"Thợ săn" học bổng du học Anh bật mí "chiêu thức"

Từ một “tình cờ” vu vơ, cô bạn Vũ Kim Chi đã trở thành chủ nhân của suất học bổng du học thạc sĩ tại Anh trị giá hơn 500 triệu đồng của trường Đại học Huddersfield, hãy cùng tìm hiểu những “chiêu thức” mà cô bạn học được trong suốt quá trình tìm kiếm cơ hội “vượt vũ môn” này.

Background bình thường

Background bình thường

Giống như tất cả các bạn sinh viên khác, Kim Chi cũng có ước mơ du học, cũng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu về thông tin du học và các trường ở Anh khá nhiều. Nhưng cô bạn vẫn mắc phải sai lầm như đa số mọi người vẫn hay ngộ nhận: “Phải cực siêu mới có cơ hội giành học bổng” trong khi đó Chi cảm thấy mình không có gì nổi bật, cũng không một bảng điểm “siêu đáng nể” hay một profile “hoành tráng”. Nhưng chính từ sự tình cờ đến GSE-beo, được sự tư vấn cụ thể & hướng dẫn một lộ trình hoàn chỉnh, Kim Chi đã “ẵm gọn” cơ hội “vi vu” vùng trời mơ ước tại Anh.

Tiết lộ chiêu thức

- Không “chém gió” lung tung

Bài viết luận cũng giống như một tờ quảng cáo – PR cho “siêu phẩm” chính là bạn. Đừng bao giờ viết quá mọi thứ hay “nổ” trong bài luận này. Hãy chuẩn bị bài luận rõ ràng, thuyết phục và thể hiện rõ phong cách của bạn. Hãy viết, đọc lại, viết lại, nhờ các “chuyên gia” đặc biệt như các chuyên viên về tư vấn du học vì họ làm nghề, họ cũng từng đọc hàng nghìn những bài viết – thậm chí còn nhiều hơn các cán bộ tuyển sinh của trường đại học nên chắc chắn các “chuyên gia” sẽ giúp được bạn.

- Bám sát yêu cầu của trường

- Bám sát yêu cầu của trường

“Trường học cần gì, hãy làm như vậy!” Mỗi trường đều có những yêu cầu khác nhau, bạn có thể sẽ xin học bổng của vài trường, nhưng đừng dùng 1 CV hay 1 bài luận mà gửi cho tất cả các trường. Hãy đọc, nghiền ngẫm & “làm mượt mà” bản CV hơn trong mắt người tuyển chọn các thí sinh. Nếu có cơ hội, hãy tới gặp đại diện của trường và hỏi trực tiếp. “Tiết lộ” riêng cho các bạn, đại diện của 25 trường đại học & cao đẳng Vương Quốc Anh sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 24/1/2015 tại Hà Nội & ngày 25/1/2015 tại TP Hồ Chí Minh để trực tiếp tư vấn về tuyển sinh và giới thiệu các suất học bổng đặc biệt tại triển lãm.

- Gặp gỡ các “cựu chiến binh”

Chính sự tình cờ mà Kim Chi có thể gặp gỡ được các cựu du học sinh Anh đã từng có kinh nghiệm “chinh chiến” để học hỏi & áp dụng. Hiện tại, bạn có thể tham dự rất nhiều những buổi triển lãm về giáo dục, hội thảo, gặp gỡ những cựu du học sinh, hãy chịu khó đi hỏi han & sẵn sàng học hỏi. Đi theo cách này giống như chọn cách bước ra khỏi vỏ ốc đã giúp Kim Chi tự tin hơn rất nhiều vào bản thân mình & tiến những bước gần hơn với mục tiêu.

Còn rất rất nhiều những “bí mật” khác mà Kim Chi sẽ mật bí trong buổi Triển lãm giáo dục quốc tế 2015 với tư cách là “Cựu thợ săn”. Chắc chắn các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên vô giá cho lộ trình du học của mình. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình Tại đây.

Triển lãm du học quốc tế 2015 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào 24/1/2015 và Tp Hồ Chí Minh vào 25/1/2015. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia và xem thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây

Thông tin chi tiết về triển lãm, liên hệ

Thông tin chi tiết về triển lãm, liên hệ Công ty Dịch vụ Giáo Dục Toàn Cầu (GSE-beo)

Văn phòng Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 04 3771 3561; Email: hanoi@gse-beo.edu.vn; Hotline: 0923 63 56 56

Văn phòng TP Hồ Chí Minh: Tầng trệt, tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

ĐT: 08 3820 7759; Email: hochiminh@gse-beo.edu.vn; Hotline: 0934 99 93 29

Website: www.gse-beo.edu.vn