Hội thảo: Học bổng chương trình phổ thông Anh Quốc năm 2018

Hội thảo tư vấn giáo dục mà Công ty Tư vấn Du học TEC tổ chức vào tháng 4 tới tại Hà Nội và TPHCM sẽ mang đến cho bạn những thông tin hữu ích về du học Anh quốc - quốc gia có nền giáo dục, văn hóa, kinh tế phát triển lâu đời với danh tiếng không thể phủ nhận.

4 lý do Anh Quốc là lựa chọn đầu tư hiệu quả cho tương lai

1. Học bổng lên đến 50% tổng học phí và ăn ở nội trú

2. Các trường phổ thông công lập chi phí thấp, chất lượng cao

3. Các chương trình “Rút gọn” tiết kiệm thời gian và chi phí

4. Các trường phổ thông tư thục Anh Quốc có “Điểm Tiến Bộ” xuất sắc

Những trường nào cấp học bổng?

Tất cả các trường đối tác của TEC đều cấp học bổng.

• Trường nội trú – lên đến 50% tổng phí

• Trường phổ thông tư thục – lên đến 50% học phí

• Trường phổ thông công lập – lên đến 30% học phí

Chi phí sau học bổng

Từ £15,000 (465 triệu đồng) một năm (bao gồm học phí, ăn ở, giám hộ)

Chương trình "Rút gọn" gọi là gì?

Chương trình Rút gọn là chương trình được thiết kế giúp học sinh quốc tế vào được các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục Anh Quốc mà vẫn tiết kiệm ít nhất 1 năm thời gian học.

Ví dụ:

Chương trình 1 năm IGCSE: chương trình GCSE (hoặc GCSE quốc tế) thường kéo dài 2 năm. Tuy nhiên, học sinh khá giỏi đã hoàn thành lớp 9 tại Việt Nam có thể theo học chương trình chuyên sâu trong vòng 1 năm sau đó chuyển tiếp vào chương trình A Levels hoặc IB

• Một số khoá Dự bị Quốc tế tiếp nhận học sinh hoàn thành lớp 11 tại Việt Nam giúp các em tiết kiệm được 1 năm để vào được đại học Anh Quốc.

Các chương trình trung học/ dự bị đại học hiện có:

Hội thảo: Học bổng chương trình phổ thông Anh Quốc năm 2018 - 1

"Điểm tiến bộ" là gì?

Đây là điểm đánh giá dành cho trường khi hỗ trợ học sinh đạt được thành tích ở bậc học A Level vượt trội hơn hẳn so với kết quả học tập ở bậc học trước. Những trường có “điểm tiến bộ” cao sẽ mang đến những Giá Trị Gia Tăng đáng giá cho học sinh.

Hội thảo

Công Ty Tư Vấn Du học TEC tổ chức Hội thảo Các Trường Phổ thông Anh Quốc hai lần mỗi năm, nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh lựa chọn ngôi trường và khóa học phù hợp. Hãy đến tham dự Hội thảo của chúng tôi để tìm kiếm sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

★ Hà Nội: Thứ 7, ngày 14 tháng 04, từ 15h-18h, tại Khách sạn De L’Opera MGallery, 29 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm.

★ TPHCM: Chủ nhật, ngày 15 tháng 04, từ 15h – 18h, tại Khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3.

Hội thảo: Học bổng chương trình phổ thông Anh Quốc năm 2018 - 2

Các trường tham dự hội thảo:

Hội thảo: Học bổng chương trình phổ thông Anh Quốc năm 2018 - 3

Lợi ích khi tham dự hội thảo:

• Được tham gia Chương trình Học bổng Trung học Anh Quốc của TEC và tiếp cận trên 30 trường phổ thông hàng đầu Anh Quốc bao gồm trường phổ thông nội trú, phổ thông công lập và tư thục với nhiều suất học bổng giá trị cao.

• Được cập nhật thông tin thường xuyên về học bổng, các sự kiện và lịch gặp gỡ đại diện các trường.

• MIỄN PHÍ tư vấn và dịch vụ.

• Hỗ trợ 3 triệu lệ phí visa Anh Quốc.

• Bốc thăm trúng thưởng nhiều quà tặng giá trị

• Trao đổi trực tiếp với các đại diện trường

ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẠI ĐÂY

TEC được thành lập năm 2002 với hơn 15 năm kinh nghiệm gửi học sinh Việt Nam đi du học tại Anh Quốc.

TEC là công ty tư vấn du học có thành tích xuất sắc trong mạng lưới các công ty du học được hội đồng Anh công nhận.

Hội thảo: Học bổng chương trình phổ thông Anh Quốc năm 2018 - 4

Xem thêm bài viết về Giáo dục phổ thông Anh Quốc tại đây.

Đặc điểm giá trị gia tăng:

Phần lớn các trường phổ thông nội trú và phổ thông tư thục có sĩ số lớp học nhỏ, số giờ dạy kèm cao cộng thêm nhiều hoạt động tăng cường, nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh từ trung bình lên xuất sắc trong vòng 2-3 năm.

Với những ưu điểm này, nhiều phụ huynh chọn gửi con đi Anh Quốc ngày một sớm hơn. Một số lợi ích khác của việc du học Anh quốc bậc trung học:

• Nhiều trường cấp học bổng xuyên suốt quá trình học.

• Học sinh đạt trình độ Tiếng Anh hoàn hảo trước khi vào đại học.

• Hội nhập văn hoá Anh Quốc và trở thành thế hệ trẻ tự tin ngay khi tốt nghiệp trung học.

• Nắm vững phương pháp học tập tại Anh và có cơ hội trải nghiệm nhiều môn học GCSE trước khi chọn môn học A Level/ IB.