-1,5 m.…

So với năm 2017 mở đường từ bản Con Phen vào bản Huồi Pủng dài 7km đường dốc, đá nhiều... Tuy nhiên, lần này chủ yếu là đất sét, mềm và dễ đào hơn, nhưng có lúc gặp những hòn đá lớn, hay đi qua rừng nứa rất khó đào, có nhiều đoạn đường dốc quá phải bạt ta luy cao đến hơn 1 mét hay phải đào hạ độ cao từ 1-1,5 m.…


Dọc toàn tuyến, chúng ta bắt gặp một không khí làm việc sôi nổi, khẩn trương. Người người, nhà nhà đều thi đua làm việc bằng hai, bằng ba để phấn đấu về đích sớm hơn thời gian dự định.

Dọc toàn tuyến, chúng ta bắt gặp một không khí làm việc sôi nổi, khẩn trương. Người người, nhà nhà đều thi đua làm việc bằng hai, bằng ba để phấn đấu về đích sớm hơn thời gian dự định.

Năm nay xã huy động hơn 700 lao động của 5 bản Tủng Hốc, Huồi Cọ, Con Phen, Bản Xàn và Huồi Pủng. Với con số này thì gấp 2,5 lần chỉ tiêu huyện giao, trong đó lực lượng cán bộ xã 30 người, cán bộ y tế 5 người, có nhiệm vụ mở tuyến chính đi từ Trung tâm xã đấu nối vào đường Yên Tĩnh (xã Yên Tĩnh) - Hữu Khuông tại điểm Bản Xàn, dài 7,2 km, trong thời gian 5 ngày.
Năm nay xã huy động hơn 700 lao động của 5 bản Tủng Hốc, Huồi Cọ, Con Phen, Bản Xàn và Huồi Pủng. Với con số này thì gấp 2,5 lần chỉ tiêu huyện giao, trong đó lực lượng cán bộ xã 30 người, cán bộ y tế 5 người, có nhiệm vụ mở tuyến chính đi từ Trung tâm xã đấu nối vào đường Yên Tĩnh (xã Yên Tĩnh) - Hữu Khuông tại điểm Bản Xàn, dài 7,2 km, trong thời gian 5 ngày.


Ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương - người luôn có mặt trong những lần đào đường liên bản. Thay mặt đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đến thăm động viên, trao quà cho nhân dân và cán bộ xã Hữu Khuông đang tham gia chiến dịch giao thông năm 2018.

Ông Vi Tân Hợi - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương - người luôn có mặt trong những lần đào đường liên bản. Thay mặt đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã đến thăm động viên, trao quà cho nhân dân và cán bộ xã Hữu Khuông đang tham gia chiến dịch giao thông năm 2018.

Nguyễn Duy