Singapore chỉ dành cho những ai thực sự muốn học

Nói đến du học Singapore, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn suy nghĩ về một đất nước châu Á bình thường và chẳng có gì thu hút. Đã đi du học là phải đến một nước nào đó thật xa cũng như có khí hậu, phong cảnh khác biệt như châu Âu, châu Mỹ, Úc… Vậy mới “tây” và “sang chảnh”.

Đúng vậy, Singapore không có những con đường ngập tràn lá vàng vào mỗi độ thu sang, không có tuyết rơi khi đông về, cũng không có những quảng trường lớn, những địa danh cổ xưa hay cả những ngôi nhà theo kiến trúc rất châu Âu để bạn chụp hình khoe cùng bạn bè và người thân. Singapore nhỏ bé lắm, chỉ bằng 1/3 diện tích của TP. Hồ Chí Minh và dân số ít ỏi, ngoài những điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm thì không có quá nhiều thứ đáng chú ý ngoài những chính sách văn minh và hệ thống giáo dục. Trường học ở đây cũng không rộng mênh mông cỡ hàng chục hecta như ở các nước phương Tây, mà chỉ đủ để trang bị những phòng học, phòng thực hành cần thiết và các thiết bị để đáp ứng một số nhu cầu giải trí thiết yếu của HSSV. Ngoài ra, sinh viên tại đây có thể học 3 học kỳ/năm, không có kỳ nghỉ hè, không được làm thêm mà phải tập trung tối đa vào việc học để đảm bảo chất lượng đầu ra. Đó cũng là lý do, dù diện tích nhỏ nhưng những gì người Singapore gây dựng nên không hề nhỏ chút nào.

Chính vì thế, Singapore chỉ dành cho những bạn trẻ thực sự đi du học, thực sự mong muốn được tiếp cận nền giáo dục tốt, bằng cấp chất lượng và cơ hội nghề nghiệp mở rộng sau khi ra trường. Một trong những ngôi trường phù hợp để HSSV Việt Nam theo học là Học viện Kaplan Singapore – trực thuộc Tập đoàn Kaplan Mỹ.

Học viện Kaplan Singapore
Học viện Kaplan Singapore

Kaplan là một trong những tập đoàn giáo dục lớn nhất thế giới với hơn 500 cơ sở đào tạo tại trên 30 quốc gia khắp thế giới, thu hút hơn 1 triệu sinh viên theo học mỗi năm. Trong đó, Học viện Kaplan là một trong những cơ sở được yêu thích với 2 khu học xá hiện đại ngay trung tâm Singapore và là nơi hội tụ nhiều yếu tố về chất lượng. Hội thảo sắp tới do Kaplan phối hợp với đại diện tại Việt Nam tổ chức sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình, học phí, thủ tục hồ sơ và những lý do bạn nên lựa chọn Kaplan:

Tại Đà Nẵng: 18h00, thứ 7 ngày 26/11/2016 tại 51L Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu

Tại TP. Hồ Chí Minh: 9h00, ngày 27/11/2016 tại 138 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10

Đăng ký tham dự tại đây hoặc qua hotline: 093 409 8883 – 093 409 3311. (HSSV nên mang theo hồ sơ để được xét học bổng và miễn phí ghi danh)

Cơ sở vật chất hiện đại của Kaplan
Cơ sở vật chất hiện đại của Kaplan

Đầu vào linh hoạt cho từng đối tượng

Đã khá nổi tiếng với HSSV Việt Nam, Kaplan Singapore đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu học tập của các bạn ngay từ bậc trung học. Chỉ cần đủ 15 tuổi, học sinh đã có thể tham gia khóa O-Level của trường, hoặc tham gia khóa dự bị đại học khi đủ 16 tuổi. HSSV sau khi hoàn tất dự bị có thể học ngay vào Diploma (tương đương chương trình đại học năm 1 tại Việt Nam) với những kiến thức cơ bản về về ngành mà bạn lựa chọn chỉ trong 8 tháng. Sau đó, HSSV có thể tiếp tục học lên chương trình đại học (kéo dài 16-18 tháng) và chỉ mất 2 năm để có trên tay tấm bằng cử nhân.

Có thể bạn sẽ thắc mắc liệu chất lượng có được đảm bảo khi chương trình tại Kaplan chỉ 2 năm trong khi học tại nước khác là 3-4 năm? Thực tế, với chương trình của Mỹ hay Úc,… bạn sẽ được học các môn cơ bản như văn hóa, ngôn ngữ, triết học trong 2 năm đầu tiên, trong khi đó, tất cả những môn học này đều được loại bỏ khi bạn chọn Singapore. Với việc đi vào học chương trình chuyên ngành từ năm đầu tiên sẽ giúp sinh viên tiết kiệm thời gian học những môn không cần thiết, nhanh chóng ra trường. Ngoài ra, chương trình học 3 kỳ/năm như đã nói ở trên cũng là một nguyên nhân giúp bạn rút ngắn chương trình lại chỉ con 2 năm.

Ngành học đa dạng, bằng cấp uy tín

Sau khi hoàn thành Diploma, sinh viên sẽ chính thức học khóa cử nhân với chương trình được công nhận bởi các đối tác uy tín của Kaplan như ĐH Murdoch (Úc), Đại học Dublin (ĐH Quốc gia Ireland), ĐH Royal Holloway (Thuộc ĐH London), ĐH Northumbria, ĐH Essex (Anh Quốc)…

Nhiều đối tác với nhiều thế mạnh khách nhau sẽ là lợi thế cho sinh viên khi chọn lựa ngành học và mô hình giáo dục phù hợp với bản thân trong số các nhóm ngành như Kế toán, Kinh doanh, Hậu cần & Logistics, Du lịch khách sạn, Công nghệ thông tin, Tâm lý học, Truyền thông… và nhận bằng chính quy do chính những trường này trực tiếp cấp. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn học cùng lúc 2 chuyên ngành với thời gian và học phí không đổi. Xem thêm thông tin tại Du học Singapore.

Tự làm hồ sơ hay lựa chọn INEC?

Là đối tác tuyển sinh tốt nhất của Kaplan trong nhiều năm liền, và 3 năm liên tiếp là một trong số những đại diện hiếm hoi tại Việt Nam được mời tham dự hội nghị trực tiếp tại Đại học Dublin (Ireland), INEC đảm bảo về chất lượng hồ sơ cũng như tỷ lệ visa cho học sinh. Ngoài ra, HSSV không những được miễn phí hoàn toàn phí dịch vụ mà còn được tặng phí ghi danh vào Kaplan trị giá 8 triệu đồng và vé máy bay du học cùng bộ tặng phẩm du học cần thiết.

INEC 3 lần liên tiếp được mời tham dự hội nghị tại ĐH Dublin (Ireland)
INEC 3 lần liên tiếp được mời tham dự hội nghị tại ĐH Dublin (Ireland)

Hãy đưa ra những lựa chọn thông minh để giúp bản thân tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng như được hỗ trợ kịp thời và kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam trong suốt quá trình du học Singapore.

Công ty du học INEC

• Tổng đài: 1900 636990

• Hotline Miền Bắc & Nam: 093 409 3311 – 093 409 3040 – 093 409 4411

• Hotline Miền Trung: 093 409 9070

• Email: inec@inec.vn

• Đăng ký tư vấn du học Singapore: https://goo.gl/9vHuFZ