Tin tức về chủ đề "Công đoàn cơ sở"
Công đoàn cơ sở | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề Công đoàn cơ sở
-
Công ty CP Sản xuất hàng thể thao MXP vì quyền lợi của 15.000 lao động
(Dân trí) - Ngày 5/12, Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại nhà máy MXP6, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư với hơn 300 đại biểu tham dự đại diện cho hơn 15.000 công đoàn viên trong công ty. -
Xây dựng thang, bảng lương phải có ý kiến của công đoàn
Khi xây dựng thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở trước khi thực hiện, đối với doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở thì phải tham khảo ý kiến của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. -
Đội kiểm tra quy tắc huyện xin tiền doanh nghiệp để... đi học tập kinh nghiệm
(Dân trí) - Đội kiểm tra quy tắc - Liên đoàn lao động huyện Thăng Bình gửi “Thư ngỏ” đến doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho chuyến tập huấn của đơn vị với lý do, nguồn kinh phí của đơn vị và công đoàn còn hạn chế, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức chuyến học tập kinh nghiệm. -
Viện kiểm sát xác định Công ty Cấp nước Cà Mau có nhiều vi phạm pháp luật!
(Dân trí) - Liên quan đến vụ hàng trăm công nhân mất việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau xác định: Quá trình chấm dứt hợp đồng lao động đối với công nhân, công ty này có nhiều vi phạm pháp luật. -
“Bỏ khoảng cách "cứng" 5% giữa các bậc lương, người lao động chịu thiệt thòi”
(Dân trí) - “Dù có nhiều cải thiện, nhưng vai trò của công đoàn cơ sở còn đứng thứ yếu trong thương lượng tiền lương với chủ sử dụng lao động. Do đó, nếu sửa NĐ 49/2013/NĐ-CP theo hướng bỏ quy định “cứng” 5% khoảng cách bậc lương, người lao động sẽ gặp nhiều khó khăn”. -
"Vào CPTTP, quản lý doanh nghiệp khó có thể là lãnh đạo công đoàn cơ sở"
(Dân trí) - “Tại VN, không hiếm trường hợp lãnh đạo công đoàn cơ sở lại là quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Điều này không thể chấp nhận được tại hầu hết tất cả các quốc gia ngày nay. Công đoàn là tổ chức của người lao động, không bị giới sử dụng lao động can thiệp”. -
Phó văn phòng huyện "ém" hơn 800 triệu mua xe biếu sếp: Khiển trách (?!)
(Dân trí) - Liên quan đến vụ “Phó chánh văn phòng huyện bỏ ngoài sổ sách hơn 800 triệu đồng” xảy ra tại huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau), nguồn tin của PV Dân trí cho biết, UBND huyện này đã thi hành kỷ luật cán bộ có sai phạm với hình thức khiển trách. -
Sửa Luật Lao động: Quy định về tổ chức của người lao động tại DN
(Dân trí) - Trong dự thảo sửa đổi một số điều của Luật lao động năm 2012, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất 2 lựa chọn về quy định tổ chức đại diện của người lao động tại doanh nghiệp: Quy định tại Bộ Luật Lao động hoặc tại một Nghị định do Chính phủ ban hành nhằm đảm bảo tính linh hoạt. -
Không khởi kiện vì... ngại va chạm với doanh nghiệp nợ bảo hiểm
(Dân trí) - Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, trong đó trao quyền khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH cho tổ chức Công đoàn. Dù có hàng trăm doanh nghiệp đang nợ BHXH nhưng ở Nghệ An chưa có doanh nghiệp nào bị tổ chức Công đoàn khởi kiện ra tòa án. -
Hơn trăm công nhân viên mất việc trong "nháy mắt": Yêu cầu khẩn trương kiểm tra làm rõ!
(Dân trí) - Vừa bị người lao động gửi đơn đòi tiền phúc lợi và cho nghỉ việc bất thường, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau lại bị doanh nghiệp khác “thúc” phải trả nợ. Thường trực UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban ngành liên quan kiểm tra, làm rõ. -
Từ 13/5: Giảm số giờ dạy cho giảng viên, giáo viên làm công tác công đoàn
(Dân trí) - Đây là một nội dung trong Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục đào tạo quy định về chế độ giảm định mức tiết dạy, giờ dạy, giờ giảng dạy, giờ chuẩn giảng dạy cho cán bộ công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. -
Đổi mới ra sao khi có thêm tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở?
(Dân trí) - “Tổ chức mới này sẽ tác động trực tiếp đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở, quyền đại diện và bảo vệ cho người lao động với người sử dụng lao động tại nơi làm việc, quyền tham gia tố tụng và bảo vệ người lao động…”.