Học bổng 234 triệu tại Đại học Northampton Anh quốc

Vào lúc 2h30’ chiều Chủ nhật ngày 2 tháng 6, Trường Đại học Northampton, Anh quốc tổ chức buổi hội thảo giới thiệu các chương trình học và học bổng tại Khách sạn Silk Path 195 - 199 Hàng Bông, Hà Nội.

Đây là cơ hội để học sinh gặp gỡ và phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường Dr. Dave Burnapp và Trợ lý Giám đốc phòng tuyển sinh quốc tế ngài Thomas, đồng thời có cơ hội nhận học bổng từ 80 đến 234 triệu học phí cho chương trình Cử nhân, Cử nhân (1 year top up) và Thạc sỹ.  

Đặc biệt tất cả các bạn học sinh chưa có điểm IELTS, TOEFL hoặc đã có IELTS, TOEFL nhưng vẫn chưa đủ điều kiện đầu vào có thể tham dự kỳ kiểm tra tiếng Anh do Trường tổ chức. Hạn chót đăng ký thi tiếng Anh: 3h chiều ngày 1/6.

Tham dự Hội thảo các bạn còn nhận được những phần quà do trường trao tặng.

Đại diện Đại học Northampton và đại diện Nguyễn Gia tại UK Education Fair
Đại diện Đại học Northampton và đại diện Nguyễn Gia tại UK Education Fair.

Northampton là đại học năng động, hiện đại tọa lạc ngay trung tâm của nước Anh; giao thông thuận tiện nối liền với các thành phố lịch sử nổi tiếng như: Oxford, Cambridge, Stratford, cách London và Birmingham một giờ đi tàu, và các sân bay quốc tế như: London Heathrow, London Gatwick.  

Đại học Northampton đứng thứ 1 về “Value added” theo The Guardian

Value added” là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá mức độ thành công trong học tập của sinh viên. Kết quả được đánh giá bằng cách so sánh kết quả học tập hay bằng cấp mà sinh viên đạt được với kết quả đầu vào trên thang điểm 10. Điều này thể hiện chất lượng giảng dạy cũng như hiệu quả giáo dục của nhà trường.

Top 30 trường theo kết quả khảo sát của báo Independent về mức độ hài lòng của sinh viên (Student Satisfaction)

Ngành giáo dục của trường xếp thứ 32 theo Top Universities by Subject 2011

Northampton là một trong những nơi có mức phí sinh hoạt thấp nhất tại Anh (nằm trong top 8 các trường có chi phí học tập hợp lý nhất).

Northampton tham gia triển lãm du học Anh tháng 10/2012
Northampton tham gia triển lãm du học Anh tháng 10/2012.

Trường Kinh doanh Northampton nằm trong top 10% các trường của Anh được xếp hạng về "Chất lượng Giảng dạy", là thành viên của Hiệp hội các trường Kinh doanh (Association of Business Schools, hiệp hội đại diện cho những trường Kinh doanh đào tạo hàng đầu tại Anh). Trường cũng xếp hạng thứ 18 trong số 81 trường và viện đào tạo ngành Kinh doanh/Quản lý được đánh giá cao trong Khảo sát Sinh viên Toàn quốc của Anh (National Student Survey 2006).

Trường cũng nằm trong top 10 trường đại học có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm nhanh nhất sau khi tốt nghiệp (95,6%) cùng với Đại Học Edinburgh, ĐH Edinburgh Napier, ĐH Nottingham Trent, ĐH Aberdeen, ĐH Surrey, ĐH Lancaster, ĐH Glasgow, ĐH King's College London, ĐH Robert Gordon. Trường luôn bảo đảm rằng sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ năng yêu cầu cho sự thành công nghề nghiệp trong lĩnh vực họ chọn.

Trường được công nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín của Anh như: Hiệp hội Kế toán Quản trị (CIMA), Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA), Viện Marketing (CIM), Viện Phát triển Nguồn Nhân lực (CIPD)

Học phí: Kỳ nhập học tháng 9/2013

- Pre-sessional English Program: GBP 2.700/kỳ; GBP 7.450/năm (3 kỳ)

- Foundation (1 năm):  GBP 6.950/năm             

-Undergraduate (3 năm): GBP 9.750/năm - học bổng 25% còn GBP 7.312/năm. Học bổng được trao trong suốt 3 năm học.      

-Postgraduate (1 năm): GBP 10.250/năm - học bổng 25% còn GBP 7.688/năm

- Postgraduate (1 năm): GBP 10.250/năm - học bổng 25% còn GBP 7.688/năm                            

Chi phí ăn ở ước tính GBP 6.500 - 7.000/năm

-         Sinh viên có thể ở trong ký túc xá tại 1 trong 2 khu học xá Park và Avenue của trường hoặc có thể thuê phòng ở ngoài ký túc xá. Tiền thuê phòng: GBP 300 - 400 bảng/tháng.

Đăng ký tham dự Hội thảo và kiểm tra tiếng Anh trước 3h chiều ngày 1/6

Liên hệ: Ms Liên: 0912 053 888, Ms Lan: 0974 917 405

Email: nguyengia-ist@vnn.vn