Phỏng vấn chủ nhân của học bổng du học Mỹ $30,000

Lê Công Hoàng – học sinh lớp 12 trường Phổ thông chuyên ngoại ngữ Hà Nội là người vừa xuất sắc giành được học bổng du học Mỹ lên đến $30,000 của trường đại học SUNY IT (State University of New York Institute of Technology) cho kỳ nhập học tháng 8/2014.

Thông tin cá nhân:

Họ tên: Lê Công Hoàng

Học sinh lớp 12 trường PT Chuyên ngoại ngữ Hà Nội

Sở thích: cầu lông, chạy bộ, nghe nhạc, trà chanh “chém gió”…

Thần tượng: Steve Jobs (Apple CEO), Mark Zuckerberg (Facebook CEO), Brian Krzanich (Intel CEO), MJ, Celine Dion.

Thành tích:

11 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc

TOEFL iBT 105/120

Chủ nhân của học bổng du học Mỹ $30,000 – trường đại học SUNY IT

Tình nguyện viên tích cực, hướng dẫn các đoàn khách quốc tế tham quan tại Bảo tàng dân tộc học


Với thành tích học tập tốt, hồ sơ “sáng” cùng sự tự tin, Lê Công Hoàng trở thành người đầu tiên giành được trọn vẹn $30,000 học bổng tại trường đại học SUNY IT.


Lê Công Hoàng, chủ nhân học bổng $30,000 - Đại học SUNY IT (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang)
Lê Công Hoàng, chủ nhân học bổng $30,000 - Đại học SUNY IT (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang)

Chào Hoàng! Cảm giác của em khi biết mình là một trong số ít người nhận được trọn vẹn học bổng du học Mỹ $30,000 như thế nào?

Em cảm thấy rất vui khi biết mình nhận được học bổng này. Từ hồi học lớp 8 em đã thích được đi du học Mỹ và tự đặt mục tiêu để phấn đấu giành học bổng du học. Vì đi du học sẽ tốn hơn học ở Việt Nam rất nhiều, đặc biệt là du học tại Mỹ nên số tiền học bổng này thực sự hữu ích với em.

Tại sao em lại chọn Mỹ là nơi thực hiện ước mơ ngay sau khi tốt nghiệp THPT?

Em chọn du học tại Mỹ vì Mỹ có một nền giáo dục hiện đại và toàn diện nổi tiếng thế giới ở mọi lĩnh vực từ kinh tế, kỹ thuật, khoa học, y tế, giáo dục… Ngoài ra giá trị bằng cấp của các trường đại học tại Mỹ được công nhận trên toàn cầu. Được học tại một đất nước phát triển như Mỹ, được tự mình trải nghiệm và khám phá, cuộc sống sinh viên xa nhà dù vất vả nhưng sẽ rất thú vị.

Tiêu chí lựa chọn trường của em là gì?

Bản thân em thường lựa chọn trường sẽ theo học dựa trên 4 tiêu chí: Uy tín của trường hay chất lượng đào tạo. Chuyên ngành em muốn theo học đã được kiểm định chưa. Mức học phí và sinh hoạt phí có phù hợp với tình hình tài chính của gia đình không. Và em có cơ hội nhận được học bổng trước và trong khi học không.

So với các bạn cùng lứa tuổi, em đã đạt được kết quả khá cao trong kỳ thi TOEFL. Em có thể chia sẻ 1 số bí quyết học tiếng Anh của mình?

Em nghĩ mỗi người có 1 mục tiêu và mục đích học tiếng Anh khác nhau. Em không thiên vị học tiếng Anh nhiều hơn các môn học khác. Tuy nhiên, do em rất thích học ngoại ngữ và có mục tiêu rõ ràng – xin học bổng du học, nên việc học tiếng Anh vừa là đam mê, vừa là động lực.

Để luyện kỹ năng nghe, em thường xem phim nước ngoài, cố gắng hiểu và không nhìn phần phụ đề, nghe nhạc nước ngoài và tìm các tài liệu luyện nghe.

Với kỹ năng nói, em tham gia vào các khóa speaking từ cơ bản đến nâng cao. Nghe ngữ âm, ngữ điệu của giáo viên bản ngữ để tự sửa. Ngoài ra em có tham gia thêm CLB tiếng Anh và các hoạt động ngoại khóa như làm tình nguyện viên cho Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, dẫn các đoàn khách nước ngoài tham quan bảo tàng.

Với kỹ năng viết và đọc em thường mua sách về tự học và học từ mới để tăng vốn từ.

Ước mơ sau này của em?

Em muốn trở thành một doanh nhân thành đạt.

Cảm ơn Lê Công Hoàng, chúc ước mơ của em sớm được thực hiện!

Lê Công Hoàng, chủ nhân học bổng $30,000 - Đại học SUNY IT (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang)

Hiện nay, trường đại học SUNY IT vẫn tiếp tục nhận hồ sơ học bổng cho học kỳ tháng 1 và tháng 8/2014.

- Học bổng International grant $12,000/4 năm

- Học bổng Academic merit $6000 - $18,000/4 năm.

Yêu cầu tối thiểu:

- Học lực từ 7.0

- TOEFL iBT từ 79 hoặc IELTS từ 6.0

Tổng giá trị học bổng lên đến $30,000 mỗi suất - tương đương với học bổng 50% học phí.

Vui lòng liên hệ Đại diện tuyển sinh của trường SUNY IT tại Việt Nam để biết thêm chi tiết:

Công ty Giáo dục Hoa Kỳ Nobel

Tòa nhà N5, khu D, ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

04 3519 0850/ 0979 162 859