Dược phẩm Tâm Bình: Thầy thuốc giỏi, doanh nghiệp tốt, cốt nhất ở tấm lòng

62 năm kể từ ngày chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi Hội nghị cán bộ ngành Y tế (27/02/1955), cũng từ đây, ngày thầy thuốc Việt Nam ra đời. Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chủ Tịch, công ty Dược phẩm Tâm Bình luôn đồng hành cùng người bệnh bằng tấm lòng và cái Tâm của người thầy thuốc.

Để có được sự thành công của Tâm Bình hôm nay, không thể không kể đến công lao sáng lập và phát triển của Dược sĩ Lê Thị Bình, Tổng giám đốc Dược phẩm Tâm Bình. Ấn tượng của những ai lần đầu có dịp trò chuyện với chị đó là sự giản dị, gần gũi. Chị say sưa nói về nghề, về Tâm Bình:

“Tôi may mắn sinh ra trong gia đình có truyền thống làm thuốc lâu đời, từ bé tôi đã phụ mẹ bốc thuốc, mỗi lần bốc thuốc cho bệnh nhân tôi thường cho thêm để mong sao họ có thể khỏi bệnh. Cứ như thế không biết từ khi nào trong tôi đã nuôi dưỡng ước mơ làm thuốc cứu người. Vậy là tôi thi vào Đại học Dược, sau nhiều năm học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, tôi tạo dựng sự nghiệp cho bản thân và làm theo đúng cái tâm của mình”.

Công ty Tâm Bình tặng quà cho các hộ nghèo xã Hùng Lợi – huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang
Công ty Tâm Bình tặng quà cho các hộ nghèo xã Hùng Lợi – huyện Yên Sơn – tỉnh Tuyên Quang

Dường như công việc “chữa bệnh cứu người” đã ăn sâu vào máu người phụ nữ ấy và trở thành đam mê chưa bao giờ nguôi trong chị, chị đã truyền lửa và lan tỏa phong cách giản dị, tấm lòng thương người tới toàn thể cán bộ nhân viên Tâm Bình, trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cái Tâm của Người thuyền trưởng ấy luôn hiện hữu khắp mọi nơi. Đó là rất nhiều chuyến hành trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, là những lần gửi thuốc miễn phí đến tận tay những mảnh đời bệnh tật, khó khăn. Đó còn là sự sát sao, kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn dược liệu, sản xuất và phân phối đến tay khách hàng... Người phụ nữ ấy là một trong những Bông hồng Vàng của thời kỳ hội nhập.

Dược phẩm Tâm Bình – Uy tín chất lượng là chìa khóa thành công

Hành trình hơn 6 năm tạo dựng và phát triển, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng gặp muôn vàn khó khăn, từ một doanh nghiệp chập chững bước chân vào ngành dược, cho đến nay Tâm Bình đã trở thành thương hiệu Dược phẩm quen thuộc với người tiêu dùng cả nước, là một trong những doanh nghiệp dược uy tín thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

DS Lê Thị Bình quan niệm, là thầy thuốc thì cái Tâm với người bệnh là điều quan trọng nhất
DS Lê Thị Bình quan niệm, là thầy thuốc thì cái Tâm với người bệnh là điều quan trọng nhất

Câu slogan quen thuộc “Tâm Bình – Mang cả tâm tình trong từng sản phẩm” đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tâm Bình. Tổng Giám đốc Lê Thị Bình khẳng định:

“Ở Tâm Bình, chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu, giá cả cũng được chúng tôi quan tâm bởi tôi muốn giá hợp lý để giúp cho người nghèo cũng có cơ hội dùng thuốc. Đó cũng chính là chiến lược và định hướng lâu dài của Tâm Bình, giúp chúng tôi cạnh tranh tốt và vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.”

6 năm nhiều thăng trầm nhưng Tâm Bình vẫn kiên định với hướng đi của mình, đó là khai thác thế mạnh của nền dược liệu Việt, kế thừa tinh hoa của Y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại để sản xuất ra những sản phẩm chất lượng phục vụ cộng đồng. Đến nay, những sản phẩm của Tâm Bình như: Đại tràng Tâm Bình, Viên khớp Tâm Bình, Viên gout Tâm Bình, Viên tiêu hóa Tâm Bình, Thấp diệu nang Tâm Bình…đã có mặt ở hầu khắp các tỉnh thành, xuất hiện ở hàng nghìn nhà thuốc trên toàn quốc. Thương hiệu Tâm Bình đến gần hơn với người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và người bệnh, cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, Tâm Bình đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc thứ hai với quy mô hơn 8000 m², đạt tiêu chuẩn GMP –WHO. Bên cạnh đó, Tâm Bình luôn chú trọng công tác thu hút và đào tạo nhân tài, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giữ vững chữ Tâm giống như người thuyền trưởng của mình.

“Yêu thương người bệnh như chính người thân của mình, chia sẻ với họ để giúp họ vượt qua khó khăn bệnh tật” cũng là thông điệp mà Tổng giám đốc Lê Thị Bình muốn gửi gắm đến tất cả nhân viên của mình. Đó âu cũng là điều trân quý nhất của người thầy thuốc.