Thông báo Phỏng vấn học bổng trường Trung học Nội trú Nữ sinh Grier, bang Pennsylvania, Mỹ

Trường Trung học Nữ sinh Grier hàng năm đều có ngân sách cấp học bổng trị giá đến 50% học phí và chi phí ăn ở tại trường. Đặc biệt, mức học bổng được áp dụng trong toàn bộ thời gian học viên học tại Grier.

BrainClick/ OEA Vietnam kính mời Quý vị Phụ huynh và các em học viên quan tâm đến tham gia buổi nói chuyện trực tiếp với Giám đốc Tuyển sinh của trường về các nội dung:

- Giới thiệu chương trình học và chính sách học bổng

- Phỏng vấn học bổng

- Hướng dẫn hoàn thành hồ sơ xin học bổng

- Giao lưu với Phụ huynh học sinh trường Grier trong các năm đã nhận được học bổng

Thời gian: 17:00 Thứ 3, Ngày 22/10/2013 tại BrainClick/ OEA Vietnam

Đôi nét về trường:

Trường Trung học nội trú Nữ sinh Grier là môt trong những trường trung học tư thục nữ sinh truyền thống và lâu đời nhất tại Mỹ được thành lập từ năm 1853 trên diện tích 320 mẫu, tọa lạc tại thành phố Tyrone, gần Đại học Pennsylvania State (Trường xếp hạng thứ 37 trong Top Đại học Quốc Gia Hoa Kỳ) bang Pennsylvania. Các thành viên sáng lập trường đều được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng như: Princeton, University of Pennsylvania, M.I.T…
 
Mục tiêu chính của trường là trang bị cho các nữ sinh các kỹ năng sống và kiến thức cần thiết để tự tin bước chân vào giảng đường các trường đại học Top 100 trên toàn nước Mỹ. Với kinh nghiệm 160 năm trong lĩnh vực đào tạo các nữ sinh phổ thông đến từ 23 bang của nước Mỹ và 15 quốc gia khác nhau trên thế giới, Grier đã trở thành một điểm đến du học lý tưởng đối với các nữ sinh Việt Nam và trên thế giới.

Cô giáo Lawler đang dạy học sinh lớp 12 chương trình Tiếng Anh nâng cao
Cô giáo Lawler đang dạy học sinh lớp 12 chương trình Tiếng Anh nâng cao

Grier tự hào được sở hữu chương trình Elite Scholars giành cho học sinh xuất sắc của trường, cung cấp 20 môn học trình độ cao Advanced Placement (AP) (trong khi tỷ lệ bình quân môn AP tại các trường phổ thông Mỹ là 14 môn). Học sinh xuất sắc thường lấy 4-5 môn AP hoặc nhiều hơn để chuẩn bị cho hồ sơ nhập học tại các trường Đại học Hoa Kỳ mang tính cạnh tranh cao. Kết quả thi AP kỳ thi quốc gia mùa xuân 2013, nữ sinh Grier đạt kết quả bình quân cao hơn điểm bình quân quốc gia là 2.9 điểm. 46% thí sinh đạt điểm 5 cao hơn rất nhiều so với điểm bình quân AP của quốc gia.

Bên cạnh kết quả AP xuất sắc, điểm bình quân SAT của nữ sinh Grier là 1910/ 2400 trong khi điểm bình quân quốc gia 1550/ 2400. Đặc biệt trong năm 2013, Grier vinh dự chào mừng 2 nữ sinh được trao học bổng cấp quốc gia 2014. Katherine là 1 trong 3,100 thí sinh xuất sắc trong chương trình Học bổng Quốc Gia 2014 đề cử bởi các trường Đại học Hoa Kỳ. Kamela là học sinh được tuyên dương trong Chương trình Học bổng Quốc Gia dựa trên thành tích học tập xuất sắc và là 1 trong 34,000 thí sinh của cả nước được công nhận là học sinh có triển vọng đặt biệt.

Grier luôn tự hào với thành tích học tập của các nữ sinh. Hàng năm, nữ sinh Grier được nhập học tại các trường Đại học hàng đầu Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông như: Boston University, Howard University, Harvard University, Pennsylvania State university, University of Massachusetts... Không chỉ qua tâm đến giáo dục học đường, Grier cũng rất quan tâm đến rèn luyện thể chất qua việc đào tạo các môn thể thao: bơi lội, yoga, aerobic, khiêu vũ, tennis, cưỡi ngựa, bóng đá, bóng rổ… Ngoài ra, học sinh có thể lựa chọn các môn học nghệ thuật: Âm nhạc, Vẽ, Dệt, Thiết kế nữ trang, Thiết kế sân khấu & trang phục biểu diễn, Điêu khắc, Làm gốm sứ, Trang sức đá quý,… để hướng đến sự phát triển toàn diện cho mỗi cá nhân học sinh. Các môn học trong trường bao gồm: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Kỹ thuật, Lịch sử, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Âm nhạc, Đóng kịch, Khiêu vũ… Sĩ số lớp trung bình là 9 học sinh/lớp. Ngoài chương trình học thuật và các hoạt động ngoại khoá trong trường, Grier giúp các em tìm hiểu sâu về văn hoá bản địa qua các buổi tham quan dã ngoại cuối tuần tới New York City, Washington, Baltimore ….

Để giúp nữ sinh hòa nhập và học tốt chương trình học thuật chính khóa, Grier còn thiết kế chương trình TOEFL-ESL mùa hè - một chương trình đặc biệt chuyên sâu trong vòng 8 tuần. Học sinh tham gia sẽ được làm quen với các dạng bài thi Tiếng Anh như TOEFL hay SAT. Thêm vào đó, học sinh còn có cơ hội nghiên cứu sâu về Tiếng Anh chuyên ngành toán, khoa học, lịch sử các môn AP, các hoạt động ngoại khóa, và những chuyến du lịch giao lưu văn hóa.

Trường có Trung tâm Khoa học bao gồm phòng thí nghiệm Hoá học, Sinh học, Vật lý, Khoa học trái đất, Thiên văn học. Những cơ sở vật chất khác bao gồm: hồ bơi ngoài trời, đường đua ngựa ngoài trời và trong nhà lớn nhất trong các trường phổ thông tại Mỹ, phòng khiêu vũ lớn, trung tâm thẩm mỹ, thư viện mới xây dựng, trung tâm nghệ thuật.

Khuôn viên trường Grier vào mùa xuân
Khuôn viên trường Grier vào mùa xuân

Chương trình đào tạo và yêu cầu nhập học:

Chương trình đào tạo: Nữ sinh từ lớp 7- 12

Yêu cầu nhập học:

- Điểm trung bình môn (GPA): 7.0 đối với hồ sơ không xin học bổng và 8.0 trở lên đối với học sinh nộp hồ sơ xin học bổng.

- Điểm SSAT/ SAT/ TOEFL/ SLEP hoặc làm bài kiểm tra tiếng Anh tại BrainClick Vietnam.

- Phỏng vấn với đại diện của trường.

- 02 thư giới thiệu của giáo viên.

- 01 bài tự luận.

Thời gian nhập học và hạn nộp hồ sơ:

Thời gian nhập học chính: Tháng 1 và tháng 9 hàng năm

Hạn nộp hồ sơ: Các tháng trong năm

Đăng ký tham dự phỏng vấn với Giám đốc tuyển sinh của trường:

Đại diện tuyển sinh tại Việt Nam: BrainClick/ OEA Vietnam

Địa chỉ: Tòa nhà C8, Số 343, Phố Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà nội.
Điện thoại: (04)3232-1318/ 32321317/ 0982241628
Email: info@oea-vietnam.com
Website: www.oea-vietnam.com