Hội thảo giới thiệu học bổng ĐH Nam Úc (UniSA), Adelaide-Úc

University of South Australia (UniSA) với hơn 35,000 sinh viên là trường lớn nhất của Nam Úc, và nằm trong top 3% của 10,000 trường đại học tốt nhất thế giới trong bản xếp hạng của QS World University Rankings (2012).

UniSA với hơn 400 chương trình học cho những lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh tế, luật, giáo dục, nghệ thuật và khoa học cộng đồng, khoa học sức khỏe, IT, kỹ sư và môi trường. UniSA tự hào rằng 90% sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được các công việc phù hợp với chuyên môn trong một công ty lớn với môi trường làm việc chuyên nghiệp và đã góp phần khẳng định danh tiếng cũng như chất lượng giảng dạy.

 

UniSA còn là một nơi lý tưởng dành cho các bạn sinh viên đi du học bậc cao học khi hiện là 1 trong 3 trường Đại học cấp bằng MBA đạt chứng chỉ 5 sao của Graduate Management Association và với 69% các giảng viên tại UniSA đều có học vị Tiến Sĩ, tỉ lệ này cao hơn trung bình của cả nước rất nhiều. Hơn thế nữa, trong năm 2012, tổ chức đánh giá các nghiên cứu quốc gia xuất sắc nhất của Úc thông báo rằng 86% các nghiên cứu của trường được đánh giá mang tầm đẳng cấp thế giới.UniSA được công nhận là một trong 5 trường Đại học công nghệ trẻ xuất sắc ở Úc.

 
Hội thảo giới thiệu học bổng ĐH Nam Úc (UniSA), Adelaide-Úc


Với du học sinh, chính phủ Úc cho phép làm thêm 40h/2tuần và ở lại Úc làm việc từ 2 đến 4 năm sau khi tốt nghiệp dựa vào bằng cấp cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ mà sinh viên đã học

Đai học Nam Úc có nhiều xuất học bổng dành cho sinh viên quốc tế, có học bổng đến 50- 100% học phí dành cho du học sinh xuất sắc, đặc biêt là thạc sỹ và nghiên cứu sinh.

Trường có 5 cơ sở, mỗi cơ sở đều được trang bị những thiết bị hiện đại phục vụ cho việc học và giảng dạy:

1. Cơ sở phía Tây thành phố: là một cơ sở hiện đại, sôi động nằm trong khu văn hóa và giáo dục của thành phố Adelaide.

2. Cơ sở phía Đông thành phố: tập trung vào các ngành nghề liên quan tới Sức khỏe, Sinh học, và Điều dưỡng.

3. Cơ sở Magill: nằm trên một khu đất rộng cách thành phố 8km, đây là nơi tốt nhất để tập trung học tập tại đại học South Australia.

4. Cơ sở Mawson Lakes: 20 phút chạy xe về phía Bắc của Adelaide, đây là một trong những trung tâm nghiên cứu công nghệ xuất sắc nhất trên thế giới.

5. Học viện Stawell: nằm cách Adelaide 400km, cơ sở Whyalla là trung tâm học tập của vùng ngoại ô tại bang South Australia.

UniSA tọa lạc tại thành phố Adelaide, miền nam nước Úc. Adelaide được biết đến dưới tên gọi “thành phố 20 phút”, bạn chỉ mất 20 phút để đi từ thành phố tới các dốc đồi hay bãi biển. Adelaide có giá sinh hoạt phải chăng, an toàn và thân thiện để bạn sinh sống, làm việc và học tập. Trong cuộc thăm dò ý kiến hàng năm về Mức Độ Dễ Sống Trên Toàn Cầu của Ban Tình Báo Kinh Tế  (EIU), Adelaide nằm trong số mười thành phố tốt nhất trên thế giới để sinh sống. 

Adelaide có khí hậu bốn mùa rõ rệt với mùa hè nóng khô và mùa đông lạnh-ướt. Mùa xuân và thu có khí hậu rất dễ chịu từ 25 độ – 35 độ C

Buổi hội thảo trực tiếp với đại diện trường Đại học Nam Úc: 14g30-16g00 thứ Hai, 11/11/2013 tại StudyLink International số 219 bis Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 – Tp.HCM

Đăng ký giữ chỗ: (08) 3925 6731 hay www.goo.gl/nCUQ3C hoặc tư vấn trực tiếp: 090 303 4601 gặp cô Mai Phương.

StudyLink đặc biệt hỗ trợ cho Tuần lễ Tư vấn Du học:

·                     Tất cả các hồ sơ đăng ký trong “Tuần lễ Tư vấn Du học và Làm việc tại Úc” được tặng 4,000,000 VND cho vé máy bay và sim điện thoại Úc cùng các chương trình học bổng du học giá trị

·                     Tất cả khách đến tham dự hội thảo được tặng áo mưa cao cấp, móc khóa Minion dễ thương và tham gia chương trình khuyến học đặc biệt trong tháng 11 của Trung tâm Anh Ngữ StudyLink

Lịch hội thảo “ Tuần lễ Tư vấn Du học và Làm việc tại Úc”:

 

11/11

14g30 - 16g00

Đại học Nam Úc (UniSA), Adelaide

11/11

16g00 - 17g00

Đại học ACU (Ballarat, Brisbane, Canberra, Melbourne, Sydney)

11/11

16g00 - 17g00

Đại học Tây Úc (UWA), Perth

12/11

14g30 - 15g30

Học viện Quản trị Nhà hàng – Khách sạn William Angliss, Melbourne

12/11

17g00 - 18g00

Học viện Quản trị Nhà hàng – Khách sạn ICMS, Sydney

13/11

16g30 - 18g30

Đại học Queensland, Brisbane

13/11

17g30 - 19g00

Đại học Tây Sydney (UWS), New South Wales

25/11

16g30 - 17g30

Học viện Trinity & Đại học Melbourne, Melbourne

30/11

09g30 – 12g00

Hệ thống trường Trung học Công lập bang Queensland

 
Đăng ký trực tiếp tại www.goo.gl/nCUQ3C

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại website: www.studylink.org

STUDYLINK INTERNATIONAL  

Trụ sở chính: 

- 219bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp.HCM

- ĐT: (84 8) 3925 6731  

Văn phòng Đại diện Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa:  

- 20 Lý Tự Trọng, Quận 1

- ĐT: (84 8) 6673 1810

Hà Nội: 

- 377 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ

- Tel: (84 4) 3573 9798  

 Đà Nẵng:

- 235 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê

- ĐT:  (0511) 3654 658

Melbourne - Úc:

- Suite 18, 7-9 Leeds St, Footscray VIC 3011

- ĐT: (613) 9687 5358

Adelaide – Úc:

-                      1/103 Strangways Tce, North Adelaide, SA 5006

-                      ĐT:  (61 4) 2200 1721

Website: www.studylink.org

Facebook: www.facebook.com/studylink.international  

Youtube: www.youtube.com/duhocstudylink