Triễn lãm giáo dục Anh Quốc 2009

Bắt đầu từ tháng 3 này, slogan mà BC muốn chuyển tải đến học sinh và phụ huynh là “Choose UK now” hay “Cheaper UK”.

Có lẽ bắt đầu từ việc con số sinh viên trong hai năm vừa rồi du học UK tăng lên đáng kể (mặc dù có những lúc tỷ giá bảng Anh và đồng Việt Nam lên tới 38.000) và tỷ giá hiện tại thực sự đáng để phụ huynh quan tâm (1 bảng Anh hiện tại chỉ đổi được hơn 25.000 đồng một chút). Chính sách mở cửa của Mỹ làm cho con số visa vào Mỹ tăng lên ngoạn mục. UK đứng trước sự cạnh tranh của hai đối thủ Mỹ và Úc. Mặc dù có lợi thế rõ ràng về quy mô đào tạo, tính chuyên nghiệp, tính truyền thống trong hệ thống giáo dục, đánh giá cao của nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên nhưng UK vẫn cần đặt ra câu hỏi làm thế nào để du học UK trở nên phổ biến đối với những sinh viên có nhu cầu. 

Phương pháp giảng dạy hiện đại, học sinh phải viết bài luận và tham gia dự án trong suốt quá trình học. Những ý tưởng không được sao chép phải phản ánh đúng suy nghĩ của sinh viên. Mỗi một sinh viên đều có những giáo viên hướng dẫn trong suốt quá trình học, trợ giúp tư vấn về môn học, chia sẻ những kinh nghiệm giải quyết khó khăn. Theo thống kê thì 95% sinh viên quốc tế đến Anh hoàn thành tốt chương trình học. Với thời gian đào tạo ngắn, tập trung nên sinh viên quốc tế tiết kiệm được thời gian và chi phí khi theo học. Để có thể trợ giúp sinh viên quốc tế chính phủ Anh dành khá nhiều học bổng toàn phần và bán phần. Thông thường 1 năm có 21.000 sinh viên quốc tế nhận được học bổng từ phía chính phủ. Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế, chính phủ Anh cho phép sinh viên ở lại 2 năm làm việc. Trong suốt thời gian theo học, sinh viên quốc tế có quyền làm việc 20 giờ/tuần. 

Với hơn 3000 trường Đại học, Cao đẳng tại UK sinh viên có thể chọn cho mình một chương trình học phù hợp với bản thân và khả năng tài chính của gia đình. Với cấu tạo về mặt vị trí, đến UK học tập sinh viên được trải nghiệm về văn hóa, truyền thống của 3 miền: England, Scotland và xứ Wales. Sinh viên cũng có thể du lịch các nước Châu Âu lân cận vào các kỳ nghỉ.    

Chương trình học hiện đại, thời gian ngắn (đại học 3 năm, cao học 1 năm, tiến sỹ 3 năm), phương pháp giảng dạy tôn trọng tính cá nhân, độc lập trong suy nghĩ, phát triển kỹ năng và phẩm chất để đạt được thành công trong môi trường cạnh tranh. Tất cả những điều này đều được chuẩn bị kỹ lưỡng khi học sinh còn ngồi trên giảng đường, được rèn luyện qua chương trình học thực tế: sẵn sàng đưa các câu hỏi và phần tranh luận cho ý kiến của mình, làm việc theo nhóm, giải quyết khó khăn khi cần, khả năng thuyết trình, lãnh đạo… 

Việc đến Việt Nam hàng năm, tổ chức các triển lãm giáo dục, đem đền nhiều hơn các chương trình đào tạo là mục đích của các trường hàng đầu tại UK. Triển lãm 12 trường Đại học hàng đầu UK do văn phòng ISC-UKEAS tổ chức vào 9.00 -12.00h ngày 21/3/2009 (tại 65 Quán Sứ, Hà Nội) và 9.00 – 12.00h ngày 22/3/2009 (tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) là sự kiện khởi đầu cho việc giới thiệu quy mô chương trình Đào tạo tại các trường Đại học. 

Tham dự sự kiện này có các trường:

Trường Đại học Anglia Ruskin

Trường Đại học Brighton

Trường Đại học Cardiff

Trường Đại học Durham

Trường Đại học East Anglia

trường Đại học Newcastle

Trường Đại học Stirling

Trường Đại học Sheffield Hallam

Trường Đại học Southampton

 Trường Đại học Strathclyde

Tập đoàn Study Group

Trường Đại học Westminster 

Ngoài ra sinh viên có thể tham khảo các trường khác mà văn phòng ISC- UKEAS làm đại diện như ĐH Aston, ĐH Bristol, ĐH Birmingham, ĐH St. Andrew, ĐH Lancaster, ĐH Loughbourough, ĐH Nottingham, ĐH Glasgow, ĐH Surrey, ĐH Liverpool, ĐH Leicester… 

Để được xếp lịch phỏng vấn sinh viên cần đăng ký tại điạ chỉ E.mail: hanoi@isc-ukeas.com hoặc hochiminh@isc-ukeas.com. 

Tham dự chương trình này sinh viên được: 

Miễn phí tư vấn hồ sơ

Update thông tin visa mới

Được tặng khóa luyện IELTS 42 giờ trị giá 199 USD, tặng khóa phát âm chuẩn trị giá 74 USD

Hỗ trợ lệ phí visa nếu sinh viên nộp hồ sơ ngay trong triển lãm

Cơ hội nhận học bổng lên tới 50% học phí

Hỗ trợ mở sổ tiết kiệm, thẻ credit card và chuyển tiền

Trung tâm hỗ trợ học tiếng Anh miễn phí

Bài kiểm tra tiếng Anh thay thế IELTS

Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình theo học 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Văn phòng  ISC - UKEAS

TP Hồ Chí Minh:

Tầng 2, 117 Cống Quỳnh

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Tel: (08) 3 920 8198 – Fax: (08) 3 920 8197

Email: hochiminh@isc-ukeas.com 

Hà Nội:

65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm

Tel: (04) 2220 0304, (04) 39411 906/07/08/09 – Fax: (04) 3942 6724

Email: hanoi@isc-ukeas.com  

Website: www.isc-ukeas.com; www.iscvn.com; www.aac-edu.com.vn