Tin tức về chủ đề "cồng chiêng Tây Nguyên"
cồng chiêng Tây Nguyên | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề cồng chiêng Tây Nguyên
-
GamiLand là nhà tài trợ Bạc cho Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018
(Dân trí) - Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 30-11 đến ngày 2-12 với quy mô khoảng 1.100 người tham gia. Công ty cổ phần Bất động sản Gami thuộc Tập đoàn Gami Group vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Festival với danh vị là nhà tài trợ Bạc. -
Lễ hội đường phố Festival văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên: Không gian văn hóa hội tụ
(Dân trí) - Mỗi đoàn nghệ thuật đến tham dự đã mang những tinh hoa văn hóa đặc sắc, thể hiện rõ nét về đời sống sinh hoạt của dân tộc mình. Các đoàn vừa diễu hành, trình diễn nhạc cụ và đi cà kheo, diễn tấu cồng chiêng khiến các du khách và người không không thể rời mắt. -
Đưa cồng chiêng vào trường học
(Dân trí) - Nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đưa cồng chiêng vào dạy cho học sinh. Đặc biệt, các trường còn chủ động mời các nghệ nhân để xây dựng các “hạt giống” sau đó sẽ nhân rộng ra toàn trường. -
Khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
(Dân trí) - Tối ngày 10/3, đêm khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên ngập tràn sắc màu và đậm chất văn hóa Tây Nguyên đã diễn ra tại quảng trường (10/3) tại TP. Buôn Ma thuột (Đắk Lắk). -
Khai mạc lễ hội đường phố đậm đà bản sắc dân tộc Tây Nguyên
(Dân trí) - Chiều ngày 10/3, hàng ngàn nghệ sĩ, nghệ nhân trong và ngoài nước đã tham gia biểu diễn tại Lễ hội đường phố với chủ đề “Cà phê - Sức sống đại ngàn từ mạch nguồn văn hóa” nằm trong chuỗi chương trình Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017. -
Hầu đồng - Hành trình đi tới di sản văn hóa được UNESCO vinh danh
(Dân trí) - Một thông tin nức lòng nhân dân cả nước ngay trước thềm năm mới, đó là Tổ chức Giáo dục,Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vừa chính thức công nhận “Những thực hành liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. -
Cồng chiêng Tây Nguyên đã bớt “chảy máu” sau 10 năm thành di sản nhân loại
(Dân trí) - Di sản văn hóa Không gian văn hóa Cồng chiêng là một trong những vốn di sản văn hoá truyền thống vô cùng độc đáo và quý giá của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Sau 10 năm trở thành di sản nhân loại, Cồng chiêng Tây Nguyên đã bớt “chảy máu” nhờ các hoạt động thiết thực. -
Triển lãm trên 300 hiện vật, hình ảnh về cồng chiêng Tây Nguyên
(Dân trí) - Ngày 3/2, tại Bảo tàng Dân tộc học Đắk Lắk đã diễn ra buổi triển lãm, trưng bày chuyên đề “Âm nhạc Cồng chiêng Đắk Lắk trong không gian văn hóa Tây Nguyên” với hàng trăm hình ảnh, hiện vật được giới thiệu đến đông đảo khách tham quan. -
Tưng bừng Lễ hội Mừng lúa mới của người Xê đăng trên Tây Nguyên
(Dân trí) - Vào chiều ngày 1/1 (Dương lịch) hằng năm, người dân Xê đăng của buôn làng Kon H’ring xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk lại nô nức tổ chức Lễ Mừng lúa mới để tổng kết một năm lao động trên nương đồng và để cảm tạ thần linh, trời đất cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa. -
Phố hoa Đà Lạt, đại ngàn Tây Nguyên vẫy gọi khách gần xa
Đà Lạt đang trong những ngày đẹp nhất của năm, đẹp cả đất trời, đẹp phố phường và con người nơi đây cũng như đẹp hơn bởi sự thân thiện, mến khách chào đón mọi người với Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 - sự kiện “ba trong một,” đã chính thức khai mạc vào tối 27/12.