Du học từ bậc trung học: Đi sớm thế thì mất con?

(Dân trí) - “Đi sớm thế thì mất con đấy nhá”- câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây ám ảnh không nhỏ lên rất nhiều phụ huynh trong quyết định có nên cho con đi du học sớm hay không. Quả thật có rất nhiều lí do để tác động lên suy nghĩ của các bậc cha mẹ, trong đó tâm lí tuổi mới lớn là mạnh mẽ nhất.

Từ những băn khoăn và lo lắng…

“Đi sớm thế thì mất con đấy nhá”- câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại gây ám ảnh không nhỏ lên rất nhiều phụ huynh trong quyết định có nên cho con đi du học sớm hay không. Quả thật có rất nhiều lí do để tác động lên suy nghĩ của các bậc cha mẹ, trong đó tâm lí tuổi mới lớn là mạnh mẽ nhất.

Du học từ bậc trung học: Đi sớm thế thì mất con? - 1

Trong độ tuổi bậc Trung học, các em đang dần hình thành và hoàn thiện những suy nghĩ, tính cách, đây cũng là giai đoạn trí não phát triển, nhạy bén, tiếp thu nhanh những thay đổi của môi trường, vì vậy luôn cần những sự chọn lọc thông tin, những lời khuyên, những định hướng để giúp các em hiểu đúng và không sa ngã vào những tệ nạn. Khi cha mẹ cho con đến sống, học tập ở một môi trường hoàn toàn xa lạ, trước hết họ sợ các em dễ rơi vào tình trạng đơn độc, mọi thứ đều phải tự làm, tự chịu trách nhiệm, những lúc ốm đau sẽ không có ai chăm sóc, nỗi nhớ nhà sẽ xâm chiếm, làm các em nản càng thêm nản. Hoặc theo một chiều hướng tăng động hơn, các em sẽ như chim sổ lồng, không còn chịu sự quản thúc ngày đêm, không phải đi chơi về sớm, không phải cắm đầu cắm cổ học, không phải nghe càm ràm cả ngày… các em sẽ bung xõa, chứng tỏ bản thân bằng những hành động ngông cuồng, bị bạn bè lôi kéo và dẫn đến những hệ lụy không mong muốn.

Để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về lộ trình và nền giáo dục Trung học Canada, Du Học Hợp Điểm trân trọng giới thiệu Hội thảo “Du học Canada bậc Trung học - thời điểm vàng để con vươn ra thế giới” được tổ chức trong tháng 9 & 10 tại:

· Sài Gòn: vào lúc 18h00 thứ Năm ngày 27/09/2018 tại 27 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3.

· Hà Nội: vào lúc 18h00 thứ Ba 02/10/2018 tại 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm (Lầu 4 Tòa nhà Ngân hàng Đông Á).

Du học Hợp Điểm – Đại diện tuyển sinh các Sở Giáo dục hàng đầu tại Canada như: Vancouver, Toronto, Qualicum, Burnaby, Surrey, York, Peel… Đăng kí tư vấn miễn phí và tham dự chương trình qua Hotline 0901337726 hoặc Online tại đây

Đến những quyết định đúng đắn…


Các bạn học sinh trung học và phụ huynh họp mặt chuẩn bị lên đường nhập học tại Canada tháng 09/2017 (Ảnh: Hợp Điểm).

Các bạn học sinh trung học và phụ huynh họp mặt chuẩn bị lên đường nhập học tại Canada tháng 09/2017 (Ảnh: Hợp Điểm).

Tuy nhiên vẫn có những gia đình quyết định cho con đi du học từ bậc Trung học, vậy bí kíp là gì? Câu trả lời sẽ là không có 1 quyển bí kíp nào có sẵn và áp dụng được cho tất cả các em, bởi mỗi em sẽ cần một lộ trình khác nhau, đó sẽ là cả một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, lên chiến lược của cả bậc phụ huynh và các em học sinh, để tránh những khó khăn và bất cập nói trên. Nhưng nhìn tổng thể, vẫn có những bước căn bản cần phải nắm rõ như sau:

Tìm hiểu kĩ về đất nước dự định cho con đi du học: Dành thật nhiều thời gian để cùng con tìm hiểu kĩ về đất nước mà con sắp đến, từ môi trường, văn hóa, ẩm thực, khí hậu, pháp luật… nếu không muốn các em bị sốc, bởi mỗi quốc gia sẽ rất khác nhau về mọi mặt, nhưng nếu tìm hiểu kĩ và phổ cập cho con thì chắc chắn đây là một sư trải nghiệm thật sự sau những lí thuyết mà con được nghe.

Lên tinh thần, đào tào kĩ năng sống cần tiết cho con: Hãy tập cho con những thói quen tự lập ngay khi có thể, ở các quốc gia phát triển, người lớn luôn khuyến khích trẻ em học cách tự lập, từ những việc nhỏ dần hình thành thói quen, suy nghĩ lớn hơn. Vậy nên ta thấy có không ít trường hợp trẻ em có thể kiếm được tiền một cách thông minh ngay từ khi còn học Trung học mà vẫn không ảnh hưởng đến việc học hành.

Tạo động lực, sự hứng thú cùng định hướng rõ ràng cho con: Các bậc phụ huynh rất hay quên mất một điều căn bản đó là du học là cho các em, không phải cho các bậc phụ huynh. Chính vì vậy, rất nhiều cha mẹ tự lập ra lộ trình, tự quyết định tất cả và thúc ép con làm theo, điều đó làm cho các em không có hứng thú, động lực và dễ chán nản. Vậy nên hãy lắng nghe con, cùng con lập ra lộ trình, để con có thể học hỏi được những điều tốt đẹp nhất từ xứ người.

Lập kế hoạch chi tiết cho việc du học của con: Dĩ nhiên là bước này không thể thiếu, một kế hoạch càng chi tiết, rõ ràng càng tốt, từ việc học tiếng Anh, quy trình xin visa, yêu cầu nhập học và đặc biệt kế hoạch tài chính rõ ràng, vững chắc để đảm bảo con không phải dừng việc học một cách đáng tiếc.

Đây chỉ là những bước cơ bản, chung chung, bởi khi bắt tay vào thực hiện, sẽ có hàng nghìn việc mà phụ huynh lẫn các em học sinh phải tìm hiểu kĩ càng, vậy mới thấy quyết định du học cho con không bao giờ là đơn giản, và những gia đình vẫn cho con đi chứng tỏ họ đã tìm hiểu và chuẩn bị kĩ càng, nên dĩ nhiên những mối băn khoăn, lo lắng không thể ngăn họ đưa ra những quyết định đúng đắn cho con em mình.

Công ty tư vấn du học Hợp Điểm đã được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cấp phép số 1803/QĐ-GDĐT-TC trong lĩnh vực tư vấn du học.

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện tuyển sinh, ngành nghề và kinh nghiệm Du học – Săn học bổng cũng như thủ tục làm Visa du học, vui lòng liên hệ Hợp Điểm:

Liên hệ nhanh:

Hotline: 0901337726 (Zalo)

Website: www.duhochopdiem.edu.vn

Email: duhoc@vietnamhopdiem.edu.vn

Văn phòng:

192 Lý Thái Tổ, Q.3, TPHCM

Tel: +84 28 3833 7747 | +84 28 3833 7748

Văn phòng chi nhánh:

27 Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM

Tel: +84 28 39304930

Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Tầng 4 toà nhà Ngân hàng Đông Á, 98 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: +84 24 3623 1665 | duhochanoi@vietnamhopdiem.edu.vn