EVN SPC trao 20 căn nhà tình nghĩa cho Bến Tre

(Dân trí) - Sáng 24/8 tại UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, EVN SPC phối hơp với các cơ quan chức năng trao 20 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, có hoàn cảnh khó khăn, nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

20 căn nhà được giao cho Công ty Điện lực Bến Tre (đơn vị thành viên của EVN SPC) phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre cùng các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng. Sau 4 tháng đồng loạt thi công, 20 căn nhà hoàn thành đúng tiến độ để bàn giao cho các đối tượng chính sách.

Tổng kinh phí xây dựng 20 căn nhà là 1,48 tỉ đồng, trong đó EVN SPC đã tài trợ 1 tỉ đồng. Mỗi căn nhà có diện tích từ 47 m2 đến 69 m2, chất lượng bảo đảm đạt 4 cứng theo qui định: nền xi măng, mái tôn, tường gạch… Tuổi thọ công trình trên 15 năm, nhìn chung đạt yêu cầu và chất lượng sử dụng.

Nghi thức trao tặng và bàn giao 20 căn nhà cho các gia đình chính sách, nghèo tại Bến Tre
Nghi thức trao tặng và bàn giao 20 căn nhà cho các gia đình chính sách, nghèo tại Bến Tre

Bà Lê Thị Hồng Nhung, một hộ được trao tặng nhà ở huyện Ba Tri, xúc động bày tỏ: “Có một căn nhà đủ để che mưa che nắng là niềm mơ ước từ rất lâu mà chúng tôi nghĩ khó có thể trở thành hiện thực.

Bởi lẽ, điều kiện gia đình hết sức khó khăn khi chạy lo từng bữa ăn, cũng đã rất chật vật. May mắn là bà con chúng tôi có được căn nhà mơ ước nhờ sự hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các cấp chính quyền địa phương”.

Phát biểu tại buổi lễ trao nhà, ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc EVN SPC, cho biết hằng năm, bên cạnh chương trình “Mái ấm công đoàn”, xây nhà cho công nhân, kỹ sư, nhân viên ngành điện miền Nam, EVN SPC dành hàng chục tỉ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội cho các các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau và các xã, huyện ở hải đảo. “Đây là nghĩa cử cao đẹp, là lời tri ân đối với khách hàng, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với địa phương” - ông Hợp nhấn mạnh.

 Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (bìa phải) và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN SPC (bìa trái)  trao  quyết định bàn giao nhà cho  ông Hồ Văn Trái.
Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (bìa phải) và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVN SPC (bìa trái) trao quyết định bàn giao nhà cho ông Hồ Văn Trái.
Ông Nguyễn Văn Hợp đến thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhứt.
Ông Nguyễn Văn Hợp đến thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhứt.

Cũng theo lãnh đạo EVN SPC, trong năm 2018, EVN SPS dự kiến đóng góp trên 13 tỉ đồng để xây dựng 260 căn nhà tình nghĩa, tình thương và phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hợp cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Hồ Văn Trái (bí danh Hồ Văn Công), cựu chiến binh ở ấp Xóm Mới, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Gia đình ông Trái cũng nằm trong số 20 hộ được EVN SPC hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà 54 m2 trên phần đất của gia đình. Ông Hợp cũng đã đến thăm và tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Nhứt ở ấp Phú Hữu, xã Phú Hưng, TP Bến Tre.

Hồng Thúy