Cậu bé 13 tuổi mở triển lãm tranh về 10 trận chiến nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Đào Khang Duy (13 tuổi, Hà Nội) đã chọn ra 10 sự kiện lịch sử tiêu biểu, sắp xếp từ cổ đại đến hiện đại, từ Châu Âu đến Việt Nam và thể hiện bằng các bức tranh sinh động.

Triển lãm “10 trận chiến nổi tiếng thế giới” khai mạc ngày 29/9 tại Hà Nội, thu hút sự chú ý của nhiều người tham dự khi tác giả của cuộc triển lãm là một cậu bé vừa tròn 13 tuổi – Đào Khang Duy. Hiện Duy đang là học sinh lớp 8 trường Quốc tế Mỹ St.Paul (Hà Nội).

Đam mê và yêu thích lịch sử, Duy thường có thói quen vừa đọc, vừa tưởng tượng ra các trận chiến, dấu mốc lịch sử.

Đào Khang Duy thứ hai từ trái sang chụp ảnh cùng người thân trong triển lãm
Đào Khang Duy thứ hai từ trái sang chụp ảnh cùng người thân trong triển lãm

Theo Duy, lịch sử là một chủ đề bất tận với vô vàn màu sắc. Lịch sử rất quan trọng bởi những lợi ích mà nó đem lại, từ bản sắc văn hóa đến dự đoán tương lai dựa trên các sự kiện trong quá khứ. Tuy có vai trò to lớn như vậy nhưng lịch sử lại thường không được nhiều người đánh giá cao.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là do cách thức đưa lịch sử đến với công chúng chưa được hấp dẫn. "Phần đông mọi người trước tiếp cận với lịch sử ở trường, tìm hiểu thông qua sách giáo khoa. Tuy nhiên những sách giáo khoa này lại không thể hiện lịch sử theo mọt cách thú vị. Thông tin được trình bày với nhiều đoạn văn dài dòng. Trong các tiết học, giáo viên giảng bài về một sự kẹn nào đó trong thời gian dài rồi kết thúc với việc yêu cầu học sinh tóm tắt lại các sự kiện. Điều này khiến học sinh thấy rất nhàm chán", Duy nói.


Các bạn trẻ tỏ ra hào hứng trước cách thể hiện lịch sử mới mẻ của cậu bé 13 tuổi.

Các bạn trẻ tỏ ra hào hứng trước cách thể hiện lịch sử mới mẻ của cậu bé 13 tuổi.

Cậu bé 13 tuổi nảy ra ý tưởng biến các sự kiện, dấu mốc lịch sử thành các bức tranh. “Con muốn giới thiệu lịch sử theo một cách mới. Hầu hết các sử gia đều cố gắng khách quan khi đưa ra thông tin nhưng con lại tin rằng điều quan trọng hơn là khiến mọi người trước hết hứng thú với một sự kiện”, Duy nói.

Duy chọn ra 10 sự kiện lịch sử tiêu biểu, sắp xếp từ cổ đại đến hiện đại, từ Châu Âu đến Việt Nam. Trong đó, tiêu chí để Duy chọn lựa một trận chiến vào danh sách chính là tầm ảnh hưởng của nó đến với cục diện thế giới, sự phân chia lãnh thổ giữa các quốc gia lúc bấy giờ. Để hoàn thành ý tưởng độc đáo của mình, Duy cùng với 3 họa sỹ đã nỗ lực, cố gắng làm việc trong suốt 1 năm.

Những khoảnh khắc được tái hiện lại cũng được lựa chọn rất thông minh nhằm khơi gợi lại đậm đặc nhất không khí lịch sử của từng sự kiện
Những khoảnh khắc được tái hiện lại cũng được lựa chọn rất thông minh nhằm khơi gợi lại đậm đặc nhất không khí lịch sử của từng sự kiện
Để hoàn thành ý tưởng độc đáo của mình, Duy cùng với 3 họa sỹ đã nỗ lực, cố gắng làm việc trong suốt 1 năm.
Để hoàn thành ý tưởng độc đáo của mình, Duy cùng với 3 họa sỹ đã nỗ lực, cố gắng làm việc trong suốt 1 năm.

Những bức vẽ do Duy và ekip thực hiện thường sử dụng gam màu nóng, các nét vẽ khỏe mạnh, rắn rỏi. Những khoảnh khắc được tái hiện lại cũng được lựa chọn rất thông minh nhằm khơi gợi lại đậm đặc nhất không khí lịch sử của từng sự kiện.

Tuy nhỏ tuổi nhưng Duy rất “khó tính” với từng tác phẩm của mình. Cậu bé chú ý đến cả các yếu tố như vũ khí, trang phục, bối cảnh. Duy cho biết, muốn những gì được vẽ ra, dù nhỏ, cũng sẽ phản ảnh đúng nhất sự thật lịch sử.

Trận Stalingrad (1942-1943)
Trận Stalingrad (1942-1943)
Thông qua cuộc triển lãm, Duy mong muốn mang đến cách tiếp cận lịch sử mới mẻ, hấp dẫn hơn cho công chúng
Thông qua cuộc triển lãm, Duy mong muốn mang đến cách tiếp cận lịch sử mới mẻ, hấp dẫn hơn cho công chúng

Phần thuyết minh tranh được viết song ngữ bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Phần này, Duy tự thực hiện một mình mà không có sự can thiệp, hỗ trợ của bất cứ người lớn nào.

Nguyễn Hải