Hơn 2.000 suất học bổng dành cho nữ sinh ngành Y, Dược

(Dân trí) - Qua 10 năm hoạt động, công ty TNHH Hoa Linh, nhãn hàng Dạ Hương đã trao gần 1.000 suất học bổng đã được trao cho các nữ sinh xuất sắc hàng năm của ngành Y, Dược, tổng giá trị học bổng lên tới 10 tỷ đồng. Trong 10 năm tới, dự kiến chương trình sẽ được mở rộng với 2.000 suất học bổng được trao tặng.

Sáng 13/10, tại trường Đại học Dược Hà Nội, Công ty TNHH Hoa Linh, nhãn hàng Dạ Hương đã tổ chức Tổng kết 10 năm Học bổng Dạ Hương và công bố Học bổng “Chung sức cùng nữ thầy thuốc tương lai giai đoạn 2” (2018-2028).

Tham dự sự kiện có bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam, ông Trần Ngọc Ánh – Giám đốc công ty Dược phẩm Hoa Linh và Ban giám hiệu các trường Đại học Y, Dược trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình Học bổng Dạ Hương được thực hiện từ năm 2008, hướng tới các em nữ sinh của 12 trường Đại học như: Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP. HCM, ĐH Y Dược Huế, Đại học Y Hải Phòng… Mỗi năm, chương trình trao gần 100 suất học bổng trị giá lên đến 500 triệu đồng/ năm và hàng chục ngàn áo blouse cho tân sinh viên, trị giá hơn một tỷ đồng.

Qua 10 năm hoạt động, gần 1.000 suất học bổng đã được trao cho các nữ sinh xuất sắc hàng năm của ngành Y, Dược. Tổng giá trị học bổng lên tới 10 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Ánh – Giám đốc công ty Dược phẩm Hoa Linh trong 10 năm tới, chương trình học bổng Dạ Hương dự kiến sẽ trao 2.000 suất học bổng cho các nữ sinh.
Ông Trần Ngọc Ánh – Giám đốc công ty Dược phẩm Hoa Linh trong 10 năm tới, chương trình học bổng Dạ Hương dự kiến sẽ trao 2.000 suất học bổng cho các nữ sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Ánh – Giám đốc công ty Dược phẩm Hoa Linh cho biết, trong giai đoạn tới (2018-2028), chương trình Học bổng Dạ Hương sẽ phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện trao học bổng cho các nữ sinh. Số lượng học bổng sẽ tăng thêm, mở rộng đối tượng với việc tặng học bổng cho các em nữ sinh ngành Y, Dược có hoàn cảnh khó khăn bên cạnh những sinh viên có thành tích xuất sắc như giai đoạn trước.

Ông Ánh cam kết sẽ thực hiện chương trình trong 10 năm, với tổng chi phí tài trợ là 10 tỷ đồng, dự kiến trao 2.000 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Số trường Y Dược được lựa chọn thực hiện chương trình cũng được mở rộng lên 15 trường trên phạm vi toàn quốc.

Bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Học bổng Dạ Hương và cho biết đây là đóng góp tích cực trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên toàn quốc.

Bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Học bổng Dạ Hương
Bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Học bổng Dạ Hương

“Trong 10 năm vừa qua, học bổng đã giúp gần 1.000 em nữ sinh ngành Y Dược có thêm động lực học tập, phấn đấu và nhiều người trong số họ đã trở thành những bác sỹ, dược sỹ góp phần vào trị bệnh cứu người và phát triển nền y dược học của Việt Nam nói chung. Trong giai đoạn mới, với vai trò hướng dẫn, giúp đỡ, phối hợp Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sẽ đồng hành cùng học bổng: “Chung sức cùng nữ thầy thuốc tương lai” đến được với nhiều em nữ sinh viên Y Dược hơn, và giúp chương trình lan tỏa rộng rãi trong xã hội hơn”, bà Hòe khẳng định.

Có mặt trong chương trình trao tặng học bổng, nữ sinh Nguyễn Ngọc Thiện, sinh viên năm 6 ngành bác sỹ Đa khoa (Đại học Y Hà Nội) không giấu nổi xúc động, cho biết, gia đình em có hoàn cảnh khó khăn nên để cho em theo học đại học rất vất vả. May mắn Thiện đã nhận được học bổng Dạ Hương với giá trị học bổng tương đương học phí một học kỳ của trường em theo học. “Đây là điều rất ý nghĩa, động lực lớn để em cố gắng theo đuổi đam mê, ước mơ của mình. Với học bổng này cũng giúp gia đình em phần lớn giảm bớt áp lực kinh tế”, Thiện nói.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh và Nhãn hàng Dạ Hương
Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh và Nhãn hàng Dạ Hương

Trong khi đó, chia sẻ về ý nghĩa của học bổng Dạ Hương dành cho nữ sinh ngành Y, Dược, PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải, Phó hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội cho biết, chương trình đã tạo cơ hội cho rất nhiều nữ ngành Y, Dược được tiếp tục học tập, theo đuổi đam mê. Ngành Y Dược là một ngành đặc thù, để theo học, làm việc phải trải qua một quá trình nỗ lực rèn luyện, học tập rất vất vả đặc biệt là các bạn nữ sinh. Vì thế, chương trình học bổng càng mang nhiều ý nghĩa nhân văn khi hướng tới giúp đỡ, đồng hành cùng các bạn nữ sinh. “Tôi cho rằng, ngoài ý nghĩa về vật chất, học bổng còn là nguồn động lực giúp các bác sỹ tương lai hiểu được giá trị về sự chia sẻ, nhân ái…”, bà Hải khẳng định.

Hơn 2.000 suất học bổng dành cho nữ sinh ngành Y, Dược - 4
Trong chương trình, 16 em nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường Đại học Y Hà Nội cũng đã được trao học bổng
Trong chương trình, 16 em nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường Đại học Y Hà Nội cũng đã được trao học bổng

Cũng tại buổi lễ, bà Phạm Thị Hòe, Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Công ty Dược phẩm Hoa Linh và Nhãn hàng Dạ Hương vì đã có những đóng góp tích cực trong công tác khuyến học khuyến tài của đất nước. Nhãn hàng Dạ Hương cũng đã trao 16 suất học bổng cho các em nữ sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Hà Trang

Ảnh: Phạm Sỹ