Cùng một chủ đề, "Em chưa 18" Kaity và Phan Ý Yên lại có quan điểm trái ngược nhau

Cùng share lại video về CEO Ticketbox Trần Tuấn Anh thuộc series Sẵn sàng để thành công trên Yeah1, nhưng diễn viên chính trong phim Em chưa 18 và nhà văn best-seller Việt Nam lại thể hiện quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau...

Thuộc chuỗi video xoay quanh chủ đề hành trình Sẵn sàng để thành công trên Yeah1 do nhãn hàng sữa trái cây Nutriboost khởi xướng, được dẫn dắt bởi MC Phan Anh, câu chuyện về founder 8x của Ticketbox - chàng kỹ sư xây dựng từng du học Canada sau đó rẽ lối tiến vào con đường khởi nghiệp công nghệ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những bạn trẻ có tham vọng làm chủ. “Ông trùm” thị trường vé điện tử bộc bạch, anh làm tất cả để đạt được mục tiêu lớn của cuộc đời mình, là vươn lên làm chủ doanh nghiệp riêng. Với câu hỏi ở cuối video “Theo bạn, tự mình làm chủ sẽ có được thành công?”, MC Phan Anh đã “châm ngòi” cho những cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng.

Làm chủ doanh nghiệp riêng là một trong những mục tiêu lớn của CEO Ticketbox
Làm chủ doanh nghiệp riêng là một trong những mục tiêu lớn của CEO Ticketbox

Đã từng tự mình làm chủ hai cửa hàng, tác giả cuốn sách “Tình Yêu Là Không Ai Muốn Bỏ Đi” khẳng định cô rất ủng hộ tư duy làm chủ của CEO Ticketbox. Tuy nhiên nhà văn 8x cũng muốn chia sẻ cái nhìn đúng đắn hơn về khởi nghiệp: “Có nhiều người nói các bạn trẻ ngày nay chỉ thích làm chủ để ra oai, để không phải chịu sự đè nén áp bức của ai hết. Nhưng bản thân Yên, bắt đầu một thứ gọi là của riêng mình rồi mới nhận ra, làm chủ là một quá trình gian nan và không phải ai cũng thông cảm được…”. Cô cũng so sánh, làm chủ giống như ra khơi thay vì chỉ quanh quẩn ở khúc sông êm đềm, vì thế rất cần sự bền bỉ để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Cũng theo cô, sự trưởng thành vượt bậc chính là phần thưởng quý giá cho những ai mạnh mẽ đi theo con đường tự mình làm chủ.

“Làm chủ giống như ra khơi thay vì chỉ quanh quẩn ở khúc sông êm đềm, vì thế rất cần sự bền bỉ để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức”
“Làm chủ giống như ra khơi thay vì chỉ quanh quẩn ở khúc sông êm đềm, vì thế rất cần sự bền bỉ để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức”

Có quan điểm gần như trái chiều, Kaity Nguyễn tỏ ra khá thận trọng trước đam mê khởi nghiệp. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng cô nàng Linh Đan của “Em Chưa 18” lại có những suy nghĩ khá già dặn khi cho rằng không cần nhất định phải làm chủ, điều hành công ty mới gọi là thành công, dù trước đây cô đã từng nhìn những người anh họ thành công với con đường khởi nghiệp làm hình mẫu hướng tới sau khi ra trường. Kaity Nguyễn tiết lộ: “Giờ Kaity cũng không còn quá coi nặng chuyện “làm chủ” nữa, vì “làm công” mà làm tốt, tạo được dấu ấn riêng thì cũng là thành công rồi. Cũng như làm diễn viên, không nhất thiết phải đóng vai chính, diễn vai phụ mà được nhiều khán giả thả tim rào rào cũng đáng ao ước!”. Sau cùng, Kaity “chốt hạ”: Làm gì thì làm, cần nhất vẫn là sự bền bỉ để luôn sẵn sàng, không “bỏ chạy” trước những thách thức.

Kaity chia sẻ hiện tại cô không quá coi nặng chuyện “làm chủ” như ngày trước nữa
Kaity chia sẻ hiện tại cô không quá coi nặng chuyện “làm chủ” như ngày trước nữa

Những chia sẻ sâu sắc dù theo hai góc nhìn khác nhau của hai cô gái trẻ thu hút khá nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng, một phần vì bản thân chủ đề “Làm chủ hay làm thuê?” đã luôn rất nóng. Trên thực tế, càng ngày càng có nhiều bạn trẻ sở hữu cả tài năng lẫn tham vọng, vì vậy dễ hiểu khi họ không hài lòng với việc chỉ làm công ăn lương mà còn muốn ghi dấu ấn qua những thành công riêng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng trong bối cảnh khởi nghiệp đang trở thành xu hướng như hiện nay, không nên “ảo tưởng” rằng cứ làm start-up là sẽ sớm thành công. Có vẻ như đoạn video của Trần Tuấn Anh đã đánh đúng tâm lý của thế hệ trẻ, khi ngoài Kaity Nguyễn và Phan Ý Yên, khá nhiều các gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng người trẻ Việt như Nguyễn Ngọc Thạch, Helly Tống, Huyme,… cũng nhiệt tình đưa ra ý kiến, tạo thành cuộc tranh luận sôi nổi, đa chiều.

Thảo My