Đắk Lắk:

Hơn 2.500 người dân phố núi nô nức tham gia hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Ngày 27/1, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn người dân TP. Buôn Ma Thuột đã xếp hàng để được thăm khám sức khỏe và tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay từ sáng sớm, đã có khoảng 2.500 tình nguyện viên thuộc 9 dân tộc anh em trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã hào hứng tới tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Chủ nhật đỏ” do báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk tổ chức.

Rất đông người dân xếp hàng chờ tới lượt đăng ký hiến máu
Rất đông người dân xếp hàng chờ tới lượt đăng ký hiến máu

Chị H’Hương Bkrông (công tác tại Thành Đoàn Buôn Ma Thuột), cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi tham gia hiến máu tình nguyện, mỗi lần hiến máu tôi đều cảm thấy rất vui vì ý nghĩa của hoạt động này. Những giọt máu được trao đi lại giúp đỡ được những bệnh nhân những người đang cần máu khẩn cấp để duy trì sự sống, tôi cảm thấy đây là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc.”

Ông Huỳnh Thân Tiến (59 tuổi) đã 3 lần hiến máu nhân đạo
Ông Huỳnh Thân Tiến (59 tuổi) đã 3 lần hiến máu nhân đạo

Khi người dân đang đăng ký hiến máu thì được thông tin do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Trung tâm Huyết học –Truyền máu tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần đủ lượng máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị từ nay đến Tết Nguyên đán, nên số lượng máu hiến tại đây phải khống chế ở mức 850 đơn vị máu. Sau khi đủ số đơn vị máu, người dân của các cơ quan, đơn vị đã được thông báo để chủ động dời lịch hiến máu sang đợt 2 diễn ra vào đầu tháng 4/2018.

Cô gái người dân tộc Êđê vui vẻ khi hiến máu tình nguyện
Cô gái người dân tộc Êđê vui vẻ khi hiến máu tình nguyện

Trước đó, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Chủ nhật đỏ” năm 2018 tại Đắk Lắk đã tổ chức hiến máu nhân đạo tại: Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (được 202 đơn vị máu); Trường Đại học Tây Nguyên (được 995 đơn vị máu), tại huyện Ea Kar (được 1.206 đơn vị máu) và sắp tới chương trình sẽ được diễn ra vào cuối tháng 1/2018 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (dự kiến thu về 300 đơn vị máu).

Chương trình hiến máu Chủ nhật đỏ tại Đắk Lắk dự kiến thu về 3.500 đơn vị máu
Chương trình hiến máu "Chủ nhật đỏ" tại Đắk Lắk dự kiến thu về 3.500 đơn vị máu

Theo Ban tổ chức chương trình “Chủ nhật đỏ” năm 2018 tại Đắk Lắk, dự kiến sẽ có 3.500 đơn vị máu được hiến tặng, trong đó sẽ có 850 đơn vị máu được chuyển cho Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương điều phối cho một số bệnh viện lớn, những địa phương thiếu máu cứu người trong dịp Tết Nguyên Đán. Số đơn vị máu còn lại sẽ dùng để phục vụ công tác cứu người, điều trị các bệnh nhân, nạn nhân cần được tiếp máu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thúy Diễm